Quảng Nam: Dân bất an vì rác thải liên tục trôi dạt vào bờ biển

Quảng Nam: Dân bất an vì rác thải liên tục trôi dạt vào bờ biển

Chủ nhật, 19/02/2017 | 07:24
0
Khi lực lượng chức năng ở Quảng Nam đang cật lực thu gom hơn 200 tấn rác thải trải dài trên 7km đường biển thì mới đây, một lượng lớn rác tương tự lại tiếp tục xuất hiện ở địa điểm khác.

Lãnh đạo UBND xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vừa cho biết, một lượng lớn rác thải vừa trôi dạt vào khu vực bờ biển của xã này. Theo đó, rác thải là dầu vón cục, chai lọ, bao bì... Khu vực xuất hiện rác là Bãi Bấc, Bãi Nồm, thuộc xã Tam Hải.

“Chúng tôi đã báo cáo hiện tượng này lên UBND huyện Núi Thành để có hướng xử lý”, một lãnh đạo xã Tam Hải thông tin.

Xã hội - Quảng Nam: Dân bất an vì rác thải liên tục trôi dạt vào bờ biển

Rác thải là dầu vón cục, chai lọ, bao bì… dạt vào bờ biển Quảng Nam.

Sự việc lần này khiến dư luận địa phương lo lắng. Bởi chỉ ít ngày trước, các loại rác thải này đã xuất hiện ở xã Tam Quang và Tam Nghĩa, huyện Núi Thành. Nhà chức trách địa phương ghi nhận, có khoảng 200 tấn rác thải trải dài trên 7km đường biển đi qua 2 xã này. Những ngày qua, lực lượng chức năng đã huy động một số lượng lớn nhân lực tiến hành thu gom, xử lý rác.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận cuối cùng xác định nguyên nhân của hiện tượng trên.

Nhâm Thân – Duy Cường

Cùng tác giả

“Quay xe” trước giờ…G!

Thứ 3, 07/06/2022 | 08:00
Những ngày tháng 5 cập rập, khẩn trương của tập thể VPĐD ĐS&PL tại miền Trung để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 15 năm thành lập VP chợt rộn ràng hơn, bởi 1 tin vui bất ngờ.

Tiếng khóc xé lòng của người mẹ có 2 con tử vong do tai nạn cùng khung giờ

Thứ 3, 20/04/2021 | 18:24
Cũng cùng một khung giờ định mệnh của 2 năm cận kề nhau, bà mất đi 2 đứa con…

Bắt khẩn cấp đối tượng tuyên truyền chống phá nhà nước

Thứ 5, 28/09/2017 | 11:08
Mới đây, đối tượng Nguyễn Viết Dũng (Nghệ An) đã bị Cơ quan an ninh điều tra tiến hành bắt khẩn cấp vì có hành vi “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.