Quân đội TQ tiết lộ khả năng chống lại chiến tranh điện tử

Quân đội TQ tiết lộ khả năng chống lại chiến tranh điện tử

Thứ 5, 10/10/2013 | 07:22
0
Thông qua các thông tin tình báo thu thập, Quân đội Trung Quốc sử dụng bí mật của chính Mỹ để chống lại các hệ thống thông tin liên lạc công nghệ cao của Mỹ, được sử dụng trong "các tổ hợp vũ khí" và hệ thống phòng thủ tên lửa.

Trung Quốc có khả năng thâm nhập sâu vào hệ thống thông tin chiến thuật JTIDS của quân đội Mỹ. JTIDS là một phần của hệ thống thông tin liên lạc quân sự Link16, trong đó cung cấp cho quân đội Mỹ và đường dây thông tin liên lạc chống nhiễu cực tốt, "một lợi thế chiến lược quan trọng" trong việc tiến hành các hoạt động quân sự và triển khai vũ khí của quân đội của quân đội Mỹ.

Hệ thống này cũng có khả năng chống các hành động chiến tranh điện tử của kẻ thù bởi lợi thế thay đổi nhanh chóng các tần số sử dụng. Trong một số bài báo của Trung Quốc cho biết, quân đội Trung Quốc đang nghiên cứu hệ thống này để vô hiệu hóa nó, và hình thành các " chiến lược tối ưu để đối phó".

Quân sự - Quân đội TQ tiết lộ khả năng chống lại chiến tranh điện tử

Hình ảnh binh lính Trung Quốc

TQ đã nghiên cứu hiệu quả " rào cản của nhiễu băng thông rộng", kết quả nghiên cứa kết luận rằng cách duy nhất để có được một " kết quả tốt " là " sự gia tăng công suất nhiễu".

Để biết thông tin về hệ thống JTIDS Trung Quốc đã phân tích hệ thống vũ khí mà Gregg Bergens tiết lộ, Gregg Bergens từng là giám đốc chương trình, kiểm soát  truyền thông, máy tính và tình báo cho Hải quân Mỹ. Ông cung cấp Trung Quốc những bí mật của phiên bản Po Sheng mà Mỹ bán cho Đài Loan trong những năm 2000. Thông tin này Bergens tiết lộ vào ngày 03 tháng 3 năm 2007 với một sĩ quan tình báo Trung Quốc, được xác định là Shenkuo Tai. Trong năm 2008 Bergens nhận tội tiết lộ bí mật quốc phòng cho Trung Quốc và đã bị kết án 4,5 năm tù giam.

Sử dụng những dữ liệu này, Trung Quốc có khả năng phát triển hệ thống thông tin liên lạc riêng của mình, có khả năng tốt hơn cả JTIDS -Link 16 , một chuyên gia chuyên nghiên cứu về sức mạnh quân sự Trung Quốc, Richard Fisher cho biết “ rò rỉ thông tin có thể mang lại khả năng tổn thương lớn cho các lực lượng vũ trang của Mỹ”. 

Một cựu quan chức Lầu Năm Góc Mark Stokes (Mark Stokes ) cho biết Trung Quốc trong nhiều năm, đã đầu tư rất nhiều trong việc phát triển các biện pháp chống chiến tranh điện tử.

Hệ thống Link16 cũng được sử dụng trong phòng thủ tên lửa của Mỹ, đòi hỏi truyền dữ liệu nhanh với mục đích nhắm mục tiêu tên lửa . Như bạn đã biết, Trung Quốc cũng đang phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình.

NP

Mức thù lao 'khủng' của các đạo diễn hàng đầu Trung Quốc

Thứ 7, 07/09/2013 | 14:06
Đạo diễn Lý An xếp đầu bảng trong khi đó Trương Nghệ Mưu chỉ khiêm tốn đứng ở vị trí thứ 3.

Tòa án Trung Quốc đồng ý nghe kháng cáo của Bạc Hy Lai

Thứ 4, 09/10/2013 | 15:53
Một tòa án Trung Quốc đã đồng ý sẽ xem xét đơn kháng cáo của cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai sau khi ông này bị kết án tù chung thân về tội tham nhũng, nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực hồi tháng trước.

