Quét tin thế giới ngày 2/5: IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom liều chết tại Libya

Quét tin thế giới ngày 2/5: IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom liều chết tại Libya

Thứ 4, 02/05/2018 | 22:39
0
IS nhận gây ra vụ đánh bom liều chết tại Libya; Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm nay đặt chân tới Thủ đô Bình Nhưỡng…là những tin đáng chú ý trong ngày 2/5.
Ngày 2/5, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận gây ra vụ đánh bom liều chết nhằm vào văn phòng của ủy ban bầu cử Libya tại Thủ đô Tripoli, khiến 14 người thiệt mạng.

Ngày 2/5, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận gây ra vụ đánh bom liều chết nhằm vào văn phòng của ủy ban bầu cử Libya tại Thủ đô Tripoli, khiến 14 người thiệt mạng.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN mới đây, ông Harold Bornstein, người từng là bác sỹ riêng của ông Trump hồi năm 2015, cho hay ông Trump dường như là người đứng sau kết luận khám sức khỏe của chính ông vào thời điểm tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2015.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN mới đây, ông Harold Bornstein, người từng là bác sỹ riêng của ông Trump hồi năm 2015, cho hay ông Trump dường như là người đứng sau kết luận khám sức khỏe của chính ông vào thời điểm tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2015.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm nay đặt chân tới Thủ đô Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm chính thức Triều Tiên kéo dài hai ngày. Ông là Ngoại trưởng Trung Quốc đầu tiên tới thăm nước này kể từ năm 2007.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm nay đặt chân tới Thủ đô Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm chính thức Triều Tiên kéo dài hai ngày. Ông là Ngoại trưởng Trung Quốc đầu tiên tới thăm nước này kể từ năm 2007.

Thẩm phán Mỹ B. Daniels hôm 1/5 tuyên bố cộng hoà Hồi giáo Iran, vệ binh cách mạng Hồi giáo và ngân hàng trung ương cộng hoà Hồi giáo phải chịu trách nhiệm về việc hỗ trợ các cuộc tấn công khủng bố, cướp đi sinh mạng hàng nghìn người vô tội. Iran bị yêu cầu trả 12.500 USD cho mỗi vợ hoặc chồng nạn nhân, 8.500 USD cho mỗi cha mẹ, 8.500 USD cho mỗi người con và 4.250 USD cho mỗi anh chị em của nạn nhân.

Thẩm phán Mỹ B. Daniels hôm 1/5 tuyên bố cộng hoà Hồi giáo Iran, vệ binh cách mạng Hồi giáo và ngân hàng trung ương cộng hoà Hồi giáo phải chịu trách nhiệm về việc hỗ trợ các cuộc tấn công khủng bố, cướp đi sinh mạng hàng nghìn người vô tội. Iran bị yêu cầu trả 12.500 USD cho mỗi vợ hoặc chồng nạn nhân, 8.500 USD cho mỗi cha mẹ, 8.500 USD cho mỗi người con và 4.250 USD cho mỗi anh chị em của nạn nhân.

Biên đội 8 tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ ngày 29/4 đáp xuống căn cứ không quân thuộc tỉnh Gwangju, phía Nam Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung

Biên đội 8 tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ ngày 29/4 đáp xuống căn cứ không quân thuộc tỉnh Gwangju, phía Nam Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung "Max Thunder" sẽ bắt đầu vào ngày 11/5, theo Chosun Ilbo.

Ngày 2/5, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận gây ra vụ đánh bom liều chết nhằm vào văn phòng của ủy ban bầu cử Libya tại Thủ đô Tripoli, khiến 14 người thiệt mạng. Tuy nhiên, IS chưa cung cấp bằng chứng cụ thể về vụ đánh bom kép trên.

Trước đó cùng ngày, một nhóm phiến quân đã tấn công văn phòng của ủy ban bầu cử Libya tại Thủ đô và đụng độ đã xảy ra giữa những kẻ tấn công và lực lượng an ninh trước khi một kẻ đánh bom liều chết kích hoạt thiết bị nổ ngay trong ủy ban.

Những tên còn lại cũng đã phóng hỏa tòa nhà. Vụ việc đã khiến 14 người thiệt mạng, trong đó có 3 nhân viên ủy ban bầu cử và 4 nhân viên an ninh.

Phó Giám đốc bệnh viện dã chiến tại Thủ đô Tripoli, ông Mohamed Ben Khalil cho biết ngoài số người thiệt mạng, hiện còn 10 người bị thương nặng và số ca tử vong có thể tiếp tục gia tăng.

Ngoài ra, thông tin về việc Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm nay đặt chân tới Thủ đô Bình Nhưỡng; Biên đội 8 tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ ngày 29/4 đáp xuống căn cứ không quân thuộc tỉnh Gwangju, phía Nam Hàn Quốc… là những tin đáng chú ý trong ngày. 

Xem thêm >> Quét tin thế giới ngày 1/5: Không kích tại Đông Bắc Syria, hơn 20 dân thường thiệt mạng

Đ.V (Tổng hợp)

Tàn ác cảnh IS hành quyết lính Syria bằng cách buộc thuốc nổ vào đầu

Thứ 4, 02/05/2018 | 21:50
Phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã tung ra hình ảnh man rợ cho thấy các phiến quân tại Syria hành quyết tù nhân bằng cách buộc thuốc nổ vào đầu.

Đằng sau việc Mỹ, Pháp tiếp tục đưa dàn xe quân sự “khủng” tới Manbij, Syria

Thứ 4, 02/05/2018 | 19:56
Tuần trước, kênh truyền hình Liban Al-Manar TV dẫn các nguồn tin thực địa cho hay Mỹ và Pháp đã tiếp tục điều các phương tiện quân sự tới tỉnh Al-Hasakah ở phía Đông Bắc Syria.
Cùng tác giả

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.