Quốc hội thảo luận về phòng chống tham nhũng

Quốc hội thảo luận về phòng chống tham nhũng

Thứ 3, 29/10/2013 | 08:52
0
Ngày 29/10, trong ngày làm việc thứ 7, kỳ họp thứ 6, Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật Công chứng (sửa đổi) và thảo luận về công tác phòng chống tham nhũng năm 2013.

Theo chương trình làm việc thì buổi sáng,bộ trưởng bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Công chứng (sửa đổi). Dự án Luật công chứng lần này được rất nhiều người quan tâm bởi nó ảnh hưởng "sát sườn" đến những quyền lợi của người dân thông qua các giao dịch trong đời sống hàng ngày nhất là đối với các giao dịch bất động sản.

Luật Công chứng đã được Quốc hội khoá XI thông qua nhằm thể chế hoá Nghị quyết 4-NQ-TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020, nhằm phát triển đội ngũ công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng cả về số lượng và chất lượng.

Tuy nhiên, qua 6 năm  triển khai, Luật Công chứng đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, hơn nữa để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động công chứng Việt Nam gia nhập Liên minh Công chứng quốc tế, thì việc ban hành Luật Công chứng (sửa đổi) là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Cũng lịch trình thì buổi sáng, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Chiều ngày 29/10 Quốc hội thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; về công tác thi hành án.

Các đại biểu Quốc hội cũng thảo luận về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013. 

Báo Nguoiduatin.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những nội dung của buổi làm việc Quốc hội ngày hôm nay.

Băng Tâm (tổng hợp)

Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo Quốc hội về tiêu cực trong ngành

Thứ 7, 26/10/2013 | 08:32
Chiều ngày 25/10, Bộ trưởng Bộ Y tế đã gửi báo cáo “một số hoạt động của ngành y tế được ĐBQH và cử tri quan tâm” đến Quốc hội.

Hiến pháp và những khoảng lặng bên hành lang Quốc hội

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:27
Vẫn complet, vẫn áo dài chỉn chu cho phiên họp được truyền hình trực tiếp nhưng hành lang Quốc hội sáng 22/10 đã có những khoảng lặng được tiếp nối.

Dự thảo Hiến pháp trình Quốc hội thông qua có gì mới?

Thứ 3, 22/10/2013 | 11:06
Sáng nay (22/10), trong phiên họp được truyền hình trực tiếp, Quốc hội nghe Trưởng ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến của nhân dân về dự thảo.

Kỳ họp Quốc hội dài nhất, khó nhất

Thứ 2, 21/10/2013 | 11:23
Họp từ 21/10 đến 30/11, kỳ họp thứ 6 QH có nhiệm vụ quan trọng là thông qua Hiến pháp 1992 và luật Đất đai sửa đổi.

Sáng nay khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII

Thứ 2, 21/10/2013 | 06:37
Đúng 9h sáng nay, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6 tại Thủ đô Hà Nội.

Bí thư xã mắng dân ngu: Đại biểu Quốc hội cũng bất ngờ

Thứ 5, 05/09/2013 | 09:59
Nói về vị Bí thư xã nói dân ngu, bà Nguyễn Thị Khá cho rằng: “Khi soi lại mình mà thấy mình làm sai thì phải xin lỗi và tự sửa chữa”.

Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo Quốc hội về tiêu cực trong ngành

Thứ 7, 26/10/2013 | 08:32
Chiều ngày 25/10, Bộ trưởng Bộ Y tế đã gửi báo cáo “một số hoạt động của ngành y tế được ĐBQH và cử tri quan tâm” đến Quốc hội.

Hiến pháp và những khoảng lặng bên hành lang Quốc hội

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:27
Vẫn complet, vẫn áo dài chỉn chu cho phiên họp được truyền hình trực tiếp nhưng hành lang Quốc hội sáng 22/10 đã có những khoảng lặng được tiếp nối.

Dự thảo Hiến pháp trình Quốc hội thông qua có gì mới?

Thứ 3, 22/10/2013 | 11:06
Sáng nay (22/10), trong phiên họp được truyền hình trực tiếp, Quốc hội nghe Trưởng ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến của nhân dân về dự thảo.

Kỳ họp Quốc hội dài nhất, khó nhất

Thứ 2, 21/10/2013 | 11:23
Họp từ 21/10 đến 30/11, kỳ họp thứ 6 QH có nhiệm vụ quan trọng là thông qua Hiến pháp 1992 và luật Đất đai sửa đổi.

Sáng nay khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII

Thứ 2, 21/10/2013 | 06:37
Đúng 9h sáng nay, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6 tại Thủ đô Hà Nội.

Bí thư xã mắng dân ngu: Đại biểu Quốc hội cũng bất ngờ

Thứ 5, 05/09/2013 | 09:59
Nói về vị Bí thư xã nói dân ngu, bà Nguyễn Thị Khá cho rằng: “Khi soi lại mình mà thấy mình làm sai thì phải xin lỗi và tự sửa chữa”.