Quản lý thị trường đau đớn thua kiện doanh nghiệp

Quản lý thị trường đau đớn thua kiện doanh nghiệp

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Tuyên hủy các quyết định khám xét doanh nghiệp trái pháp luật, buộc bồi thường hơn 200 triệu đồng, yêu cầu Quản lý thị trường TPHCM gửi công văn xin lỗi doanh nghiệp...

Sáng 21/12, sau 1 tuần tạm hoãn, TAND TP.HCM đã tiếp tục phiên xét xử vụ kiện hành chính giữa nguyên đơn là Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Xuân Lan 727 (công ty Xuân Lan 727) và người bị kiện là ông Lý Ngọc Thắng, cựu đội trưởng đội QLTT 3A (thuộc Chi cục QLTT TP.HCM).

Pháp luật - Quản lý thị trường đau đớn thua kiện doanh nghiệp

Cựu đội trưởng QLTT 3A Lý Ngọc Thắng (bên phải ảnh) chối quanh trước tòa

Theo diễn tiến sự việc, vào sáng 20/6/2012, đội QLTT 3A đã cùng với Hội Chống gian lận thương mại và hỗ trợ người tiêu dùng (AFCA) và gần 50 phóng viên, báo đài đã ập vào nhà đồng thời là trụ sở Công ty Xuân Lan 727 để kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa với lý do hàng hóa bị cho là có dấu hiệu vi phạm sở hữu công nghiệp. Chiều cùng ngày, đội QLTT 3A bổ sung 2 quyết định khám xét về hành vi sản xuất, chứa hàng hóa giả mạo nguồn gốc xuất xứ.

Sau đó, dù không phát hiện sai phạm như trong quyết định kiểm tra, thế nhưng bất chấp mọi thứ, vào tối ngày 06/07/2012 trong chương trình phát sóng thời sự trên HTV9 của Đài truyền hình TP.HCM, ông Lý Ngọc Thắng vẫn cung cấp những hình ảnh ở những nơi như là bếp, nơi giặt rửa, để các phế liệu, nơi để xô, thau, lọ, chai…mà QLTT quay được từ buổi kiểm tra và cho rằng đó là nơi sản xuất của công ty. Phóng sự đã lồng ghép giữa sản phẩm của Công ty Xuân Lan 727 với hình những mặt nạn nhân đã bị dị dạng lấy từ bên ngoài làm… “dẫn chứng minh họa”. Những hình ảnh này có đã tác động tiêu cực mạnh mẽ tới khán giả truyền hình cả nước, khiến uy tín thương hiệu doanh nghiệp bị “bôi xấu” một cách nghiêm trọng

Tại phiên tòa, những sai phạm của ông Thắng và đội QLTT 3A đã được mổ xẻ phân tích một cách cặn kẽ. Theo đó dù ông Lý Ngọc Thắng đã chối quanh co và đem ra nhiều lý lẽ để rũ bỏ những trách nhiệm, sai phạm của mình nhưng lại không đưa ra được căn cứ nào xác đáng.

Tòa cho rằng, sau khi kiểm tra nhà chức trách không phát hiện sản phẩm mang nhãn hiệu Sun flower như nguồn tin trinh sát của QLTT, cùng với việc nguồn gốc lá đơn giả mạo được xác minh không rõ ràng thì những quyết định khám xét của đội QLTT trong ngày 20/6 là không đúng. Đội QLTT 3A cũng sai phạm khi không thông báo việc kiểm tra cho doanh nghiệp trước 3 ngày, nội dung kết quả làm việc ghi trong biên bản không giống với lý do đưa ra quyết định khám xét. Cơ quan quản lý cấp trên của Chi cục QLTT là Sở Công thương cũng đã có báo cáo UBND TPHCM, khẳng định việc đội QLTT 3A khám xét Công ty Xuân Lan là chưa có cơ sở.

TAND TP.HCM đã tuyên: hủy các quyết định kiểm tra, khám xét, tạm giữ cũng như một số quyết định khác của Đội QLTT 3A khi tiến hành kiểm tra công ty Xuân Lan 727. Về hành vi không đảm bảo bí mật thông tin khi kiểm tra của đội trưởng đội QLTT 3A, tòa khẳng định là là trái pháp luật.

Tòa cũng buộc đội QLTT 3A bồi thường số tiền 227.799.860đ, đồng thời phải gửi văn bản xin lỗi đến cty Xuân Lan 727 với nội dung là việc kiểm tra khám xét vào ngày 20/6/2012 chưa có căn cứ như 3 quyết định đã công bố.

Văn Tử Khoa


Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.