Quét tin thế giới cuối ngày 21/2: Thái Lan truy bắt kẻ đốt nhang trong phủ Thủ tướng

Quét tin thế giới cuối ngày 21/2: Thái Lan truy bắt kẻ đốt nhang trong phủ Thủ tướng

Thứ 4, 21/02/2018 | 20:45
0
Philippines phản ứng vì tình báo Mỹ gọi ông Duterte là mối đe dọa dân chủ; Nga cáo buộc Mỹ âm mưu can thiệp bầu cử... là những tin nóng cuối ngày.
Phát biểu với hãng tin Interfax ngày 21/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã cáo buộc Mỹ âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ của Nga và làm gia tăng căng thẳng quan hệ song phương trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Nga, dự kiến diễn ra vào tháng sau. Trong khi đó, Mỹ lại tiếp tục chỉ trích Nga can thiệp vào tiến trình bầu cử Mỹ một cách vô căn cứ.

Phát biểu với hãng tin Interfax ngày 21/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã cáo buộc Mỹ âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ của Nga và làm gia tăng căng thẳng quan hệ song phương trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Nga, dự kiến diễn ra vào tháng sau. Trong khi đó, Mỹ lại tiếp tục chỉ trích Nga can thiệp vào tiến trình bầu cử Mỹ một cách vô căn cứ.

Ngày 21/2, Văn phòng Tổng thống Philippines bày tỏ sự lo ngại liên quan đến đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ rằng ông Rodrigo Duterte đại diện cho một

Ngày 21/2, Văn phòng Tổng thống Philippines bày tỏ sự lo ngại liên quan đến đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ rằng ông Rodrigo Duterte đại diện cho một "mối đe dọa với dân chủ". Tuần trước, cộng đồng Tình báo Mỹ, bao gồm 16 cơ quan liên bang đã liệt kê ông Duterte là một trong những nhà lãnh đạo tạo ra "mối đe dọa" đối với dân chủ và nhân quyền Đông Nam Á.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mới đây đã thông qua một thỏa thuận mua sắm các tên lửa PAC-3 trị giá 53 triệu USD để chống lại mối đe dọa từ phía Triều Tiên. Theo Sputnik, thỏa thuận liên quan đến PAC-3 đã được Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) Hàn Quốc chính thức chấp thuận vào ngày 7/2 vừa qua.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mới đây đã thông qua một thỏa thuận mua sắm các tên lửa PAC-3 trị giá 53 triệu USD để chống lại mối đe dọa từ phía Triều Tiên. Theo Sputnik, thỏa thuận liên quan đến PAC-3 đã được Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) Hàn Quốc chính thức chấp thuận vào ngày 7/2 vừa qua.

Lực lượng chức năng Malaysia đã bắt giữ 11 đối tượng mang quốc tịch Malaysia và Philippines vì tình nghi có liên quan đến một số tổ chức khủng bố, trong đó có nhóm vũ trang Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines. Đây là kết quả của các chiến dịch truy quét khủng bố mà cảnh sát Malaysia triển khai từ 24/1-6/2. Theo thông báo ngày 21/2, có 10 nghi can bị bắt tại bang Sabah, tỉnh miền Bắc Borneo, giáp biên giới phía Nam của Philippines.

Lực lượng chức năng Malaysia đã bắt giữ 11 đối tượng mang quốc tịch Malaysia và Philippines vì tình nghi có liên quan đến một số tổ chức khủng bố, trong đó có nhóm vũ trang Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines. Đây là kết quả của các chiến dịch truy quét khủng bố mà cảnh sát Malaysia triển khai từ 24/1-6/2. Theo thông báo ngày 21/2, có 10 nghi can bị bắt tại bang Sabah, tỉnh miền Bắc Borneo, giáp biên giới phía Nam của Philippines.

Sputnik dẫn nguồn tin cho biết, cảnh sát Thái Lan đang tìm kiếm một người đàn ông bí ẩn đã thực hiện một nghi lễ phép thuật tại tòa nhà văn phòng Thủ tướng Chính phủ. Một người đàn ông không rõ danh tính đã đốt 36 nén nhang trong khuôn viên tòa nhà Thai Khu Fah, trụ sở làm việc của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Hành động thần bí này bị cáo buộc là

Sputnik dẫn nguồn tin cho biết, cảnh sát Thái Lan đang tìm kiếm một người đàn ông bí ẩn đã thực hiện một nghi lễ phép thuật tại tòa nhà văn phòng Thủ tướng Chính phủ. Một người đàn ông không rõ danh tính đã đốt 36 nén nhang trong khuôn viên tòa nhà Thai Khu Fah, trụ sở làm việc của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Hành động thần bí này bị cáo buộc là "nghi thức mê tín dị đoan, trù ếm" nhằm chống lại chính quyền, bất chấp lệnh cấm đốt nhang trong khu vực.

QV (T/h)

Nga cảnh báo Mỹ không “đùa với lửa” ở Syria

Thứ 3, 20/02/2018 | 10:45
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Mỹ đang có những bước đi ngày càng khiêu khích ở Syria.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.