Quân đội Nga ở Syria không mặc quân phục truyền thống

Quân đội Nga ở Syria không mặc quân phục truyền thống

Thứ 7, 03/10/2015 | 10:11
0
(Tình hình chiến sự ở Syria) - Về màu sắc, kiểu cách các bộ đồng phục của quân nhân Nga ở Syria, chưa có nguồn tin nào đề cập, phân tích.

Thế giới - Quân đội Nga ở Syria không mặc quân phục truyền thống

Các quân nhân Nga ở Latakia trong giờ ăn trưa với các bộ đồng phục màu cát sa mạc

Hãng tin Sputnik của Nga vừa đăng tải một loạt các hình ảnh ghi lại hoạt động của các binh sỹ của quân đội nước này đang đóng quân, tham gia vào các chiến dịch không kích chống lại các mục tiêu ở Syria trong những ngày qua.

Thế giới - Quân đội Nga ở Syria không mặc quân phục truyền thống (Hình 2).

Quân nhân Nga và những binh sỹ Syria bản xứ

Qua những hình ảnh được truyền thông Nga đăng tải, có thể thấy các quân nhân Nga đang đồn trú ở căn cứ không quân tại Latakia không mặc trang phục truyền thống của Không quân Nga.

Thế giới - Quân đội Nga ở Syria không mặc quân phục truyền thống (Hình 3).

Đây là màu sắc của loại quân phục rất đặc trưng cho vùng khí hậu khô, nóng ở Trung Đông. Chúng ta có thể thấy kiểu quần áo kaki màu cát sa mạc được sử dụng nhiều trong quân đội Iraq, Iran, thậm chí cả quân đội Mỹ. (Trong hình là các quân nhân Nga đang ăn trưa ở căn cứ dã chiến tại Latakia)

Thay vào đó, các quân nhân của Nga mang các bộ đồng phục có màu cát sa mạc. Trong quá trình sinh hoạt, ăn uống, bảo trì máy bay, một số quân nhân mặc quần sóc ngắn cùng màu ghi sa mạc.

Có lẽ đây là cách để các quân nhân thoải mái và thích ứng tốt hơn đối với môi trường nóng không quen thuộc tại Syria.

Thế giới - Quân đội Nga ở Syria không mặc quân phục truyền thống (Hình 4).

Máy bay chiến đấu ném bom Su-24 của Không quân Nga ở Syria

Về màu sắc, kiểu cách các bộ đồng phục của quân nhân Nga ở Syria, chưa có nguồn tin nào đề cập, phân tích.

Không ai biết chắc liệu sự thay đổi về trang phục của các quân nhân Nga đóng ở Syria có ẩn ý chính trị nào hay không.

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.