Quỹ tín dụng xã “phù phép” sổ đỏ của dân

Quỹ tín dụng xã “phù phép” sổ đỏ của dân

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Nguoiduatin.vn nhận được phản ánh của nhiều người dân xã Nhị Khê (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) về những khuất tất trong các hoạt động của quỹ tính dụng nhân dân (QTDND) xã này.

Sổ đỏ bỗng dưng biến mất ?

Theo đơn thư phản ánh, nhiều người dân cho biết hoạt động của QTDND xã Nhị Khê có nhiều dấu hiệu sai phạm, ở hầu hết các khâu.

Trong đơn gửi Người đưa tin, anh Nguyễn Trung Tuyến (SN 1975, trú tại thôn Trung, xã Nhị Khê) phản ánh cách xử lý của QTDND xã với 685m2 đất của gia đình anh là hoàn toàn trái quy định của pháp luật.

Theo đó, ông bà nội anh Tuyến là ông Nguyễn Trung Thính và bà Nguyễn Thị Phức là chủ hợp pháp của mảnh đất trên. Năm 2001, hai ông bà có đồng ý cho anh Tuyến một phần mảnh đất trên để xây nhà ở và mở xưởng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, ông Thính cũng có làm giấy ủy quyền cho con trai ông là ông Nguyễn Trung Câu ( bố anh Tuyến) về việc cho quyền sử dụng đất, có xác nhận của trưởng thôn làm chứng. Và hiện tại mọi hoạt động sản xuất của anh Tuyến trên mảnh đất đó vẫn diễn ra bình thường.

Quỹ tín dụng nhân dân xã Nhị Khê tự ý cho người khác rút sổ đỏ của người vay đi bán

Năm 2008, do có việc gia đình, bà Nguyễn Thị Thanh (mẹ đẻ anh Tuyến) đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và giấy ủy quyền của ông Thính về việc cho phép thế chấp quyền sử dụng đất đến gặp ông Nguyễn Trung Được – Giám đốc QTDND xã Nhị Khê đề nghị vay 120 triệu đồng và được ông này chấp thuận. Sau đó, hàng tháng anh Tuyến vẫn đều đặn lên đóng lãi với mức lãi suất theo quy định của quỹ tín dụng.

Thế nhưng, ngày 12/2/2011, anh Tuyến lên đóng lãi theo định kỳ thì thấy mức lãi tự nhiên cao vọt bằng lãi quá hạn. Sau khi thắc mắc về sự lạ trên, anh Tuyến được thông báo rằng sổ đỏ của mảnh đất mẹ anh đã thế chấp và hiện đang nằm trên Phòng tài nguyên môi trường huyện Thường Tín và đang chờ để làm thủ tục tách sổ, vì thế anh phải trả mức lãi như khoản vay tín chấp không có tài sản đảm bảo và lãi vay quá hạn.

Tá hỏa tam tinh, anh Tuyến hỏi kỹ mới được biết phân nửa mảnh đất trên đã được tặng một người mà anh và gia đình cũng như chính ông Thính chẳng hề quen biết ở tận Long Biên, Hà Nội thông qua một hợp động tặng cho.

Choáng váng trước sự thật đó, anh Tuyến lật đật đi hỏi khắp nơi thì được biết chính ông Giám đốc quỹ tín dụng Nguyễn Trung Được đã đồng ý cho những người khác âm thầm rút quyển sổ đỏ ra để làm thủ tục chia tách và chuyển nhượng.

Đáng nói là người rút sổ lại không phải là ông Thính chủ sở hữu quyền sử dụng đất.

Không cần thông báo

Sự việc kể trên đang làm cho nhiều người dân nơi đây hoang mang. Nhiều người bức xúc cho gia đình anh Tuyến đã cực lực lên án việc làm của QTDND.

Ông Nguyễn Trung Tuyến nói với Người đưa tin: “Tại sao mẹ tôi (bà Thanh) chính là người đem thế chấp mảnh đất đó để vay tiền mà ông Được lại cho một người khác rút ra?. Và lạ hơn nữa, tại sao ông Được lại không hề thông báo cho mẹ biết việc đó?”.

Anh Tuyến cho biết thêm theo hợp đồng tín dụng lập ngày 02/08/2010 QTDND xã Nhị Khê ký kết với bà Hoàng Thị Thanh. Trong điều khoản cho vay, bà Thanh là người đứng ra thế chấp mảnh đất của ông Thính để vay số tiền là 120 triệu đồng. Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao khi sổ đỏ bị rút ra, bà Thanh không hề được thông báo?

Sau sự việc trên, phóng viên đã có buổi trao đổi với ông Nguyễn Trung Được về việc này. Ông Được thừa nhận có việc một người khác đã đứng ra rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bà Thanh đã thế chấp.

Làm rõ việc này, được biết người rút sổ đỏ của gia đình anh Tuyến ra là một cán bộ làm việc tại UBND xã Nhị Khê và ông Giám đốc quỹ nói rõ "tôi không quan tâm giấy chứng nhận đó được rút ra để làm gì".

Tuy nhiên, khi PV đề nghị được xem những bằng chứng thì ông Được từ chối, nói rằng ông không có văn bản biên nhận nào cả, chỉ được ghi trong sổ cá nhân và hiện chưa thể cung cấp được. (?)

Sau đó, ông Được nói với chúng tôi, hiện Quỹ tín dụng đang đợi phía mượn sổ đỏ trả lại để giải quyết.

Theo chúng tôi được biết, hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đang nằm ở phòng TNMT huyện Thường Tín để làm thủ tục tách sổ thông qua hợp đồng cho tặng được ông Chủ tịch UBND xã Nhị Khê chứng thực ngày 26/01/2011.

Sau sự việc trên, anh Tuyến kể lại trước khi đi vay, ông Được có nói đây là do quen biết mới cho bà Thanh vay chứ nếu không thì sổ đỏ này không thế chấp được vì không mang tên bà.

Nguoiduatin.vn sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên.

Hà Trang

Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.