Quân đội Syria cho phiến quân đông Aleppo cơ hội đầu hàng cuối cùng

Quân đội Syria cho phiến quân đông Aleppo cơ hội đầu hàng cuối cùng

Thứ 3, 25/10/2016 | 12:43
0
Quân đội Syria đã đưa ra một cơ hội cuối cùng cho các phiến quân ở đông Aleppo để đầu hàng ngay bây giờ hoặc không bao giờ có cơ hội nào nữa.
Quân sự - Quân đội Syria cho phiến quân đông Aleppo cơ hội đầu hàng cuối cùng

 Hàng ngàn truyền đơn với thông điệp kêu gọi đầu hàng đã được máy bay của quân đội Syria rải xuống khu đông Aleppo.

Ngày 24/10, các máy bay quân sự của quân đội chính phủ đã rải hàng ngàn truyền đơn với thông điệp "Surrender Now" (Tạm dịch: "hãy đầu hàng ngay lúc này") kêu gọi những kẻ khủng bố hãy hạ vũ khí đầu hàng và đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho các tay súng nổi dậy đang cố thủ ở các quận phía đông Aleppo.

Tổng tư lệnh quân đội Syria đã trực tiếp ký tên xác nhận thông điệp truyền tải đến phiến quân và nhấn mạnh cơ hội cuối cùng này sẽ không tồn tại quá lâu.

Nếu các nhóm phiến quân nhất định chống đối và không chịu rời khỏi Aleppo qua các hành lang nhân đạo được thiết lập tại thành phố, chiến trường Aleppo sẽ lại tiếp tục nóng lên với hàng loạt cuộc tấn công quy mô lớn sẽ được quân đội Syria triển khai trong thời gian sắp tới.

Khi thỏa thuận ngừng bắn được thi hành ở Aleppo vào ngày 20/10, các lực lượng nổi dậy ở phía đông thành phố đã chặn 6 hành lang an toàn do chính phủ thiết lập với tên lửa và các cuộc pháo kích dữ dội.

Xạ thủ bắn tỉa cũng được phiến quân triển khai trong một số khu vực nhất định để ngăn chặn người dân và cả đồng đội của chúng di tản khỏi thành phố. Không những thế, các nhóm này còn tuyên bố sẽ cướp phá và thiêu rụi nhà ở của những người muốn rời đi.

Sử dụng các loa truyền thanh công suất lớn, các sĩ quan quân đội Syria đã kêu gọi phiến quân hãy hạ vũ khí và đầu hàng chính phủ tại các trạm kiểm soát và một số điểm được thiết lập tại đông Aleppo.

Quân đội chính phủ cũng đưa ra lời đảm bảo sẽ không có sự trừng phạt cho các tay súng ra hàng.

Ngoài việc rải truyền đơn đầu hàng, các máy bay chính phủ cũng thả xuống khu đông Aleppo các tờ hướng dẫn và bản đồ giúp thường dân có thể dễ dàng tìm ra 6 hành lang nhân đạo giúp rời khỏi thành phố. Trong bản đồ này cũng có những chỉ dẫn về 2 lối đi an toàn được thiết lập riêng cho các tay súng nổi dậy muốn di tản.

Tuy nhiên, những lời kêu gọi trên đã bị bác bỏ bởi Fatah al-Halab và Fatah al-Sham. Các nhóm này đã từ chối hợp tác ngừng bắn, kiên quyết không chịu ra hàng và thậm chí còn sử dụng vũ lực để ngăn chặn hoạt động tại các hành lang an toàn và cướp phá tiếp tế của người dân.

Phan Hoàng

Tag: Syria Aleppo
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.