Quảng Nam: Nữ hộ sinh tố cáo tham nhũng

Quảng Nam: Nữ hộ sinh tố cáo tham nhũng

Thứ 2, 26/08/2013 | 14:25
0
Nữ hộ sinh Dương Thị Thu Thủy công tác tại Trạm y tế thị trấn Hà Lam (Thăng Bình, Quảng Nam) dũng cảm tố cáo sai phạm của lãnh đạo là Trưởng trạm Nguyễn Đức Đạo. Ông Đạo vừa bị cách chức, tuy nhiên chị Thủy cho rằng, mình đang bị trù dập sau khi tố cáo.
Miền trung - Quảng Nam: Nữ hộ sinh tố cáo tham nhũng
Chị Thủy và bằng chứng tố cáo hành vi giả mạo chữ ký, con dấu Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình của ông Đạo.

Dũng cảm tố cáo

Nữ hộ sinh Thủy được chuyển từ TT Y tế huyện Thăng Bình về Trạm y tế thị trấn Hà Lam tháng 6/2011. Trong quá trình làm việc và công tác tại trạm, chị Thủy đã thu thập số liệu, bằng chứng để tố cáo ông Đạo tham nhũng với số tiền hơn 150 triệu đồng.

Theo đơn tố cáo và các bằng chứng của chị Thủy cung cấp, thanh tra y tế huyện Thăng Bình vào cuộc và có kết luận về những sai phạm của ông Đạo.

Cụ thể trong năm 2012 và 2013 tổng kinh phí thu được từ việc khám sức khỏe cho học sinh các trường hơn 96,4 triệu đồng nhưng ông Đạo chỉ đưa ra hồ sơ chứng từ hợp lệ số tiền là 29,6 triệu đồng.

Trong năm 2011, 2012 nguồn ngân sách cho hoạt động thường xuyên của trạm y tế hơn 18,3 triệu đồng, nhưng chỉ có 4 triệu đồng khớp với hồ sơ chứng từ tài chính. Tổng kinh phí thu được từ tập huấn qua các năm 2011 đến 2013 là 19,6 triệu đồng, ông Đạo chỉ cung cấp hồ sơ chứng từ số tiền hơn 8,7 triệu đồng.

Ngoài ra, ngày 26/4/2013, ông Đạo tự mở một lớp tập huấn vệ sinh ATTP cho 147 hộ sản xuất và kinh doanh ăn uống, thu mỗi hộ 100 ngàn đồng. Sau đó, ông Đạo đã giả mạo chữ ký của ông Mai Văn Mười - GĐ Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình làm giấy chứng nhận giả để cấp cho 130 hộ.

Theo chị Thủy, khi biết chị có đơn tố cáo, chị nhận được nhiều lời dọa nạt, lăng mạ từ lãnh đạo trạm, lãnh đạo địa phương. Tuy nhiên, với bằng chứng có được chị đã kiên quyết theo đến cùng.

Bị trù dập?

Ngày 6/8, thanh tra Trung tâm Y tế Thăng Bình có kết luận theo đơn tố cáo của chị Thủy. Ngày 16/8 Giám đốc TT Y tế huyện Thăng Bình ra quyết định cách chức ông Đạo vì hành vi thu và sử dụng kinh phí tại trạm y tế không đúng nguyên tắc, tự ý làm và cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức VSATTP cho các hộ kinh doanh, sản xuất không đúng quy định để trục lợi. Quyết định nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo cán bộ y tế trong huyện.

Biết tôi đi tố cáo lãnh đạo, chồng khuyên ngăn, đồng nghiệp xì xào bàn tán, lãnh đạo chửi bới dọa nạt ép tôi rút đơn nhưng tôi quyết tâm đến cùng. Sai đúng có pháp luật phân minh 

Chị Dương Thị Thu Thủy

Tuy nhiên, đến nay chị Thủy vẫn còn ấm ức bởi lá đơn “đề nghị trả nhân lực” của Trạm y tế thị trấn Hà Lam được ông Đoàn Thanh Khiết- Chủ tịch UBND thị trấn Hà Lam ký và đóng dấu vào ngày 14/6.

