Quét tin thế giới ngày 20/4: Tổng thống Putin sẵn sàng tới Mỹ gặp Tổng thống Trump

Quét tin thế giới ngày 20/4: Tổng thống Putin sẵn sàng tới Mỹ gặp Tổng thống Trump

Thứ 6, 20/04/2018 | 22:55
0
Tổng thống Putin sẵn sàng tới Mỹ gặp Tổng thống Trump; bạo lực tiếp diễn tại Dải Gaza, hàng chục người thương vong... là những tin đáng chú ý trong ngày 20/4.
Một quan chức ngoại giao cấp cao của Nga cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Donald Trump.

Một quan chức ngoại giao cấp cao của Nga cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Donald Trump.

Ngày 20/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, nước này sẽ sớm công bố bằng chứng về việc các lực lượng phòng không Syria bắn hạ hơn một nửa số tên lửa được phóng trong các cuộc không kích mới đây do liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành.

Ngày 20/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, nước này sẽ sớm công bố bằng chứng về việc các lực lượng phòng không Syria bắn hạ hơn một nửa số tên lửa được phóng trong các cuộc không kích mới đây do liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành.

Ngày 20/4, Iran tuyên bố sẽ tiến hành nhiều biện pháp đáp trả khác nhau nếu Mỹ từ bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (còn được gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện - JCPOA) được ký kết giữa Tehran và Nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Mỹ cùng với Đức).

Ngày 20/4, Iran tuyên bố sẽ tiến hành nhiều biện pháp đáp trả khác nhau nếu Mỹ từ bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (còn được gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện - JCPOA) được ký kết giữa Tehran và Nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Mỹ cùng với Đức).

Sau khi được tân Chủ tịch Thượng viện Maria Elisabetta Casellati báo cáo kết quả các cuộc tham vấn với những chính đảng chủ chốt về khả năng thành lập Chính phủ liên minh, Tổng thống Italia Sergio Mattarella ngày 20/4 cho biết ông sẽ quyết định về việc lập Chính phủ sau 2 ngày nữa.

Sau khi được tân Chủ tịch Thượng viện Maria Elisabetta Casellati báo cáo kết quả các cuộc tham vấn với những chính đảng chủ chốt về khả năng thành lập Chính phủ liên minh, Tổng thống Italia Sergio Mattarella ngày 20/4 cho biết ông sẽ quyết định về việc lập Chính phủ sau 2 ngày nữa.

Đã có ít nhất 2 người Palestine thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương trong các vụ bạo lực xảy ra ngày 20/4 giữa người biểu tình Palestine và binh sỹ Israel tại khu vực biên giới giữa miền Đông Dải Gaza và Israel.

Đã có ít nhất 2 người Palestine thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương trong các vụ bạo lực xảy ra ngày 20/4 giữa người biểu tình Palestine và binh sỹ Israel tại khu vực biên giới giữa miền Đông Dải Gaza và Israel.

Một quan chức ngoại giao cấp cao của Nga cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/4 cho biết, Tổng thống Putin sẵn sàng tham gia cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Trump. Ông Lavrov nói dù cuộc gặp này hiện chưa được 2 bên thảo luận, nhưng điện Kremlin hy vọng cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa 2 nguyên thủ quốc gia sẽ sớm trở thành hiện thực.

Trước đó, trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Trump đã mời Tổng thống Putin tới Nhà Trắng, cho biết ông rất vui mừng nếu đón tiếp ông Putin và cũng vui nếu ông có một chuyến công du tới Nga. Ông Lavrov cho rằng vì ông Trump trực tiếp đề xuất cuộc gặp này, nên phía Nga đã phản hồi lời mời của Tổng thống Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Lavrov cũng đề cập tới vấn đề Triều Tiên và cho biết, Nga rất sẵn lòng trở thành địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến diễn ra vào tháng Năm hoặc tháng Sáu tới.

Ông Lavrov nói, Nga mong muốn cuộc gặp sẽ thành công và hy vọng điều này sẽ ngăn chặn một cuộc xung đột quân sự, cũng như ông Trump sẽ bắt đầu quá trình hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Đề xuất của ông Trump về cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin hiện vẫn chưa có tiến triển do căng thẳng giữa Nga và Mỹ gần đây leo thang sau hàng loạt vụ việc, trong đó có việc quân đội 3 nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu bắn tên lửa vào Syria hôm 14/4.

Xem thêm >> Quét tin thế giới ngày 19/4: Nga khẳng định tìm thấy vũ khí hóa học Đức, lựu đạn khói Anh tại Syria

Đ.V (Tổng hợp)

 

Cảnh báo đáng suy ngẫm của TT Putin nếu phương Tây tiếp tục tấn công Syria

Thứ 2, 16/04/2018 | 15:12
Người đứng đầu Điện Kremlin, ông Putin cho rằng các cuộc tấn công khác của phương Tây vào Syria sẽ gây hỗn loạn cho quan hệ quốc tế.

Tổng thống Putin phản ứng thế nào khi Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria?

Thứ 7, 14/04/2018 | 16:20
Phản ứng về cuộc tấn công của liên minh Mỹ nhằm vào Syria rạng sáng nay, Tổng thống Putin gọi đây là hành động "gây ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ hệ thống quan hệ quốc tế".
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.