Quét tin thế giới ngày 14/5: Mỹ khánh thành đại sứ quán mới tại Israel

Quét tin thế giới ngày 14/5: Mỹ khánh thành đại sứ quán mới tại Israel

Thứ 2, 14/05/2018 | 22:01
0
Mỹ chính thức khánh thành đại sứ quán mới tại Israel; ông Quim Torra đã được nghị viện Catalonia bầu làm Thủ hiến của khu vực này…là những tin đáng chú ý trong ngày 14/5.
Hôm 14-5, Mỹ chính thức khánh thành đại sứ quán tại Jerusalem, nơi được Tổng thống Donald Trump công nhận là Thủ đô của Israel hồi tháng 12 năm ngoái.

Hôm 14-5, Mỹ chính thức khánh thành đại sứ quán tại Jerusalem, nơi được Tổng thống Donald Trump công nhận là Thủ đô của Israel hồi tháng 12 năm ngoái.

UPI dẫn thông cáo của Cục Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho biết các sinh viên và những người tham gia chương trình trao đổi văn hóa sẽ bị xem là

UPI dẫn thông cáo của Cục Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho biết các sinh viên và những người tham gia chương trình trao đổi văn hóa sẽ bị xem là "hiện diện bất hợp pháp" trên đất Mỹ kể từ ngày visa loại F, J hay M của họ hết hiệu lực. Những người hiện diện bất hợp pháp từ 180 ngày trở lên có thể bị cấm nhập cảnh Mỹ trong 3 năm sau khi rời khỏi nước này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ sẽ không tìm cách thay đổi chế độ của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ sẽ không tìm cách thay đổi chế độ của Triều Tiên.

Không quân Iraq đã phá hủy một trung tâm chỉ huy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bên trong lãnh thổ Syria, Reuters dẫn thông cáo của quân đội Iraq cho biết ngày 14/5.

Không quân Iraq đã phá hủy một trung tâm chỉ huy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bên trong lãnh thổ Syria, Reuters dẫn thông cáo của quân đội Iraq cho biết ngày 14/5.

Ngày 14/5, ông Quim Torra đã được nghị viện Catalonia bầu làm Thủ hiến của khu vực này. Trong cuộc bầu cử lần thứ hai tại nghị viện, ông Torra đã giành được 66 phiếu ủng hộ trong khi có 65 phiếu chống và 4 phiếu trắng.

Ngày 14/5, ông Quim Torra đã được nghị viện Catalonia bầu làm Thủ hiến của khu vực này. Trong cuộc bầu cử lần thứ hai tại nghị viện, ông Torra đã giành được 66 phiếu ủng hộ trong khi có 65 phiếu chống và 4 phiếu trắng.

Hôm 14-5, Mỹ chính thức khánh thành đại sứ quán tại Jerusalem, nơi được Tổng thống Donald Trump công nhận là Thủ đô của Israel hồi tháng 12 năm ngoái.

Phát biểu trong lễ khai mạc, Đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman tuyên bố: "Ngày hôm nay, chúng tôi mở đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem – Israel".

Tham dự lễ khánh thành bao gồm phái đoàn Mỹ do Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan dẫn đầu, trong đó có cả con gái của Tổng thống Donald Trump - Ivanka và chồng cô Jared Kushner - cùng Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và các nhà lãnh đạo cấp cao của Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người nhiều lần gọi quyết định công nhận Jerusalem của Tổng thống Donald Trump là "phát ngôn lịch sử", từng cho biết: "Jerusalem đã là Thủ đô của người Do Thái trong suốt 3.000 năm qua".

Trước thời điểm diễn ra lễ khánh thành, các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra ở biên giới Dải Gaza khiến ít nhất 41 người Palestine thiệt mạng và hơn 900 người khác bị thương.

Việc Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là Thủ đô của Israel đã gây phẫn nộ đối với người Palestine. Họ nói rằng Mỹ không còn là nhà môi giới công bằng trong bất kỳ tiến trình hòa bình nào giữa Palestine và Israel.

Ngoài ra, thông tin về việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ sẽ không tìm cách thay đổi chế độ của Triều Tiên; ông Quim Torra đã được nghị viện Catalonia bầu làm Thủ hiến của khu vực này… cũng là những tin đáng chú ý trong ngày 14/5.

Xem thêm >> Quét tin thế giới ngày 13/5: Mỹ dẫn đầu liên quân không kích miền Nam Syria

Đ.V (Tổng hợp)

Israel "đánh đổi" điều gì để Nga hoãn chuyển giao S-300 cho Syria?

Thứ 2, 14/05/2018 | 19:00
Thủ tướng Netanyahu dường như đã thuyết phục thành công Nga dừng lại quyết định cấp S-300 cho Syria. Tuy nhiên, không có sự đảm bảo nào nói rằng sự thỏa hiệp này sẽ kéo dài mãi mãi.

Syria: Lý do khiến cuộc đối đầu Israel-Iran khó có điểm kết thúc

Thứ 2, 14/05/2018 | 18:11
Diễn biến gay cấn trong quan hệ Iran và Israel những ngày qua chưa phải là cái kết cho căng thẳng giữa hai quốc gia này. Vì nhiều lý do, hai nước có thể sẽ tiếp tục đối mặt với tương lai quan hệ đầy thách thức.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.