Sáng 24/11, các ĐBQH đã cho ý kiến về luật Quốc phòng (sửa đổi).
Phát biểu thảo luận tại hội trường ĐBQH, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng (TP.HCM) nhất trí với tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của ủy ban Quốc phòng An ninh về sự cần thiết của dự án luật.
Theo ĐB, cần thiết phải bổ sung, làm rõ chức năng nhiệm vụ của quân đội, tạo điều kiện cho bộ Quốc phòng, Chính phủ chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang, trong đó kế thừa chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang, đặc biệt là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ của quân đội. Theo đó, dự thảo quy định nhiệm vụ và quyền hạn của bộ Quốc phòng là xây dựng, quản lý và chỉ huy QĐND trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; chỉ đạo, chỉ huy QĐND Việt Nam sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách và pháp luật, lao động sản xuất kết hợp quốc phòng với kinh tế.
Đối với nhiệm vụ lao động sản xuất kết hợp kinh tế quốc phòng, theo đại biểu, dự thảo luật đã góp phần làm rõ chức năng, nhiệm vụ của quân đội. Với chủ trương cơ cấu lại các đơn vị sản xuất kinh tế thuộc bộ Quốc phòng hiện nay, đơn vị quân đội làm kinh tế quốc phòng là một trong những nhân tố chính trị rất rõ. “Quân đội làm kinh tế, mục đích đầu tiên là gia tăng sức mạnh quân sự, sức mạnh quốc phòng, từ đó gia tăng sức mạnh Quốc gia. Quân đội làm kinh tế góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ cùng với tiến bộ kỹ thuật công nghệ quốc phòng ngày càng hiện đại”, ĐB Trương Minh Hoàng phân tích.
Theo ĐB, quân đội làm kinh tế cũng chính là gánh vác nhiệm vụ chính trị - xã hội mà các doanh nghiệp Nhà nước khác không làm được. Trong thời gian tới, theo đề án được Chính phủ phê duyệt, quân đội sẽ cơ cấu lại các doanh nghiệp theo định hướng tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Đồng tình với quan điểm về sự cần thiết của dự án luật, ĐB Phùng Đức Tiến (ĐBQH đoàn Hà Nam) nhấn mạnh, lịch sử đã chứng minh với vị trí địa chính trị của nước ta, theo đó nhiệm vụ quốc phòng luôn hết sức nặng nề. Theo ĐB để đáp ứng tốt hơn nhu cầu vũ khí, trang thiết bị của lực lượng vũ trang, bên cạnh việc đầu tư ngân sách phát triển nguồn nhân lực, theo tôi cần nghiên cứu xây dựng thiết chế đủ thẩm quyền giúp Chính phủ chỉ đạo điều hành công nghiệp quốc phòng.
Một vấn đề khác liên quan đến việc giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên cũng được các ĐBQH góp ý. Theo ĐB Bùi Quốc Phòng (ĐBQH đoàn Thái Bình), giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, THCS, THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp là cần thiết. “Tuy nhiên, giáo dục cho học sinh tiểu học mới 6 tuổi, là môn chính khóa trong khi các cháu còn quá nhỏ. Theo tôi, dự thảo luật nên bỏ điều này thì phù hợp hơn”, ĐB Quốc Phòng nêu quan điểm.
Đỗ Thơm