Theo tờ Al Arabiya, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói, lời xin lỗi từ người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan là điều kiện để hàn gắn mối quan hệ giữa hai nước, vốn đã trở nên xấu đi nhanh chóng khi máy bay Nga bị bắn rơi gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.
Sau khi viết thư cho ông Putin bày tỏ lời xin lỗi về vụ việc, ông Erdogan tin rằng Ankara giờ đây có thể sớm bình thường hóa quan hệ với Moscow "một cách nhanh chóng".
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan năm 2015.
Tuy nhiên, Điện Kremlin ngày 28/6 đã bày tỏ quan điểm thận trọng. "Không đơn giản khi nghĩ rằng mọi thứ có thể nhanh chóng được bình thường hóa chỉ trong vài ngày. Nhưng nỗ lực đi theo hướng này sẽ được tiếp tục", phát ngôn viên Điện Kremlin nói với báo giới.
"Tổng thống Nga đã nhiều lần bày tỏ quan điểm sẵn sàng khôi phục mối quan hệ tốt đẹp với Thổ Nhĩ Kỳ và công dân nước này", ông Peskov nói. "Bây giờ, bước đi hết sức quan trọng đã được thực hiện đối với sự tôn trọng này".
Theo ông Peskov, hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có cuộc điện đàm do Nga đề xuất vào ngày 29/6.
Ankara luôn tuyên bố bắn rơi máy bay Nga vì đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ trong khi Moscow bác bỏ điều này. Phi công Nga kịp nhảy dù khỏi máy bay nhưng sau đó bị sát hại do trúng đạn từ các phiến quân dưới mặt đất ở syria.
Sau khi áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ, Nga nói ngoài lời xin lỗi, Thổ Nhĩ Kỳ cũng cần bồi thường về vụ việc. Tuy nhiên, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim hôm 28/6 lại nói rằng, Ankara sẽ không bồi thường cho Nga vì vụ rơi máy bay.
Ông Yildirim nói với các phóng viên tại văn phòng quốc hội rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm vào kẻ bị tình nghi sát hại phi công Nga. "Ch