Quốc hội dành 7 ngày kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo Nhà nước

Quốc hội dành 7 ngày kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo Nhà nước

Thứ 3, 23/03/2021 | 10:57
0
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và 22 chức danh lãnh đạo khác sẽ được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV khai mạc sáng mai (24/3).

Sáng nay (23/3) đã diễn ra cuộc họp báo công bố chương trình kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV. Chủ trì họp báo, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết kỳ họp sẽ diễn ra trong 12 ngày, khai mạc vào 9h sáng mai (24/3) và dự kiến bế mạc ngày 8/4.

Theo đó, tại kỳ họp cuối cùng của khóa XIV này, Quốc hội tập trung kiện toàn công tác nhân sự, thông qua dự án luật Phòng chống ma túy (sửa đổi) và bàn bạc các vấn đề khác.

"Kỳ họp thứ 11 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIV, có nhiệm vụ trọng tâm là tổng kết công tác nhiệm kỳ, kiện toàn một số chức danh trong bộ máy Nhà nước giai đoạn Quốc hội khóa XIV", ông Phúc thông tin.

Tại cuộc họp báo, nhiều vấn đề được báo giới quan tâm đã được giải đáp. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: "Nhiệm kỳ của Quốc hội kéo dài 5 năm, đến tháng 7/2021 là kết thúc khoá XIV chuyển sang khoá XV. Sau đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một số lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương, do đó Quốc hội sẽ phải kiện toàn các chức danh của những người này, đảm bảo kịp thời thống nhất trong chỉ đạo, điều hành công việc Nhà nước, chứ không phải kiện toàn tất cả".

Đồng thời, Tổng thư ký Quốc hội giải thích thêm, theo Hiến pháp thì sau khi nhậm chức vụ, Chủ tịch nước phải tuyên thệ chức danh. Đến tháng 7/2021 là đầu nhiệm kỳ Quốc hội mới, nếu Chủ tịch nước tiếp tục được bầu thì việc tuyên thệ đó là tuyên thệ của Quốc hội khoá XV.

"Cho đến giờ chưa có ai tự ứng cử vị trí Chủ tịch nước", ông Phúc nói thêm.

Một trong những điểm đặc biệt trong công tác nhân sự của kỳ họp Quốc hội lần này là lần đầu tiên chúng ta giới thiệu Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sang làm Chủ tịch nước. Một số phóng viên dự họp báo tỏ ra quan tâm đến tình huống pháp lý, công tác giới thiệu và phê chuẩn chức danh lãnh đạo này.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc giải thích, quy trình nhân sự ở Quốc hội chặt chẽ, trước hết phải miễn nhiệm chức danh của người không tiếp tục đảm nhiệm, sau đó mới bầu người được giới thiệu vào vị trí đó.

Cụ thể, phải bầu Chủ tịch Quốc hội xong mới bầu Chủ tịch nước, sau đó Chủ tịch nước sẽ giới thiệu Thủ tướng mới, trước khi bầu Chủ tịch nước mới thì phải bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước cũ,... tuần tự như vậy không làm tắt được.

"Kỳ này chúng ta kiện toàn chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, một số Phó Thủ tướng và phê chuyển việc bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ khác. Tổng cộng 25 chức danh lãnh đạo", ông Phúc thông tin.

 

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV

Là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIV, diễn ra trong 12 ngày, từ 24/3 đến 8/4/2021.

Nhiệm vụ trọng tâm là kiện toàn công tác nhân sự của nhiệm kỳ, thông qua dự án luật và bàn bạc một số vấn đề quan trọng khác.

Theo đó, kỳ họp dành 07 ngày để kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Về công tác lập pháp, kỳ này Quốc hội chỉ dành nửa ngày để xem xét, thông qua dự án luật Phòng chống ma túy (sửa đổi).

Thời gian còn lại, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, TAND tối cao, viện KSND tối cao, Kiểm toán Nhà nước…; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo giám sát việc thực hiện ý kiến, kiến nghị cử tri từ kỳ họp thứ 10 của Quốc hội.

Minh Minh

1161 người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chủ nhật, 21/03/2021 | 10:45
Tới thời điểm hiện tại, cả nước đã có 1.084 người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, 77 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại 24 tỉnh, thành phố. Tính cả số người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử thì tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 1.161 người.

Gần 2.300 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Thứ 3, 16/03/2021 | 15:22
Từ sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đến nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 2.278 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ 11

Thứ 2, 15/03/2021 | 15:32
Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ...
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.