Xử lý đối tượng bơm nước dưới mương vào lợn để tăng trọng lượng

Xử lý đối tượng bơm nước dưới mương vào lợn để tăng trọng lượng

Thứ 3, 16/05/2017 | 07:28
0
Khi đang thực hiện hành vi bơm nước dưới mương vào lợn, Phú đã bị Công an TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh phát hiện, lập biên bản xử lý.

Tối 15/5, xác nhận với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa tiến hành xử lý hành vi của một đối tượng bơm nước mương vào miệng lợn để tăng trọng lượng.

Tin nhanh - Xử lý đối tượng bơm nước dưới mương vào lợn để tăng trọng lượng

 Dụng cụ bơm nước vào miệng lợn của Phú bị công an thu giữ.

Theo đó, ngày 14/5, từ nguồn tin báo của quần chúng, đội Cảnh sát môi trường, Công an TP.Uông Bí đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản đối với đối tượng Trần Văn Phú (SN 1992), trú tại xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương về hành vi vận chuyển lợn không có kiểm dịch và bơm nước vào lợn trước khi mang đi tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Văn Phú khai nhận: Ngày 14/5, Phú mua 15 con lợn tại xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, tổng trọng lượng trên 1 tấn (trung bình mỗi con nặng từ 75 đến 80kg). Sau đó, Phú điều khiển xe tải biển kiểm soát 20K-9930 chở toàn bộ số lợn trên từ Hải Dương ra thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh để tiêu thụ.

Khi đi đến địa bàn phường Trưng Vương, TP.Uông Bí, Phú có dừng lại, dùng ống nhựa để bơm nước trực tiếp vào miệng lợn với mục đích tăng trọng lượng. Khi đang thực hiện hành vi trên, Trần Văn Phú đã bị lực lượng chức năng của TP.Uông Bí kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử lý.

Tại thời điểm kiểm tra, Trần Văn Phú không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch toàn bộ số lợn trên. Bên cạnh đó, hành vi cố tình đưa nước hoặc chất khác vào động vật trước và sau khi giết mổ là hành vi vi phạm pháp luật theo quy định tại Nghị định 41/2017 của Chính phủ.

Hành vi này không chỉ làm giảm chất lượng thịt lợn, khó bảo quản, không đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây truyền dịch bệnh do chất lượng nguồn nước dùng để bơm vào lợn.

Cơ quan công an đang kết hợp với các đơn vị chức năng xử lý vụ việc theo quy định.

Minh Sơn

Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.