Rao bán công ty và nhà riêng của sếp cũ trên Facebook

Rao bán công ty và nhà riêng của sếp cũ trên Facebook

Thứ 7, 07/09/2013 | 09:57
0
Bị công ty đuổi việc, Nam lập tài khoản Facebook giả danh giám đốc để nói xấu và rao bán công ty, nhà riêng của ông này.

Phòng An ninh kinh tế (Công an Đà Nẵng) đang hoàn tất hồ sơ xử lý Trương Thành Nam (29 tuổi, ngụ quận Hải Châu) về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin và lĩnh vực viễn thông.

Trước đó, cuối tháng 8, trên mạng xã hội xuất hiện địa chỉ Facebook Trường Nguyễn Thanh đăng tải các thông tin, hình ảnh được cho là có nội dung bôi nhọ, xúc phạm uy tín, danh dự ông Nguyễn Thanh Trường (Giám đốc Công ty Việt – Séc, trụ sở đóng tại đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng), cùng nhiều thông tin rao bán Công ty Việt – Séc và nhà riêng của ông Trường.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định người lập Facebook là Trương Thành Nam, đồng thời các thông tin trên Facebook Trường Nguyễn Thanh là không có thật.

Pháp luật - Rao bán công ty và nhà riêng của sếp cũ trên Facebook

Nam khai, sau khi bị Công ty Việt – Séc buộc thôi việc, anh ta xin vào làm ở một công ty khác. Trong lần tình cờ gặp lại giám đốc cũ, Nam thấy ấm ức vì chuyện bị đuổi việc nên lập Facebook lấy tên Trường Nguyễn Thanh để đăng tải hình ảnh, thông tin nhằm bôi nhọ uy tín cũng như việc kinh doanh của ông Trường và công ty cũ.

Theo ông Trường, Nam được tuyển vào làm việc tại bộ phận thiết kế của công ty từ tháng 4/2012. Do nhiều lần vi phạm nội quy của công ty, tái phạm nhiều lần sau khi được nhắc nhở, Nam bị công ty cho nghỉ việc và giải quyết mọi chế độ theo quy định của pháp luật sau 4 tháng làm việc. Sau khi những thông tin trên Facebook Trường Nguyễn Thanh được đăng tải, bạn bè và đối tác đã gọi điện trực tiếp cho ông Trường, biết những thông tin kia là giả mạo nên việc kinh doanh của công ty không bị ảnh hưởng nhiều.

Phòng An ninh kinh tế Đà Nẵng cho biết, hành vi giả mạo Facebook của Nam vi phạm điểm d, khoản 5, Điều 6, Nghị định 63 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin, với mức xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Việc Nam đưa các thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của ông Nguyễn Thanh Trường và Công ty CP Việt - Séc cũng vi phạm điểm b, khoản 1, Điều 40 Nghị định 83 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực viễn thông, mức xử phạt cũng từ 10 đến 20 triệu đồng.

Hồi đầu tháng 8, Thanh tra Sở Thông tin truyền thông Đà Nẵng cũng xử phạt 30 triệu đồng với nhóm học sinh, sinh viên có hành vi làm nhục, xúc phạm nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội Facebook.

Theo Vnexpress

Nữ luật sư đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 6, 30/08/2013 | 08:27
Luật sư Liên đại diện cho thân chủ nhận tiền bồi thường từ cơ quan thi hành án nhưng không giao lại mà giữ làm của riêng. Thân chủ nhiều lần đi đòi, luật sư mới trả lại gần một nửa.

Vụ 'bán nhà' trên giấy ở Hà Nội: Có dấu hiệu lừa đảo?

Thứ 4, 28/08/2013 | 10:02
Báo Nguoiduatin.vn vừa nhận được đơn kêu cứu của bà Nguyễn Thị Hải Hà, địa chỉ: Số 8, ngõ 379, Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Hà Trưng, Hà Nội với nội dung như sau:

'Nữ quái thành Vinh' và độc chiêu lừa đảo gần 24 tỷ đồng

Thứ 2, 26/08/2013 | 09:32
Mang danh là cán bộ công chức có uy tín, chỉ trong vòng 4 năm, Trần Thị Ngọc Hà đã thực hiện 14 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Nạn nhân của thị chủ yếu là đồng nghiệp, bạn bè, trong số đó có cả người thân của thị.

Đà Nẵng: 'Cò' đất lừa đảo hàng tỉ đồng

Thứ 7, 24/08/2013 | 08:54
Lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của người dân, thông qua việc bán hồ sơ và nhận hồ sơ làm thủ tục cấp đất, cấp nhà chung cư, tên "cò" đất đã lừa đảo với số tiền hàng tỉ đồng.

Mobifone cảnh báo về nạn lừa đảo thẻ nạp di động

Thứ 4, 21/08/2013 | 16:30
Mạng di động MobiFone vừa đưa ra lời cảnh báo người dùng về thủ thuật lừa đảo hack mã số thẻ nạp đang được lan truyền trên nhiều trang web, mạng xã hội trong thời gian gần đây.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.