Trung Quốc 'phát sốt' vì tên lửa đánh chặn của Ấn Độ

Thứ 6, 07/06/2013 | 15:16
Tờ “Deccan Chronicle” của Ấn Độ ngày 04/06 cho biết, trong một cuộc phỏng vấn của báo giới, Tiến sĩ Bender - Tân chủ tịch của Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ cho biết, nước mày hiện đã phát triển thành công tên lửa đánh chặn trên tầng khí quyển.

Tiết lộ động trời sau vụ bắt giữ nguyên TGĐ dự án B5 Cầu Diễn

Thứ 7, 05/10/2013 | 08:41
Dự án chung cư B5 Cầu Diễn sau nhiều năm vẫn dậm chân tại chỗ, hàng trăm khách hàng hùn hạp đầu tư vốn vào dự án không thể rút tiền lại. Hoang mang tột cùng khi ông Nguyễn Văn Tuẫn, nguyên TGĐ công ty xuất khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội bị bắt để điều tra về hành vi cố ý làm trái về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Dân Trung Quốc phẫn nộ vì toà án hành quyết người bán dạo

Thứ 6, 04/10/2013 | 15:21
Đôi tay vị thẩm phán run lên khi ông đọc phán quyết dành cho Xia Junfeng, người bị tuyên án tử hình vào ngày 25 tháng Chín vì hành vi “cố ý giết người”.

Xem chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc tập luyện

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:26
Chiến đấu cơ J-15 do Trung Quốc tự sản xuất lấy nguyên mẫu từ máy bay Su-33 Falcon-D của Nga. Đến nay, Trung Quốc đã chế tạo khoảng 12 máy bay thử nghiệm J-15.

Mức thù lao 'khủng' của các đạo diễn hàng đầu Trung Quốc

Thứ 7, 07/09/2013 | 14:06
Đạo diễn Lý An xếp đầu bảng trong khi đó Trương Nghệ Mưu chỉ khiêm tốn đứng ở vị trí thứ 3.

Tòa án Trung Quốc đồng ý nghe kháng cáo của Bạc Hy Lai

Thứ 4, 09/10/2013 | 15:53
Một tòa án Trung Quốc đã đồng ý sẽ xem xét đơn kháng cáo của cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai sau khi ông này bị kết án tù chung thân về tội tham nhũng, nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực hồi tháng trước.

Trung Quốc 'phát sốt' vì tên lửa đánh chặn của Ấn Độ

Thứ 6, 07/06/2013 | 15:16
Tờ “Deccan Chronicle” của Ấn Độ ngày 04/06 cho biết, trong một cuộc phỏng vấn của báo giới, Tiến sĩ Bender - Tân chủ tịch của Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ cho biết, nước mày hiện đã phát triển thành công tên lửa đánh chặn trên tầng khí quyển.

Tiết lộ động trời sau vụ bắt giữ nguyên TGĐ dự án B5 Cầu Diễn

Thứ 7, 05/10/2013 | 08:41
Dự án chung cư B5 Cầu Diễn sau nhiều năm vẫn dậm chân tại chỗ, hàng trăm khách hàng hùn hạp đầu tư vốn vào dự án không thể rút tiền lại. Hoang mang tột cùng khi ông Nguyễn Văn Tuẫn, nguyên TGĐ công ty xuất khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội bị bắt để điều tra về hành vi cố ý làm trái về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Dân Trung Quốc phẫn nộ vì toà án hành quyết người bán dạo

Thứ 6, 04/10/2013 | 15:21
Đôi tay vị thẩm phán run lên khi ông đọc phán quyết dành cho Xia Junfeng, người bị tuyên án tử hình vào ngày 25 tháng Chín vì hành vi “cố ý giết người”.

Xem chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc tập luyện

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:26
Chiến đấu cơ J-15 do Trung Quốc tự sản xuất lấy nguyên mẫu từ máy bay Su-33 Falcon-D của Nga. Đến nay, Trung Quốc đã chế tạo khoảng 12 máy bay thử nghiệm J-15.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.