Quân đội Iraq phá xe bom cảm tử IS bằng tên lửa chống tăng Kornet

Quân đội Iraq phá xe bom cảm tử IS bằng tên lửa chống tăng Kornet

Thứ 3, 25/10/2016 | 10:11
0
Quân đội Iraq đang sử dụng tên lửa chống tăng Kornet do Nga sản xuất để săn lùng và phá hủy các xe bom tự sát của khủng bố IS tại Mosul.
Quân sự - Quân đội Iraq phá xe bom cảm tử IS bằng tên lửa chống tăng Kornet

 Hơn 770 tay súng IS đã bị tiêu diệt tại Mosul. (Ảnh: FARS News)

Một video do FARS News đăng tải ghi lại cảnh các binh sĩ quân đội Iraq đã sử dụng tên lửa Kornet để bắn hạ một xe bom tự sát của IS đang cố gắng tiếp cận các xe quân sự của lực lượng chính phủ nhằm gây cản trở bước tiến về thành phố Mosul.

Kornet là tên lửa chống tăng có dẫn đường do Nga sản xuất, được thiết kế để tiêu diệt các xe tăng chiến đấu chủ lực, tuy nhiên mẫu tên lửa này không thể hoàn toàn thay thế các phiên bản tiền nhiệm do có chi phí đắt đỏ. Ngoài xe tăng, Kornet còn có thể tiêu diệt các máy bay ở độ cao thấp.

Một số báo cáo trong tháng 10 cho biết các quan chức quân đội Iraq đang đàm phán với Nga để nhận được nhiều hơn các tên lửa chống tăng Kornet.

Đến ngày 24/10, quân đội chính phủ Iraq chỉ còn cách Mosul 5 km, họ nhận thấy có những dấu hiệu của một cuộc nổi dậy chống lại tổ chức khủng bố IS đang bùng phát trong thành phố.

Trong tuần đầu tiên diễn ra chiến dịch tấn công giải phóng thành phố Mosul, theo các báo cáo của lực lượng tình nguyện quân Iraq Hashd al-Shaabi cho biết, hơn 770 tay súng IS đã bị tiêu diệt.

Ngoài hàng trăm tay súng khủng bố bị tiêu diệt, 23 tên khác cũng bị quân đội Iraq bắt sống vào đêm chủ nhật 23/10. Cùng với đó là 127 xe bom tự sát, 27 bệ phóng tên lửa và 397 quả mìn đã được quân đội chính phủ phá hủy, vô hiệu hóa.

Cho đến ngày 23/10, quân đội Iraq báo cáo đã giải phóng 53 ngôi làng nằm xung quanh thành phố Mosul kể từ khi phát động tấn công giải phóng thành phố và đưa ra tuyên bố sẽ giành quyền kiểm soát toàn bộ các thị trấn, làng mạc nằm trên vùng nông thôn ngoại vi xung quanh thành phố Mosul từ tay IS.

Phan Hoàng

Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.