Đơn này ghi: “Trong thời gian về trạm đến nay, cô Thủy không giúp được gì cho sự phát triển của trạm mà còn làm ảnh hưởng đến công tác chung và gây mất ổn định đoàn kết cơ quan”, do đó trả về cho Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình quản lý. Cùng ký vào đơn còn có ông Đạo và 5 nhân viên khác của trạm. Cho rằng mình bị trù dập, xúc phạm, chị Thủy tiếp tục có những kiến nghị.

Ngày 23/8 làm việc với PV Tiền Phong, ông Đoàn Thanh Khiết thừa nhận việc ký và đóng dấu vào đơn trả nhân lực là sai nguyên tắc, không thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình.

“ Tôi chỉ vô tình ký vào đơn anh em ở trạm đưa lên mà không đọc hết nội dung. Tôi ký và đóng dấu vào đơn là sai nguyên tắc. Sai tôi sẽ sửa. Tôi đã làm bản kiểm điểm để ổn định tình hình nội bộ. Tôi sẽ đề nghị rút lại đơn, chữ ký, con dấu của mình và sẽ xin lỗi công khai chị Thủy”, ông Khiết nói.

Ông Khiết cũng cho rằng, hành động tố cáo của chị Thủy là đúng, đáng được biểu dương. Việc ông ký vào đơn nhưng không ghi rõ quan điểm của địa phương nên dẫn đến hiểu lầm, hoàn toàn không có việc trù dập người tố cáo.

Theo Tiền phong

Lặn mò cổ vật dưới nghĩa địa tàu Quảng Nam

Thứ 2, 26/08/2013 | 14:06
Chiếc neo sắt được thả xuống. Anh Vỹ ngậm dây hơi rồi nhảy xuống biển. Sau vài phút, anh nổi lên và mang theo nhiều cổ vật có giá trị.

Kỳ lạ tục chích máu tìm kẻ gian ở Quảng Nam

Thứ 4, 21/08/2013 | 15:12
Một phong tục kỳ lạ tồn tại hàng trăm năm, xác suất đúng sai chưa được khoa học kiểm chứng nhưng người dân tộc Xơ Đăng, Ca Dong ở vùng núi cao tỉnh Quảng Nam tin tưởng tuyệt đối, được xem là “phiên tòa” để xử những người vi phạm lệ làng

Quảng Nam: Trẻ suýt bị chôn sống không qua khỏi

Thứ 7, 17/08/2013 | 10:57
Sáng 16/8, ông Hoàng Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Nhi Quảng Nam xác nhận: lúc 20h30 ngày 15/8 cháu bé suýt bị chôn sống đã chết sau hơn một tuần điều trị.

Quảng Nam: Bà mẹ trẻ người Cơtu đỗ thủ khoa

Thứ 2, 12/08/2013 | 09:56
Dù đã lập gia đình, có con nhỏ 16 tháng tuổi nhưng ước mơ trở thành cô giáo khiến Pơloong Hiện (thôn Vinh, xã Tà Pơ, Nam Giang, Quảng Nam) tự tin ứng thí và bất ngờ trở thành thủ khoa đại học.

Quảng Nam: Hai lần cầm khăn tang siết cổ bạn

Thứ 2, 05/08/2013 | 09:50
Muốn chiếm đoạt hai chiếc nhẫn vàng của Linh, Thảo (17 tuổi) rủ nạn nhân đi chơi, rắp tâm gây án bằng chiếc khăn tang dài 1,5 mét.

Quảng Nam: Bị đánh chết khi đi chơi ở đám cưới

Thứ 2, 05/08/2013 | 08:44
Tàn cuộc nhậu và nhạc sống ở đám cưới, anh Ba xô xát với nhóm thanh niên ở quê và bị đánh hội đồng dẫn đến tử vong.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.