Quân đội Syria diệt hơn 100 phiến quân trong giao tranh ở nam Aleppo

Quân đội Syria diệt hơn 100 phiến quân trong giao tranh ở nam Aleppo

Thứ 5, 24/11/2016 | 10:21
0
Hơn 100 tay súng phiến quân, trong đó có 3 chỉ huy chiến trường đã bị tiêu diệt trong cuộc đụng độ với quân đội Syria ở phía nam thành phố Aleppo.
Quân sự - Quân đội Syria diệt hơn 100 phiến quân trong giao tranh ở nam Aleppo

 (Ảnh minh họa)

Ngoài việc giải phóng một số vị trí chủ chốt và nhiều khu vực trong chiến dịch tấn công của lực lượng vũ trang chính phủ Syria tại phía nam thành phố Aleppo vào ngày 22 và 23/11, hơn 100 tay súng trong đó có cả chỉ huy của Nouralddeen al-Zinki tên Omar Haji đã bị tiêu diệt tại quận Sheikh Saeed.

Các phương tiện truyền thông của phiến quân cũng đưa thông tin hai chỉ huy của Karam al-Jabal, có tên Haj Aziz Khan Toumani và Ahmad Bi San cũng đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với quân đội Syria tại Aleppo.

Trong một cuộc đụng độ mới đây vào hôm thứ ba 22/11 ở quận Sheikh Saeed phía nam Aleppo, hàng chục tay súng thánh chiến trong đó có một chỉ huy khét tiếng của Ahrar al-Sham tên Abu Hareth al-Halabi đã bị quân đội chính phủ Syria tiêu diệt.

Một nguồn tin quân sự tại Aleppo cho biết chiến dịch tấn công của quân đội Syria đang có phần chậm lại do hàng trăm tay súng phiến quân đang liều chết chống trả tại quận Sheikh Saeed.

Các binh sĩ quân đội chính phủ, lực lượng Hezbollah và chiến binh Iraq al-Nujaba đã phát động một giai đoạn mới của chiến dịch tấn công tại quận Sheikh Saeed và đang cố gắng vượt qua cây cầu dẫn vào khu vực chiến lược trong quận này.

Trước khi bắt đầu giai đoạn tấn công mới, các máy bay Syria đã triển khai khoảng 25 cuộc không kích vào vị trí của Jaish al-Fateh tại nam Aleppo.

Hiện nay, quân đội Syria đang nắm quyền kiểm soát địa bàn tại một công ty địa ốc và tuyến đường cao tốc chính nối từ sân bay quốc tế Aleppo đến quận al-Ramouseh.

Nếu giải phóng được quận Sheikh Saeed, quân đội Syria sẽ có lợi thế khi tấn công phiến quân tại khu vực al-Sukri tiếp giáp với quận này và tiếp tục kéo dài chuỗi tấn công đến al-Ameriyeh để khôi phục an ninh tại tuyến đường nối từ quận al-Ramouseh tới thị trấn Khanasser ở phía đông nam Aleppo.

Trước đó vào hôm thứ hai 21/11, quân đội Syria và Hezbollah đã đẩy lùi các cuộc tấn công của phiến quân và chiếm lại được khu nhà máy điện có vị trí chiến lược trong quận Sheikh Saeed.

Các cuộc giao tranh tại quận này vẫn đang diễn ra rất ác liệt, việc giành thắng lợi tại đây sẽ quyết định được ưu thế của quân đội chính phủ Syria trong cuộc chiến tại phía nam thành phố Aleppo.

Phan Hoàng

Quân đội Syria đang chiếm ưu thế lớn trước phiến quân ở đông Aleppo

Thứ 4, 23/11/2016 | 10:34
Bộ chỉ huy của quân đội Syria trong một tuyên bố hôm thứ 3 cho biết đã thu thập được nhiều thông tin về các vị trí căn cứ phiến quân ở đông Aleppo.

Vì sao Đô đốc Kuznetsov quyết định không tham chiến ở Aleppo?

Thứ 3, 22/11/2016 | 05:59
Nhóm tàu Đô đốc Kuznetsov của Nga đã mở các đợt tấn công chống IS và Al-Nusra tại hai tỉnh Idlib và Homs ở Syria, tuy nhiên điểm nóng Aleppo lại thiếu vắng?

Quân đội Syria đẩy lùi cuộc phản công của phiến quân ở đông Aleppo

Chủ nhật, 27/11/2016 | 11:47
Các phiến quân thánh chiến đã phát động một cuộc phản công quy mô lớn tại Jabal Bardo và al-Zuhour ở phía đông Aleppo.

Syria: Các căn cứ tây nam Aleppo của phiến quân đang trên đà sụp đổ

Thứ 2, 21/11/2016 | 05:36
Quân đội Syria, hỗ trợ bởi Hezbollah đang tiếp tục các hoạt động nhằm thiết lập an ninh ở các căn cứ tây nam Aleppo.

Quân đội Syria đang chiếm ưu thế lớn trước phiến quân ở đông Aleppo

Thứ 4, 23/11/2016 | 10:34
Bộ chỉ huy của quân đội Syria trong một tuyên bố hôm thứ 3 cho biết đã thu thập được nhiều thông tin về các vị trí căn cứ phiến quân ở đông Aleppo.

Vì sao Đô đốc Kuznetsov quyết định không tham chiến ở Aleppo?

Thứ 3, 22/11/2016 | 05:59
Nhóm tàu Đô đốc Kuznetsov của Nga đã mở các đợt tấn công chống IS và Al-Nusra tại hai tỉnh Idlib và Homs ở Syria, tuy nhiên điểm nóng Aleppo lại thiếu vắng?

Quân đội Syria đẩy lùi cuộc phản công của phiến quân ở đông Aleppo

Chủ nhật, 27/11/2016 | 11:47
Các phiến quân thánh chiến đã phát động một cuộc phản công quy mô lớn tại Jabal Bardo và al-Zuhour ở phía đông Aleppo.

Syria: Các căn cứ tây nam Aleppo của phiến quân đang trên đà sụp đổ

Thứ 2, 21/11/2016 | 05:36
Quân đội Syria, hỗ trợ bởi Hezbollah đang tiếp tục các hoạt động nhằm thiết lập an ninh ở các căn cứ tây nam Aleppo.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.