Quét tin thế giới ngày 16/4: Mỹ lập căn cứ quân sự mới tại Syria

Quét tin thế giới ngày 16/4: Mỹ lập căn cứ quân sự mới tại Syria

Thứ 2, 16/04/2018 | 22:05
0
Mỹ lập căn cứ quân sự mới tại Syria; Cựu Tổng thống Park Geun-hye từ bỏ kháng án 24 năm tù…là những tin đáng chú ý trong ngày.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Nga tuyên bố sẽ không trì hoãn thông qua đạo luật trả đũa các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Nga tuyên bố sẽ không trì hoãn thông qua đạo luật trả đũa các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ.

Ngày 16/4, hãng Fars dẫn thông tin trên trang web Orient tiếng Arab cho hay, bất chấp cam kết trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng sẽ rút binh sỹ nước này khỏi Syria trong tương lai gần, Mỹ đã thiết lập một căn cứ quân sự ở Đông Deir ez-Zor của quốc gia Trung Đông này.

Ngày 16/4, hãng Fars dẫn thông tin trên trang web Orient tiếng Arab cho hay, bất chấp cam kết trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng sẽ rút binh sỹ nước này khỏi Syria trong tương lai gần, Mỹ đã thiết lập một căn cứ quân sự ở Đông Deir ez-Zor của quốc gia Trung Đông này.

Phu nhân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Ri Sol-ju, dường như đã được trao danh vị mới, khi truyền thông nước này đã chuyển cách gọi bà từ “đồng chí” trở thành “Đệ nhất phu nhân đáng kính

Phu nhân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Ri Sol-ju, dường như đã được trao danh vị mới, khi truyền thông nước này đã chuyển cách gọi bà từ “đồng chí” trở thành “Đệ nhất phu nhân đáng kính".

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm nay nộp giấy từ bỏ kháng cáo lên tòa án quận trung tâm Seoul. Động thái này cho thấy bà sẽ tiếp tục tẩy chay phiên tòa phúc thẩm, tương tự phiên tòa đầu tiên. Bà Park đã tẩy chay tất cả phiên tòa vì cho rằng bà bị đối xử không công bằng.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm nay nộp giấy từ bỏ kháng cáo lên tòa án quận trung tâm Seoul. Động thái này cho thấy bà sẽ tiếp tục tẩy chay phiên tòa phúc thẩm, tương tự phiên tòa đầu tiên. Bà Park đã tẩy chay tất cả phiên tòa vì cho rằng bà bị đối xử không công bằng.

Điện Kremlin mong đối thoại với Mỹ bất chấp các cuộc không kích Syria, đồng minh của Nga, hồi tuần trước.

Điện Kremlin mong đối thoại với Mỹ bất chấp các cuộc không kích Syria, đồng minh của Nga, hồi tuần trước. "Chúng tôi hy vọng khi các đồng nghiệp Mỹ giải quyết các vấn đề nội bộ của họ, một sự liên lạc nào đó sẽ bắt đầu, bất chấp mọi sự tổn hại đến quan hệ song phương do Washington gây ra", Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết.

Ngày 16/4, hãng Fars dẫn thông tin trên trang web Orient tiếng Arab cho hay, bất chấp cam kết trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng sẽ rút binh sỹ nước này khỏi Syria trong tương lai gần, Mỹ đã thiết lập một căn cứ quân sự ở Đông Deir ez-Zor của quốc gia Trung Đông này.

Theo tin trên, căn cứ quân sự mới của Mỹ tọa lạc tại khu vực mỏ dầu al-Tanak, nơi hiện do lực lượng dân quân người Kurd kiểm soát.

Trong khi đó, các binh sỹ Mỹ đã triển khai thêm thiết bị đến tuyến phòng thủ của quân đội Syria, từ thị trấn Khasham ở Đông Nam Deir ez-Zor tới thành phố Hosseinieh, phía Đông Bắc khu vực này.

Trước đó, Nhà Trắng đã nhắc lại quyết tâm của Tổng thống Trump là sẽ rút các lực lượng nước này khỏi Syria vào thời điểm sớm nhất có thể, sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố đã thuyết phục người đồng cấp Mỹ duy trì sự hiện diện của Washington tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này trong thời gian dài.

Ngoài ra, thông tin về việc Nga sẽ không trì hoãn thông qua đạo luật trả đũa các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, cựu Tổng thống Park Geun-hye từ bỏ kháng án 24 năm tù…là những tin đáng chú ý trong ngày.

Xem thêm >> Tiết lộ gây sốc về việc TT Trump định tấn công căn cứ Nga ở Syria của báo Mỹ

Đ.V (Tổng hợp) 

Mỹ gọi Anh, Pháp tấn công Syria - Nga có Trung Quốc trợ chiến?

Thứ 2, 16/04/2018 | 19:17
Cuộc tấn công của Mỹ, Anh, Pháp sẽ mang lại một nguy cơ đầy rủi ro khi đằng sau “sư tử” Damascus sẽ không chỉ có riêng “gấu” Nga, mà còn có “rồng” Trung Quốc đang tiến vào cuộc chơi ở Syria.

Tiết lộ gây sốc về việc TT Trump định tấn công căn cứ Nga ở Syria của báo Mỹ

Thứ 2, 16/04/2018 | 19:00
Tổng thống Mỹ Donald Trump định tấn công các cơ sở của Nga và Iran tại Syria, tuy nhiên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis bác bỏ đề xuất này, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin riêng cho biết.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.