'Quan huyện' và nữ đại gia kêu... oan

'Quan huyện' và nữ đại gia kêu... oan

Thứ 6, 23/08/2013 | 16:18
0
Phiên tòa trước, bị cáo Nguyễn Văn Khỏe khai mình nhận hối lộ nhưng trước vành móng ngựa trong lần hầu tòa lần 3, “quan huyện” này lại “bẻ còi” khi cho rằng những khoản tiền nhận của nữ đại gia là vay mượn và đã hoàn trả.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần 3 xét xử vụ án tham nhũng đất đai xảy ra ở huyện Hóc Môn, sau khi nghe vị đại diện VKSND đọc cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Khỏe (SN 1954, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn) đã lên tiếng kêu oan. Khi tòa hỏi về tội nhận hối lộ thì vị “quan huyện” này cho rằng đó chỉ là tiền vay mượn cá nhân với Trần Thị Hà và đã trả xong.

Cụ thể, bị cáo Khỏe nói rằng vì lo tiền cho việc sửa nhà nên mượn chừng 360 – 370 triệu đồng, tuy nhiên, Khỏe không nhớ chính xác thời gian. Số còn lại thì Khỏe dùng để đi mua cây kiểng chăm sóc rồi bán lại. Bị cáo Khỏe cho hay, mình có thêm nghề tay trái là mua bán cây cảnh nên cần vay tiền chứ không bỏ mất cơ hội làm ăn. Nguyễn Văn Khỏe nói là Trần Thị Hà cho mượn không thời hạn, lúc nào cần thì mới lấy lại. Khi được hỏi về việc nhận số tiền 5.000 USD và 50 triệu đồng từ Hà để tác động sở Quy hoạch – kiến trúc thẩm định dự án, bị cáo Khỏe một mực phủ nhận.

Khi nghe chủ tọa công bố về đơn kháng cáo sau phiên sơ thẩm lần một là xin giảm nhẹ các tội vì quá nặng chứ không phải kêu oan, thì bị cáo Khỏe mới cúi đầu im lặng. Trước sự thay đổi lời khai trái ngược đến chóng mặt của bị cáo Khỏe, tòa thậm chí phải đưa cho y đọc bản kháng cáo bổ sung do chính tay y chấp bút thừa nhận hành vị sai trái của mình và cho rằng sự thay đổi lời khai như thế sẽ không có lợi cho bị cáo…
Pháp luật - 'Quan huyện' và nữ đại gia kêu... oan
"Quan huyện" Nguyễn Văn Khỏe không thừa nhận việc được tặng quà xe: Lexus, tiền USD... là nhận hối lộ

Trong bản cáo trạng mới nhất này, bị cáo Khỏe vẫn bị truy tố với 3 tội danh gồm: nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Vị quan huyện này đã có hàng loạt sai phạm trong quá trình thẩm định hồ sơ dự án của công ty nhà Thành Phát, chấp nhận hồ sơ đền bù khống mà vợ chồng Trần Thị Hà – Hà Văn Hòa đã lập.

Theo đó, nguyên chủ tịch huyện đã nhận tiền quà biếu tổng cộng hơn 2,2 tỷ đồng, 15.000 USD và sừng tê giác của vợ chồng Hà – Hòa. Cụ thể, xác định 1,4 tỉ đồng là tiền hối lộ, 5.000 USD và 50 triệu đồng là tiền mà nguyên Chủ tịch huyện đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, số còn lại là quà biếu và vay chưa trả.

Trong khi đó, “cùng hội cùng thuyền” với Nguyễn Văn Khỏe là bị cáo Trần Thị Hà cũng cho rằng mình không đưa hối lộ, không có vụ biếu sừng tê giác gì cả. Vị “nữ đại gia” này cũng cho rằng cơ quan điều tra đã vội vàng đưa ra kết luận trong khi bà ta nhiều lần muốn khai lại nhưng không được sự cho phép. Bị cáo Hà Văn Hòa cũng không thừa nhận hành vi đưa hối lộ, chiếm đoạt, lừa đảo theo như cáo buộc của VKS.

Cũng như các phiên xử trước đó, bị cáo Dương Minh Trung, nguyên trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện Hóc Môn, không thừa nhận tội. Bị cáo Trung dù thừa nhận việc mượn tiền, đưa tiền là quà biếu nhưng lại cho rằng y không phạm tội gì cả.

Bị cáo Trần Văn Tè, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, cũng thừa nhận là có mượn tiền nhưng không trả chứ không có chuyện nhận tiền để giúp đỡ ai đó.

Theo Dân trí

'Quan huyện' và nữ đại gia Sài Gòn ra tòa

Thứ 3, 20/08/2013 | 10:10
Sáng 20/8, ông Nguyễn Văn Khoẻ - nguyên chủ tịch huyện Hóc Môn, TP HCM tiếp tục hầu tòa về hành vi tham nhũng, tiếp tay cho vợ chồng nữ đại gia chiếm đoạt 3.000 lượng vàng và 18 tỷ đồng của Agribank Chợ Lớn.

Nữ 'đại gia' sập bẫy kẻ lừa bán đồng đen giá 90 triệu USD

Thứ 4, 03/07/2013 | 15:20
Biết nữ "đại gia" có nhiều tiền, Chiến và Hùng bàn kế hoạch lừa đảo bằng cách dựng lên kịch bản có người ở Trà Vinh sở hữu cục đồng đen quý hiếm, muốn bán với giá 90 triệu USD.

Nữ đại gia Việt nào 'chịu chơi' nhất?

Thứ 7, 23/03/2013 | 07:45
Mỗi lần những nữ đại gia này chi tiền là một lần dư luận lại sửng sốt vì mức độ giàu có và chịu chơi của các “sếp bà”.

Nữ đại gia "chúa chổm" đi chữa bệnh, cả tỉnh "phát sốt"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Sau khi tổ chức đám cưới siêu sang cho con trai, nữ đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền (TP.Cần Thơ) "toát mồ hôi hột" với những khoản nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Sau nông dân, lại thêm 3 công ty kiện nữ đại gia

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
– Vừa thua kiện trong vụ đòi nợ cá của nông dân, Bianfishco lại sắp phải ra hầu tòa sau khi có ba công ty khác đâm đơn kiện đòi nợ nữ đại gia.

"Nữ đại gia" lừa đảo chứng khoán bị bắt

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46) TP. Hồ Chí Minh vừa bắt giữ bà Huỳnh Thị Huyền Như thành viên hội đồng quản trị ông ty chứng khoán Phương Đông.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.