Kết quả dựa trên việc kiểm tra 63 trường hợp đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.
Qua kiểm tra 15/82 trường hợp thương binh và người được hưởng chính chính sách như thương binh, cơ quan chức năng phát hiện có 12 trường hợp khai man hồ sơ để được hưởng chế độ.
Ngoài ra, sở còn phát hiện 22/48 trường hợp đang hưởng trợ cấp hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học hưởng sai chế độ.
Đặc biệt có nhiều trường hợp khoẻ mạnh, làm giáo viên tiểu học, mầm non, nhân viên kế toán nhưng vẫn được chuyển thành đối tượng bị dị tật, dị dạng để hưởng chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.
Sở LĐ-TB-XH đã đề nghị Tỉnh Đoàn Quảng Bình thu hồi giấy chứng nhận bị thương 4 trường hợp và đề nghị UBND huyện Quảng Trạch thu hồi giấy chứng nhận bị thương của 8 trường hợp khác. Đồng thời ra quyết định thu hồi chế độ đối với 22 trường hợp khai man để hưởng trợ cấp hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học.
N. An - Đức Lê