Ngày 10/6, Iran đã tổ chức cuộc họp ba bên với Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Syria. Trong cuộc thảo luận ở Tehran, ba bộ trưởng quốc phòng đã thể hiện quyết tâm "tiếp tục hoạt động quân sự cho đến khi khủng bố bị quét sạch tân gốc", đặc biệt là ở Syria.
Thiếu tướng Hossein Dehghan, Bộ trưởng Quốc phòng Iran cũng bày tỏ quan ngại về lệnh ngừng bắn ở Syria, đặc biệt là tại mặt trận Aleppo. "Chúng tôi đồng ý với một lệnh ngừng bắn mà không dẫn đến việc khủng bố củng cố sức mạnh trong khu vực".
Theo al-Monitor, tuyên bố của ông Dehgan ám chỉ việc phe đối lập chống chính phủ Syria, nhóm Jaish al-Fatah tấn công ngôi làng Khan Tuman ngày 7/5, khiến 13 sỹ quan Iran thiệt mạng và nhiều người khác bị bắt làm con tin. Bên cạnh đó, nhiều thành viên trong lực lượng Green Berets của Iran cũng bị tổn thất nặng nề ở mặt trận Aleppo.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (trái) và người đồng cấp Iran Hossein Dehghan.
Sự việc xảy ra ngày 7/5 là vụ tấn công quy mô nhất nhằm vào lực lượng Iran và cũng là trận đánh có số binh sĩ Iran thiệt mạng lớn nhất kể từ khi Tehran can thiệp vào cuộc nội chiến Syria. Kể từ đó, lập trường ủng hộ Nga trong cuộc chiến ở Syria của Iran có phần dao động. Tehran cho rằng Nga sẵn sàng theo đuổi các mục đích riêng bất chấp việc Iran phải hứng chịu những tổn thất, theo al-Monitor.
Bên cạnh đó, các quan chức chính trị và quân sự Iran bắt đầu bày tỏ quan điểm nghi ngờ về mục tiêu lâu dài của Nga ở Syria. Mục tiêu quan trọng nhất, duy trì tuyến đường tiếp tế đến Liban của Iran cũng bị cắt đứt trong khi Tehran đã tiêu tốn 9 đến 15 tỷ USD ở Syria kể từ năm 2011. Đó là lý do vì sao giới chức Iran không còn hoàn toàn tin tưởng vào Nga.
Trong vòng hai tháng qua, Iran cũng bày tỏ sự ngờ vực với đối tác chiến lược Nga, sau báo cáo rằng Moscow và Washington đã đạ