Hồi đầu tháng này, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã áp đặt lệnh trừng phạt mới với các quan chức Triều Tiên, trong đó có nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Điều này được Bình Nhưỡng coi là động thái giọt nước tràn ly.
Theo Sputnik, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Han Song Ryol trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 28/7 cảnh báo hành động của Washington đã đặt tình hình ở bán đảo Triều Tiên vào tình trạng chiến tranh.
Vụ trưởng Vụ Các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Han Song Ryol.
"Chính quyền Obama đã đi quá xa khi khi thách thức sự tự tôn của Triều Tiên… Mỹ đã vượt qua giới hạn đỏ. Chúng tôi coi hành dộng này là một lời tuyên chiến", ông Han nói.
Ông Han cũng cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc không nên tiến hành cuộc tập trận thường niên sắp tới, coi đây là hành động gây hấn.
"Chúng tôi coi đây là hành động của nhân vật phản diện, của một người không bình thường. Tất cả những sự kiện này cho thấy Mỹ đang muốn làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên", ông Han nói thêm. "Không ai có thể dự đoán những ảnh hưởng của kiểu đối đầu này giữa Triều Tiên và Mỹ. Bằng hành vi thù địch với Triều Tiên, Mỹ coi như đã tuyên chiến".
Đáp trả lại tuyên bố này, phát ngôn viên bộ ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Katina Adams nhấn mạnh rằng Washington sẽ tiếp tục kêu gọi Bình Nhưỡng "kiềm chế các hành động và lời nói có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, tập trung vào những bước đi vững chắc nhằm thể hiện cam kết và nghĩa vụ quốc tế".
Bà Katina Adams cũng bảo vệ quyết định tập trận vào tháng tới, nói đây là hoạt động mang tính đoàn kết. "Cuộc tập trận như vậy thể hiện rõ cam kết của Mỹ đối với liên minh".
Mỹ khẳng định việc thiết lập Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao (THAAD) đ