Quốc gia nào có nền kinh tế tốt nhất thế giới?

Quốc gia nào có nền kinh tế tốt nhất thế giới?

Chủ nhật, 29/12/2013 | 08:45
0
Theo tiêu chí nợ chính phủ trên GDP thì Brunei mới là quốc gia có nền kinh tế tốt nhất thế giới thay vì Mỹ hay Trung Quốc…

Theo đó, nợ chính phủ trên GDP ước tính năm 2013 của quốc gia Đông Nam Á này chỉ là 2,4%, thấp hơn rất nhiều so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Tài sản của vương quốc Hồi giáo này chủ yếu lấy từ nguồn dự trữ dầu mỏ - khí đốt dồi dào. Mức sống của 400.000 người dân Brunei khá cao, họ không phải trả thuế thu nhập và có GDP bình quân cao nhì Đông Nam Á. Quốc vương Sultan Hassanal Bolkiah cũng được cho là một trong những người giàu có nhất thế giới.

Bất động sản - Quốc gia nào có nền kinh tế tốt nhất thế giới?

Brunei là nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ 3 ở Đông Nam Á với trung bình 180.000 thùng (29.000 m³) mỗi ngày. Quốc gia này cũng là nhà sản xuất khí hoá lỏng lớn thư 4 thế giới. GDP của Brunei đã tăng vọt cùng khi giá dầu mỏ tăng trong thập niên 1970 và sau đó có giảm nhẹ trong mỗi 5 năm tiếp the, sau đó suy giảm gần 30% trong năm 1986.

Sự suy giảm này là do giá dầu mỏ giảm mạnh trên thị trường thế giới và cũng do Brunei tự nguyện giảm sản lượng khai thác. GDP quốc gia này đã phục hồi kể từ năm 1986 và đạt mức tăng trưởng 12% năm 1987, 1% năm 1988, và 9% năm 1989. Trong những năm gần đây, GDP đạt mức tăng 3,5% năm 1996, 4,0% năm 1997, 1,0% năm 1998.

Tuy vậy, tài nguyên của Brunei đang dần suy giảm. Vì thế, nước này phải tìm cách giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và thúc đẩy các lĩnh vực khác, như ngân hàng và du lịch.

Tuấn Khanh (tổng hợp)

Tầng lớp trung lưu đưa Việt Nam phục hồi kinh tế

Thứ 5, 12/12/2013 | 15:56
“Tăng trưởng của tầng lớp trung lưu là bằng chứng cho những tiến bộ xã hội và thị trường lao động gần đây, nhưng Việt Nam vẫn phải nỗ lực hơn nữa để tăng tốc quỹ đạo này” - chuyên gia kinh tế Phú Huỳnh, nhận định.

Kinh tế khó khăn, tình trạng trốn thuế càng trắng trợn

Thứ 2, 07/10/2013 | 14:13
Nhiều ý kiến cho rằng, tội phạm trong lĩnh vực thuế hiện nay không chỉ có các phần tử xấu lợi dụng sự thông thoáng của Nhà nước để thành lập doanh nghiệp "ma" hoạt động bất chính, chiếm đoạt tiền của Nhà nước mà nhiều đối tượng còn nghiên cứu để hiểu biết pháp luật, rút tiền của Nhà nước tránh bị phát hiện.

Chuyện dài về 'hình sự hóa tranh chấp kinh tế'

Thứ 6, 05/07/2013 | 15:19
Trong mọi nhu cầu của con người, an toàn vẫn luôn là một nhu cầu rất căn bản, và con người - doanh nhân không phải là ngoại lệ. Trải nghiệm tù đày, hay nhẹ hơn, “đáo tụng đình” hình sự, là điều không ai muốn.

‘Đây là thời kỳ tăng trưởng suy giảm dài nhất của nền kinh tế’

Thứ 6, 27/12/2013 | 10:51
Phát biểu tại hội thảo “Kinh tế vĩ mô, những thách thức từ toàn cầu hóa, ảnh hướng đến đời sống doanh nghiệp”, tiến sĩ Lê Đăng Doanh - chuyên gia kinh tế, nguyên viện trưởng Viện quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, đây là thời kỳ tăng trưởng suy giảm dài nhất của nền kinh tế từ khi thực hiện chính sách đổi mới đến nay.

Kinh tế khó khăn, CPI Việt Nam mức 6% là rất cao

Thứ 3, 24/12/2013 | 19:32
Tổng cục Thống kê công bố số liệu tình hình kinh tế xã hội năm 2013.

Nhật Bản lọt Top 5 nền kinh tế 'thảm hại' nhất thế giới 2013

Thứ 2, 23/12/2013 | 16:05
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố danh sách 5 nền kinh tế thảm hại nhất trên thế giới dựa trên các tiêu chí khác nhau.

Tầng lớp trung lưu đưa Việt Nam phục hồi kinh tế

Thứ 5, 12/12/2013 | 15:56
“Tăng trưởng của tầng lớp trung lưu là bằng chứng cho những tiến bộ xã hội và thị trường lao động gần đây, nhưng Việt Nam vẫn phải nỗ lực hơn nữa để tăng tốc quỹ đạo này” - chuyên gia kinh tế Phú Huỳnh, nhận định.

Kinh tế khó khăn, tình trạng trốn thuế càng trắng trợn

Thứ 2, 07/10/2013 | 14:13
Nhiều ý kiến cho rằng, tội phạm trong lĩnh vực thuế hiện nay không chỉ có các phần tử xấu lợi dụng sự thông thoáng của Nhà nước để thành lập doanh nghiệp "ma" hoạt động bất chính, chiếm đoạt tiền của Nhà nước mà nhiều đối tượng còn nghiên cứu để hiểu biết pháp luật, rút tiền của Nhà nước tránh bị phát hiện.

Chuyện dài về 'hình sự hóa tranh chấp kinh tế'

Thứ 6, 05/07/2013 | 15:19
Trong mọi nhu cầu của con người, an toàn vẫn luôn là một nhu cầu rất căn bản, và con người - doanh nhân không phải là ngoại lệ. Trải nghiệm tù đày, hay nhẹ hơn, “đáo tụng đình” hình sự, là điều không ai muốn.

‘Đây là thời kỳ tăng trưởng suy giảm dài nhất của nền kinh tế’

Thứ 6, 27/12/2013 | 10:51
Phát biểu tại hội thảo “Kinh tế vĩ mô, những thách thức từ toàn cầu hóa, ảnh hướng đến đời sống doanh nghiệp”, tiến sĩ Lê Đăng Doanh - chuyên gia kinh tế, nguyên viện trưởng Viện quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, đây là thời kỳ tăng trưởng suy giảm dài nhất của nền kinh tế từ khi thực hiện chính sách đổi mới đến nay.

Kinh tế khó khăn, CPI Việt Nam mức 6% là rất cao

Thứ 3, 24/12/2013 | 19:32
Tổng cục Thống kê công bố số liệu tình hình kinh tế xã hội năm 2013.

Nhật Bản lọt Top 5 nền kinh tế 'thảm hại' nhất thế giới 2013

Thứ 2, 23/12/2013 | 16:05
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố danh sách 5 nền kinh tế thảm hại nhất trên thế giới dựa trên các tiêu chí khác nhau.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.