Quảng Nam: Xe tải

Quảng Nam: Xe tải "cày phá", người dân "than trời" vì ô nhiễm

Lê Nhâm Thân
Thứ 6, 29/03/2019 | 09:00
0
Nắng bụi, mưa bùn, ô nhiễm, nhớp nhúa... đó là những gì mà hàng trăm hộ dân xã Tam Mỹ Đông (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) phải gánh chịu từ ngày một doanh nghiệp khai thác đất trên địa bàn hoạt động.

Tháng 3/2019, từ phản ánh của người dân, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã có mặt tại xã Tam Mỹ Đông để trực tiếp ghi nhận thông tin. Đập vào mắt chúng tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên là tuyến đường xuyên xã DH7 nhớp nhúa, sình lầy, đọng đầy nước bẩn.

Theo người dân địa phương, Tam Mỹ Đông vốn là một xã thuần nông yên bình. Nhưng kể từ ngày có một mỏ đất ở trên địa bàn hoạt động thì mọi thứ trở nên bát nháo, cuộc sống người dân bị xáo trộn.

Môi trường - Quảng Nam: Xe tải 'cày phá', người dân 'than trời' vì ô nhiễm

Xe tải chở đất gây hư hỏng tuyến đường, sình lầy, nhớp nhúa.

“Tuyến đường DH7 đang sửa chữa mà ngày nào cũng có xe chở đất chạy qua ầm ầm như công trường giữa dân cư. Nắng bụi, mưa bùn. Mùa này họ xịt nước hạn chế bụi làm cả tuyến đường nhem nhuốc, bẩn thỉu... Xe tải cày phá khiến mặt đường lồi lõm ổ gà, hàng trăm vũng nước tù đọng khiến người đi đường ngao ngán. Người dân khổ mà tội các em nhỏ ngày nào cũng vất vả khi đi học qua con đường này. Có khi xe tải chạy nhanh qua mấy cái ổ gà nước văng tung tóe là bẩn hết áo trắng. Đạp xe qua đoạn đường gập ghềnh rất mệt, không an tâm được...", một người dân bức xúc cho biết.

Quả thực, từ thực tế ghi nhận của chúng tôi thì những gì người dân phản ánh là hoàn toàn có cơ sở. Ngoài việc gây ô nhiễm, xe tải chở đất lưu thông qua xã Tam Mỹ Đông có nguy cơ ảnh hưởng, hư hại đến một số đoạn tuyến đường trên địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn.

Môi trường - Quảng Nam: Xe tải 'cày phá', người dân 'than trời' vì ô nhiễm (Hình 2).

Lượng lớn xe tải chở đất lưu thông qua tuyến đường khiến người dân vất vả khi tham gia giao thông (ảnh trái); Nhiều ổ gà, ổ voi do xe tải gây ra (ảnh phải)

Chưa hết, tuyến đường ngang qua xã Tam Mỹ Đông này là đường bê tông được chính quyền tỉnh Quảng Nam cắm biển "Cấm các loại xe có tổng trọng tải (hàng và xe) trên 10 tấn" đi qua. Cạnh đó, cầu dân sinh Nguyễn Phùng nằm trên tuyến đường cũng được cắm biển "Cấm xe trọng tải 8 tấn".

Tuy nhiên thực tế cho thấy, dường như những tấm biển cấm này trở nên "vô dụng" dưới con mắt các tài xế xe tải. Mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải chở đất ngang tuyến đường là xe tải với tải trọng trên 13 tấn, thậm chí, nhiều xe cơi nới thùng quá tải trọng. Điều này không chỉ làm hư hại hạ tầng địa phương mà còn vi phạm quy định giao thông?!

Tiến hành tìm hiểu sự việc, chúng tôi được biết, việc xe tải "cày phá" đường sá gây ô nhiễm ở xã Tam Mỹ Đông đến từ việc khai thác đất, tận thu đất trong quá trình làm trang trại của bà Nguyễn Thị Thắm (trú thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Trang trại này nằm ở thôn Đa Mỹ, xã Tam Mỹ Đông và đơn vị tận thu là công ty TNHH Thương Mai Dịch vụ Hưng Đức Vinh cũng do chính bà Thắm làm Giám đốc.

Môi trường - Quảng Nam: Xe tải 'cày phá', người dân 'than trời' vì ô nhiễm (Hình 3).

