Quân đội Syria đang chiếm ưu thế lớn trước phiến quân ở đông Aleppo

Quân đội Syria đang chiếm ưu thế lớn trước phiến quân ở đông Aleppo

Thứ 4, 23/11/2016 | 10:34
0
Bộ chỉ huy của quân đội Syria trong một tuyên bố hôm thứ 3 cho biết đã thu thập được nhiều thông tin về các vị trí căn cứ phiến quân ở đông Aleppo.

 

Quân sự - Quân đội Syria đang chiếm ưu thế lớn trước phiến quân ở đông Aleppo

 (Ảnh: FARS News)

Theo FARS News trích dẫn nguồn tin quân sự tại Aleppo cho biết, tổng chỉ huy của quân đội Syria đã có tất cả các thông tin cần thiết về các vị trí căn cứ, nhà kho và công sự của các nhóm phiến quân ẩn náu tại các quận phía đông thành phố Aleppo.

Các lực lượng vũ trang Syria đã hoàn toàn nắm được đường đi nước bước của các lực lượng nổi dậy trên mặt trận phía đông thành phố, nguồn tin trên bổ sung.

Trước đó, bộ chỉ huy của quân đội chính phủ đã ra lời kêu gọi các nhóm phiến quân hãy ngừng sử dụng dân thường làm "lá chắn sống" và để họ được rời khỏi các vùng phía đông một cách an toàn.

Theo đó, quân đội Syria cũng yêu cầu phiến quân tháo bỏ các bẫy mìn và thiết bị nổ tự chế nhằm chặn lối thoát của dân từ đông Aleppo đến 6 hành lang an toàn do chính phủ thiết lập để ra khỏi thành phố.

Chính phủ cũng đề nghị quân nổi dậy hãy mở kho và phân phối thực phẩm cho những người dân đang mắc kẹt tại đây.

Đến ngày 22/11, quân đội Syria và các chiến binh Hezbollah đã tiếp tục đạt được nhiều thành quả tích cực trong cuộc chiến chống lại liên minh phiến quân do Jaish al-Fateh dẫn đầu tại dự án nhà ở Hananou. Quân đội chính phủ cũng nắm quyền kiểm soát nhiều khu vực ở phía đông thành phố Aleppo.

Quân sự - Quân đội Syria đang chiếm ưu thế lớn trước phiến quân ở đông Aleppo (Hình 2).

 Quân đội Syria đang chiếm ưu thế lớn trước phiến quân trên chiến trường đông Aleppo.

Sau khi chiếm quyền kiểm soát tại khu nhà ở Hananou và 5 căn cứ khác của phiến quân xung quanh khu vực vào ngày 21/11, quân đội Syria và Hezbollah đã tiếp tục tấn công chiếm lại al-Sha'abi Bazaar và quảng trường al-Atfa'eh thuộc khu phía đông.

Tuyến đường cao tốc nằm song song với các khu vực nói trên cũng đã được quân đội chính phủ nắm quyền kiểm soát. Pháo binh Syria và các binh sĩ đang tiếp tục truy quét các phần tử nổi dậy còn sót lại trong khu nhà Hananou.

Hiện nay, các cuộc tấn công đang diễn ra căng thẳng tại quảng trường al-Jandoul gần quận al-Ba'eidin, quân đội Syria đang cố gắng chiếm đóng các vị trí nằm dọc theo tuyến đường nối giữa quảng trường tới quận Ba'eidin.

Trong khi đó, một nguồn tin quân sự được FARS News trích dẫn cho biết quân đội Syria đã mở rộng các hoạt động quân sự, tăng cường tập kích vào các khu vực lân cận với quận al-Ba'eidin và al-Oweijeh ở phía đông bắc Aleppo nhằm tăng áp lực cho những nhóm phiến quân đang cố thủ ở phía đông.

Phiến quân Nouralddeen al-Zinki và Fatah al-Sham đã tăng viện với binh lực lớn tới khu nhà Hananou nhằm cản trở bước tiến của quân đội chính phủ.

