Quảng Bình: Lễ hội ở ‘Vương quốc hang động’

Quảng Bình: Lễ hội ở ‘Vương quốc hang động’

Thứ 2, 10/08/2015 | 21:16
0
Với nhiều hoạt động đặc sắc, Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015 không chỉ khẳng định thương hiệu “Vương quốc hang động” mà còn góp phần thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch đến với Quảng Bình.

Chiều 10/8, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức họp báo về Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch, Lễ hội hang động tỉnh Quảng Bìn h năm 2015.

Theo đó, Lễ hội hang động tỉnh Quảng Bình năm 2015 với chủ đề “Quảng Bình – Vương quốc hang động” sẽ diễn ra từ ngày 14/8 đến ngày 20/8 .

Việc tổ chức lễ hội góp phần quảng bá các giá trị đặc sắc và độc đáo của hệ thống hang động ở Quảng Bình, khẳng định thương hiệu “Vương quốc hang động”, nhằm thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư, khách du lịch trong và ngoài nước đến Quảng Bình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Lương Văn Luyến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết: “Năm 2015, bằng việc quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, hình ảnh về du lịch hang động ở Quảng Bình được nhiều du khách trong nước và trên thế giới biết đến.

Đặc biệt, vào cuối năm 2014 đầu năm 2015, rất nhiều hãng truyền hình quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ... đã đến các hang động lớn ở Quảng Bình quay phim và phát trực tiếp trên các kênh truyền hình nổi tiếng, việc này mang lại hiệu quả rất lớn trong việc quảng bá hình ảnh du lịch hang động tới bạn bè quốc tế”.

Trong khuôn khổ lễ hội hang động, nhiều nội dung hoạt động hấp dẫn sẽ được tổ chức và công bố như: công bố Bãi biển Nhật Lệ đạt kỷ lục top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam; công bố và khai trương tuyến du lịch “Hang Va – hang nước Nứt: những trải nghiệm khác biệt”....

Xã hội - Quảng Bình: Lễ hội ở ‘Vương quốc hang động’

Tuyến du lịch Hang Va – hang nước Nứt sẽ được khai trương trong thời gian tổ chức lễ hội (Ảnh do Howard Limbert cung cấp)

Đồng thời, trong thời gian tổ chức lễ hội, các đơn vị sẽ áp dụng nhiều chương trình giảm giá như: giảm giá thuê phòng tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ 10-20% cho khách du lịch đi theo đoàn;

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.