Nhạc sĩ Phó Đức Phương: Không cần thiết phải sửa Quốc ca

Nhạc sĩ Phó Đức Phương: Không cần thiết phải sửa Quốc ca

Thứ 4, 05/06/2013 | 15:52
0
Liên quan đến đề nghị sửa quốc ca của một đại biểu quốc hội, ngày 5.6, nhạc sĩ Phó Đức Phương, giám đốc trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc cho rằng, không nên sửa quốc ca.

Theo ông Phương, quốc ca đã đồng hành cùng người dân Việt Nam từ khi khai sinh nhà nước Việt Nam độc lập. Đã trở thành biểu tượng của một giai đoạn lịch sử, đi cùng lịch sử. "Không cần thiết phải thay đổi", nhạc sĩ của Trên đỉnh phù vân nhấn mạnh.

> 'Hãy nhìn 'Quốc ca' bằng tâm thức lịch sử'

Xã hội - Nhạc sĩ Phó Đức Phương: Không cần thiết phải sửa Quốc ca
Nhạc sĩ Phó Đức Phương

Ông cũng cho rằng, nhiều nước có quốc ca mà tuổi đời lên đến vài trăm năm như Pháp nhưng họ không hề thay đổi, thậm chí ca từ của quốc ca Pháp còn "nặng" hơn ta nhiều. "Quốc ca không có chức năng phản ánh thời sự hôm nay. Nó gắn với sự khai sinh ra nhà nước, ra thể chế", nhạc sĩ Phó Đức Phương bức xúc.

Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha cũng có chung quan điểm này. Ông cho rằng, quốc ca đánh dấu một thời điểm lịch sử quan trọng.

"Tôi có lần hỏi cụ Văn Cao, sao cụ không viết đường vinh quang xây xác bao người, thay vì quân thù? Thực tế hồi ấy chiến sĩ ta hi sinh nhiều lắm, nhưng cụ bảo viết như thế còn ai tham gia kháng chiến nữa. Phải động viên khích lệ tinh thần những người tham gia kháng chiến chứ", nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha kể lại. Ông nhấn mạnh, ra đời trong một hoàn cảnh lịch sử như thế, quốc ca không thể thay đổi được.

Nói thêm về khía cạnh bản quyền, nhạc sĩ Phó Đức Phương cho rằng, sửa quốc ca phải xin phép tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm. Tác giả có quyền giữ nguyên vẹn tác phẩm của mình,  trong trường hợp gia đình nhạc sĩ không đồng ý cho sửa thì sao?, ông nói.

> Cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh

Hoàng Dung

'Hãy nhìn 'Quốc ca' bằng tâm thức lịch sử'

Thứ 4, 05/06/2013 | 10:09
Đó là ý kiến của nhà sử học, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc. Trước đó, vấn đề đổi lời Quốc ca Việt Nam đã được nhắc tới trong phiên họp sáng qua 4/6 của Quốc hội khóa XIII.

Beyonce bị nghi hát nhép quốc ca

Thứ 4, 23/01/2013 | 10:35
Nữ ca sĩ bị cho là đã nhép môi một cách xuất sắc bản quốc ca Mỹ 'The Star Spangled Banner' tại lễ nhậm chức của Tổng thống Obama.

Tại sao phải bầu chọn Đại sứ du lịch và quốc hoa?

Thứ 5, 04/04/2013 | 09:28
"Đối với cuộc bình chọn Đại sứ du lịch, đó chỉ là một cuộc chơi. Cuộc chơi đó, ngoài việc gây ồn áo náo nhiệt, tốn công, tốn giấy bút, tốn công của, lãng phí thời gian của nhân dân chưa chắc sẽ mang lợi ích thiết thực cho ngành du lịch", ông Nguyễn Xuân Thắng- Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam khẳng định.

Không trình Quốc hội phương án đổi tên nước

Thứ 2, 20/05/2013 | 15:59
Bản dự thảo vừa được trình Quốc hội đã “gỡ bỏ” phương án lấy lại tên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Nội dung giải trình, tiếp thu của UB Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho biết, giữ nguyên tên nước để tránh việc phải thay đổi về quốc huy, con dấu, quốc hiệu…