Trước đó, các tay súng của Nouralddeen al-Zinki và quân đội Syria tự do (FSA) đã tấn công vào phòng tuyến của quân đội Syria tại cao điểm al-Zohour nhưng không thành công và phải rút lui khỏi chiến trường.

Hàng chục tay súng thuộc 2 nhóm phiến quân nói trên đã tấn công vào quận Jabal Badrou nhằm chiếm lại cao điểm al-Zohour nhưng đã thất bại nặng nề và phải chống trả lại cuộc phản công, truy đuổi của quân đội Syria khi tháo lui khỏi khu vực này.

Jabal Badrou nằm tiếp giáp với khu công nghiệp quận Sheikh Najjar và sân bay Aleppo. Việc giữ vững khu vực này sẽ giúp các lực lượng vũ trang chính phủ chiếm ưu thế lớn trong cuộc chiến ở phía đông thành phố.

Phan Hoàng

Quân đội Syria đẩy lùi cuộc phản công của phiến quân ở đông Aleppo

Chủ nhật, 27/11/2016 | 11:47
Các phiến quân thánh chiến đã phát động một cuộc phản công quy mô lớn tại Jabal Bardo và al-Zuhour ở phía đông Aleppo.

Syria: Phiến quân pháo kích ở Aleppo, ít nhất 17 người thiệt mạng

Thứ 2, 21/11/2016 | 08:26
Các nhóm phiến quân đã phát động nhiều cuộc tấn công vào khu dân cư phía bắc tỉnh Aleppo, làm ít nhất 17 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Syria: Các căn cứ tây nam Aleppo của phiến quân đang trên đà sụp đổ

Thứ 2, 21/11/2016 | 05:36
Quân đội Syria, hỗ trợ bởi Hezbollah đang tiếp tục các hoạt động nhằm thiết lập an ninh ở các căn cứ tây nam Aleppo.

Phiến quân pháo kích tấn công trại tị nạn ở Aleppo

Thứ 2, 21/11/2016 | 05:39
Trận pháo kích vào khu trại tị nạn nằm trong khuôn viên trường đại học Aleppo đã làm thiệt mạng và làm bị thương nhiều người.

Syria: Moscow đã sẵn sàng tái khởi động chiến dịch ném bom ở Aleppo

Thứ 2, 21/11/2016 | 05:41
Trong những ngày tới, các chiến dịch không kích sẽ được Nga tái khởi động trên lãnh thổ Aleppo.

Quân đội Syria đẩy lùi cuộc phản công của phiến quân ở đông Aleppo

Chủ nhật, 27/11/2016 | 11:47
Các phiến quân thánh chiến đã phát động một cuộc phản công quy mô lớn tại Jabal Bardo và al-Zuhour ở phía đông Aleppo.

Syria: Phiến quân pháo kích ở Aleppo, ít nhất 17 người thiệt mạng

Thứ 2, 21/11/2016 | 08:26
Các nhóm phiến quân đã phát động nhiều cuộc tấn công vào khu dân cư phía bắc tỉnh Aleppo, làm ít nhất 17 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Syria: Các căn cứ tây nam Aleppo của phiến quân đang trên đà sụp đổ

Thứ 2, 21/11/2016 | 05:36
Quân đội Syria, hỗ trợ bởi Hezbollah đang tiếp tục các hoạt động nhằm thiết lập an ninh ở các căn cứ tây nam Aleppo.

Phiến quân pháo kích tấn công trại tị nạn ở Aleppo

Thứ 2, 21/11/2016 | 05:39
Trận pháo kích vào khu trại tị nạn nằm trong khuôn viên trường đại học Aleppo đã làm thiệt mạng và làm bị thương nhiều người.

Syria: Moscow đã sẵn sàng tái khởi động chiến dịch ném bom ở Aleppo

Thứ 2, 21/11/2016 | 05:41
Trong những ngày tới, các chiến dịch không kích sẽ được Nga tái khởi động trên lãnh thổ Aleppo.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.