Đường sá sình lầy ngay cả khi trời nắng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo tài liệu từ doanh nghiệp này, mỗi ngày (từ 6h - 11h và từ 13h - 17h) có khoảng 12 -15 xe tải chạy chở đất từ mỏ ngang qua địa bàn xã Tam Mỹ Đông để đưa ngoài làm vật liệu. Để hạn chế bụi bặm, mỗi ngày doanh nghiệp này đều thuê xe xịt nước dọc theo tuyến đường.

Trao đổi với chúng tôi, ông Châu Ngọc Phúc, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Đông cho biết, bà Nguyễn Thị Thắm được tận thu đất từ việc cải tạo trang trại trên địa bàn.

Theo ông Phúc, từ ngày doanh nghiệp này tổ chức xe tải chở đất ra khỏi mỏ đã gây ô nhiễm, người dân sinh sống xung quanh tuyến đường ra vào mỏ thường xuyên phản ánh. “Người dân đã nhiều lần chặn xe phản ứng. Sự việc gây mất an ninh trật tự địa phương”, ông Phúc nói.

Cũng theo lời vị Bí thư kiêm Chủ tịch xã Tam Mỹ Đông, lực lượng xã không có thẩm quyền dừng/chặn xe tải gây ô nhiễm, hư hỏng đường sá qua địa bàn tuy nhiên, đơn vị tích cực vào cuộc xử lý, yêu cầu doanh nghiệp báo cáo lưu lượng xe, tưới nước, hạn chế ô nhiễm...

Môi trường - Quảng Nam: Xe tải 'cày phá', người dân 'than trời' vì ô nhiễm (Hình 4).

Cây cầu "Cấm xe tải trọng 8 tấn" nhưng ngày qua ngày phải oằn mình dưới bánh tải trên 13 tấn. Ảnh nhỏ là một khối lượng rất lớn đất được khai thác tận thu ở xã Tam Mỹ Đông. 

“Trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp này thực hiện nhiều vấn đề không đúng quy định do UBND tỉnh Quảng Nam đề ra. Chúng tôi đã mời lên làm việc nhiều lần để chấn chỉnh. Ngoài việc đảm bảo môi trường, xã yêu cầu doanh nghiệp giải quyết dứt điểm việc lấp mương tưới sản xuất, khắc phục đoạn đường giao thông do xe chạy hư hỏng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo đúng pháp luật...”, ông Phúc nói và khẳng định, nếu doanh nghiệp sai phạm nhiều sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ dự án.

Trả lời PV, ông Trần Đình Minh, Trưởng phòng TN&MT huyện Núi Thành thông tin, việc khai thác đất ở xã Tam Mỹ Đông do bà Nguyễn Thị Thắm quản lý đến từ việc tận thu trong quá trình cải tạo mặt bằng làm trang trại. Do đó, việc khai thác, vận chuyển phải đúng tinh thần cải tạo, tránh lợi dụng để chăm chăm bán đất ra ngoài, phát sinh nhiều hệ lụy. "Huyện sẽ giao xã Tam Mỹ Đông quản lý chặt vấn đề này", ông Minh nói thêm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!

Cận cảnh lò mổ lợn trong khu dân cư gây ô nhiễm, ruồi bu kín nhà

Chủ nhật, 03/03/2019 | 13:46
Lò mổ hoạt động đã nhiều năm nhưng không có hệ thống xử lý nước thải gây ô nhiễm nghiêm trọng tại khu dân cư. Rất nhiều lần người dân tập trung phản đối nhưng không có kết quả.

Trở lại vùng đất sản xuất bị nhiễm mặn ở Ninh Thuận

Thứ 5, 06/12/2018 | 13:52
Ngày 16/10/2018, báo điện tử Người Đưa Tin có đăng bài Ninh Thuận: "Những phận người khốn khổ vì đất nhiễm mặn". Mới đây, sở Thông tin truyền thông tỉnh này đã gửi văn bản số 5010/UBND-KTTH do ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ký về kết quả kiểm tra thông tin phản ánh của báo chí.

Đà Nẵng sẽ dẹp ngay mỏ đất, đá nếu tiếp tục gây ô nhiễm

Thứ 2, 15/01/2018 | 22:58
UBND Đà Nẵng yêu cầu ổn định cuộc sống người dân tại khu vực phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam, thuộc quận Liên Chiểu. . Riêng các chủ mỏ đất, đá nếu tiếp tục gây ô nhiễm sẽ bắt buộc dừng ngay việc khai thác theo giấy phép đã cấp.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.