Quân đội Trung Quốc được lệnh sẵn sàng cho chiến tranh

Quân đội Trung Quốc được lệnh sẵn sàng cho chiến tranh

Thứ 3, 15/01/2013 | 16:42
0
Quân đội Trung Quốc đã được lệnh nâng cao khả năng chiến đấu trong năm 2013, truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay đưa tin, trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này với Nhật Bản đang gia tăng xung quanh một quần đảo tranh chấp.

“Trong năm 2013, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) và Lực lượng cảnh sát có vũ trang nên tập trung chặt chẽ vào khả năng chiến đấu và giành chiến thắng một trận đánh”, một bài báo trên People's Daily, tờ báo chính thức của đảng Cộng sản Trung Quốc, viết.

Chỉ thị trên được đưa ra trong một tài liệu về huấn luyện quân sự trong năm 2013 được Bộ tham mưu của PLA công bố vào dịp năm mới, tờ báo cho biết.

Để chuẩn bị chiến đấu, quân đội cũng phải “tăng cường mạnh mẽ công tác huấn luyện quân sự giống chiến đấu thật sự” và đẩy mạnh các nỗ lực nhằm trau dồi cho các nhân sự quân đội cấp cao, bài báo viết thêm.

Tiêu điểm - Quân đội Trung Quốc được lệnh sẵn sàng cho chiến tranh

Các binh sĩ Trung Quốc trong một cuộc tập trận chung với Nga hồi năm 2005.

Chỉ thị cũng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này với Nhật Bản đang gia tăng xung quanh một quần đảo tranh chấp. Tuy nhiên, bài báo không đề cập tới cuộc tranh chấp lãnh thổ với Tokyo về chủ quyền một quyền đảo ở Hoa Đông mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, còn Nhật Bản gọi là Senkaku. Quần đảo này hiện do Nhật Bản kiểm soát.

Chỉ thị trên khác hẳn các chị thị năm ngoái. Một bài báo trên truyền thông quốc gia hồi đầu năm 2012 viết về các mục tiêu quân sự trong năm đã không kêu gọi quân đội sẵn sàng chiến đấu và chỉ nói chung chung, tập trung vào các vấn đề như cải tiến huấn luyện và thúc đẩy công nghệ thông tin.

Tranh chấp lãnh thổ Trung-Nhật, vốn kéo dài nhiều năm qua, đã gia tăng hồi năm 2012 khi chính phủ Nhật Bản quốc hữu hoá Senkaku/Điếu Ngư, gây ra sự giận dữ và các cuộc biểu tình tại Trung Quốc.

Cả hai nước đã điều các máy bay chiến đấu tới khu vực trong những tuần gần đây giữa lúc căng thẳng leo thang, mặc dù không xảy ra vụ va chạm nào.

Trung Quốc lên kế hoạch vẽ bản đồ Điếu Ngư

Trong một động thái có liên quan tới cuộc tranh chấp chủ quyền ở Hoa Đông, báo chí Trung Quốc hôm nay đưa tin nước này sẽ khảo sát quần đảo Điếu Ngư trong khuôn khổ một chương trình nhằm vẽ bản đồ các quần đảo và các vỉa đá ngầm của nước này. 

Theo một tài liệu được công bố tại cuộc họp báo do Cơ quan Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa chất quốc gia Trung Quốc (NASMG) tổ chức, giai đoạn đầu của việc khảo sát và vẽ bản đồ các quần đảo được khởi động vào năm 2009 và đã hoàn thành việc giám sát các quần đảo nằm trong phạm vi 100km tính từ bờ.

Giai đoạn 2 sẽ khảo sát và đo đạc các quần đảo, trong đó có quần đảo Điếu Ngư, tài liệu cho hay.

Tài liệu nói thêm rằng chương trình là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm bảo vệ chủ quyền và lợi ích biển của nước này. 

Xinhua đưa tin, tính tới cuối năm ngoái, Trung Quốc đã hoàn thành việc nhận dạng và xác định vị trí chính xác của khoảng 6.400 hòn đảo, cũng như hoàn thành hơn 4.900 bản đồ đảo ở 3 tỷ lệ khác nhau.

Theo AFP/Dân trí

Philippines 'quan ngại' bản đồ mới của Trung Quốc

Thứ 3, 26/03/2013 | 10:31
Chính quyền Philippines hôm qua tỏ ý lo ngại trước các nguồn tin báo chí cho biết Bắc Kinh vừa công bố một tấm bản đồ chính thức mới, gộp vào lãnh thổ Trung Quốc toàn bộ các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông.

Trung Quốc có kho vũ khí hạt nhân nghìn tấn?

Thứ 4, 09/01/2013 | 15:56
Quân đội Mỹ được lệnh tìm cách vô hiệu hóa các cơ sở ngầm của Trung Quốc, được cho là có thể chứa đến 3.000 vũ khí hạt nhân, khi cần thiết.

Phóng viên New York Times phải rời khỏi Trung Quốc

Thứ 5, 03/01/2013 | 16:19
Ông Chris Buckley, phóng viên của tờ New York Times (Mỹ) đã cùng gia đình buộc phải rời khỏi Trung Quốc hôm 31/12. Lý do là vì chính quyền nước này từ chối gia hạn visa.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.