Xem thêm: Cánh tay phủ quyết đơn độc của bà Nikki Haley tại Liên Hợp Quốc
D.T (Tổng hợp)
Ngày 19-12, bộ Quốc phòng Anh cho hay, tàu sân bay lớn nhất và hiện đại nhất nước này trị giá 3,1 tỷbảng Anh (tương đương 4,2 tỷ USD) HSM Queen Elizabeth đã bị rò rỉ nước biển. Đây là con tàu từng được ca ngợi là tiên tiến nhất của thế kỷ 21 vừa được đưa vào biên chế 2 tuần, nhưng tới nay đã gặp trục trặc ở hệ thống chân vịt. Mỗi giờ lượng nước biển tràn vào tàu trung bình 200 lít.
Hôm nay, giới chức Afghanistan cho biết một chỉ huy phiến quân địa phương đã bị tiêu diệt tại tỉnh miền Đông Laghman. Đối tượng là Farhad, còn gọi là Badr, bị tiêu diệt trong một cuộc đụng độ vũ trang ngày 18/12 với lực lượng Cảnh sát địa phương Afghanistan (ALP) ở ngoại ô thành phố Mehtarlam, thủ phủ của tỉnh Laghman. Đối tượng này chuyên chế tạo bom mìn sử dụng trong các vụ đánh bom bên đường và có liên quan tới các vụ tấn công khủng bố nhằm vào dân thường.
Điện Kremlin vừa tuyên bố không thể chấp nhận chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ xác định Nga là một mối đe dọa đối với Mỹ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng "nhìn sơ qua" chiến lược an ninh mới của Mỹ mang "đặc tính đế quốc" và thể hiện "không sẵn sàng từ bỏ chính sách đơn phương". Cùng ngày, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cũng chỉ trích chiến lược an ninh quốc gia vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, trong đó nhận định Trung Quốc là "một thách thức đối với sức mạnh của Mỹ".
Ngày 19/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ trích tuyên bố của người đồng cấp Bashar al-Assad là "không thể chấp nhận được," sau khi nhà lãnh đạo Syria cáo buộc Pháp hậu thuẫn cho chủ nghĩa khủng bố tại quốc gia Trung Đông này. Ông Macron nhấn mạnh, suốt nhiều năm qua, Pháp đã tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu, tập trung vào mục tiêu tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và kiên định với mục tiêu đó.
Xem thêm: Cánh tay phủ quyết đơn độc của bà Nikki Haley tại Liên Hợp Quốc
D.T (Tổng hợp)