Quy hoạch cán bộ lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ 6, 24/09/2021 | 20:36
0
Ngày 24/9/2021, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Quy hoạch cán bộ lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền, chủ trì Hội nghị. Tham dự và giám sát hội nghị có Phó Vụ trưởng Vụ 5 Ban Tổ chức Trung ương Cao Anh Thắng và các đồng chí trong Đảng đoàn, Ban Thường trực Trung ương Hội cùng các đồng chí khác theo quy định.

Sự kiện - Quy hoạch cán bộ lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền trình bày kế hoạch quy hoạch cán bộ lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam cho nhiệm kỳ 2024-2029. Về số lượng đưa vào quy hoạch mỗi chức danh từ 2-3 người, trên cơ sở văn bản của Đảng. Hàng năm sẽ rà soát bổ sung quy hoạch theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 5/11/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI); Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 25/7/2021  của Ban Tổ chức Trung ương về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; đặc biệt là kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí Thư quy định về độ tuổi lãnh đạo Hội.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền nêu rõ, công tác quy hoạch cán bộ lần này bao gồm các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch chuyên trách Hội, nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của Hội Luật gia Việt Nam.

Việc quy hoạch các chức danh nêu trên yêu cầu phải đánh giá đúng cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch (về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực thực tiễn, uy tín, sức khoẻ…); bảo đảm phương châm “mở” và “động”, chú trọng cơ cấu cán bộ nữ trong quy hoạch, công tác quy hoạch phải được thực hiện công khai.

Trên cơ sở danh sách giới thiệu của Đảng đoàn, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự vào các chức danh nói trên.

Sự kiện - Quy hoạch cán bộ lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Hình 2).

Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long chủ trì Hội nghị giới thiệu bổ sung quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng ngày, Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội đã tiến hành tổ chức Hội nghị giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị này, đồng chí Trần Đức Long cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khoá IV đang hoạt động hết sức hiệu quả. Tuy nhiên, cần phải bổ sung quy hoạch cho nhiệm kỳ này, vừa là sẵn sàng cho sự biến động nhân lực (nếu có) nhưng đồng thời có định hướng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt… nhằm quy hoạch cho nhiệm kỳ tới. Đồng thời, để các đồng chí được quy hoạch phát huy hơn nữa khả năng của mình cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở danh sách giới thiệu của Ban Chấp hành Đảng ủy, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhóm PV

Hội Luật gia và Ban Pháp chế tỉnh Hoà Bình ký kết phối hợp công tác

Chủ nhật, 08/08/2021 | 10:43
Việc ký kết nhằm phối hợp công tác giữa Ban pháp chế với hội Luật gia tỉnh Hòa Bình, trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan.

Cần làm nổi bật rõ được hoạt động của hội Luật gia Việt Nam trong tình hình dịch bệnh Covid-19

Thứ 6, 02/07/2021 | 17:07
Ngày 2/7, hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ tám, khoá XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đi bầu cử lựa chọn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Chủ nhật, 23/05/2021 | 16:28
Hoà chung không khí của Ngày hội toàn dân, sáng 23/5, các đồng chí lãnh đạo TƯ HLGVN đã đến các điểm bầu cử thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân.
Cùng tác giả

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.