Răng vẩu, ngực lép không được lái tàu: Quy định oái oăm

Răng vẩu, ngực lép không được lái tàu: Quy định oái oăm

Thứ 3, 03/04/2018 | 12:05
0
Ngay sau khi bộ Y tế công bố dự thảo lấy ý kiến lần 1 về thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe tuyển dụng và sức khỏe định kỳ của nhân viên đường sắt trực tiếp chạy tàu, có nhiều điểm bất hợp lý đã được chỉ ra.

Đen: Nhân viên đường sắt phải đảm bảo tiêu chuẩn thể lực và chức năng sinh lý, ông thấy nực cười không?

Đá: Tiêu chuẩn thể lực thì đương nhiên rồi. Nhưng yêu cầu về “chức năng sinh lý” xem ra dễ bị hiểu nhầm. Nhưng quy định oái oăm ấy ở đâu ra?

Đen: Bộ Y tế đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.

Đá: Chuyện thật sao?

Đen: Nhân viên đường sắt phải đảm bảo về thể lực và tiêu chuẩn chức năng sinh lý, bệnh tật.

Đá: Chu đáo quá ta. Lại còn lo cả vấn đề tế nhị cho nhân viên hỏa xa.

Đen: Tiêu chuẩn sức khỏe, gồm 2 nhóm tiêu chí về thể lực và tiêu chuẩn về chức năng sinh lý, bệnh tật…

Đá: Quá khó hiểu.

Răng vẩu, ngực lép không được lái tàu: Quy định oái oăm

Ảnh minh họa: Internet.

Đen: Những hạng mục liên quan đến chức năng sinh lý, sinh dục có các chỉ số rất cụ thể.

Đá: Như vậy các nhân viên đường sắt sẽ lo sốt vó, nếu khám định kỳ.

Đen: Không, nếu Thông tư được ban hành, sẽ không áp dụng đối với nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đã được tuyển dụng trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành.

Đá: Tôi ngỡ nhân viên ngành này chỉ cần thể lực, kinh nghiệm, kiến thức và ý thức trách nhiệm là ổn.

Đen: Ông nghe đây, phải kiểm tra tuốt. Từ tràn dịch tinh hoàn nam; rò bàng quang âm đạo, các biểu hiện viêm, viêm cạnh tử cung, viêm mạn tính vòi trứng; u nang buồng trứng…

Đá: Nữ có quy định riêng không ông, vì chị em chân yếu tay mềm.

Đen: Nữ giới là trưởng tàu, trực ban chạy tàu, nhân viên gác ghi, điều độ chạy tàu, ngoài đảm bảo chiều cao, cân nặng thì vòng ngực phải từ 75cm trở lên.

Đá: Hay ngành này có tiêu chí đặc thù mà mình không hiểu?

Đen: Thấy na ná giống dự thảo quy định lái xe ô tô phải có vòng ngực đạt chuẩn.

Đá: May mà bị dư luận phản đối nên nó không thành hiện thực.

Đen: Và ngực lép chúng mình vẫn lái xe an toàn.                    

Đ .Đ

 

Bộ Y tế: 'Ngực lép' không được lái xe là dự thảo từ 2008

Thứ 2, 26/08/2013 | 09:41
Trước thông tin cho rằng dự thảo thông tư liên bộ quy định về điều kiện sức khỏe lái xe đã được đưa ra, trong đó quy định người “ngực lép” không đủ tiêu chuẩn lái xe… đại diện Bộ Y tế cho biết, đến thời điểm này, chưa dự thảo nào được đưa ra.

Hồi sinh quy định 'ngực lép' không được lái xe máy

Thứ 7, 24/08/2013 | 08:32
Quy định người có số đo vòng ngực dưới 72cm không được đi xe máy trên 50cm3 do Bộ Y tế ban hành vào năm 2008 một thời gây “bão dư luận” và đã bị đình chỉ nay lại có thể được áp dụng.
Cùng tác giả

Nhận về mình sự hi sinh

Thứ 4, 20/06/2018 | 15:43
Tôi muốn nói lời biết ơn các chiến sĩ CSCĐ, chính các anh đã mang lại niềm tin, tình đồng loại, trách nhiệm với xã hội, với bà con mình; Xứng đáng với 6 lời dạy của Bác Hồ kính yêu với lực lượng công an nhân dân.

Bỏ tiền tỷ rước bong bóng cá, chữa bệnh nhà giàu?

Thứ 5, 19/10/2017 | 10:14
Bong bóng một số loài cá đang được rao bán trên thị trường, rẻ cũng vài triệu 1kg, có loại đến bạc tỷ. Có gì đặc biệt trong đó mà giá khủng đến vậy?

Mưa lũ sẽ qua, rừng sẽ bình yên trở lại

Chủ nhật, 15/10/2017 | 15:25
Tôi có niềm tin, các chàng trai của chúng ta sẵn sàng lao vào hiểm nguy, gian khó, thậm chí hy sinh bản thân để cứu dân trong cơn nguy khốn. Trong đầu họ chẳng suy tính thiệt hơn, cũng chẳng cần ai phải tôn vinh.

Tại anh tại ả

Thứ 3, 10/10/2017 | 09:06
Phiên tòa xét xử sơ thẩm Châu Thị Thu Nga và đồng phạm được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, bà Nga nguyên là Đại biểu Quốc hội, tiếng là đại gia trong lĩnh vực bất động sản...