Ráo riết truy bắt nhóm đối tượng chém chết người tại tiệm game

Ráo riết truy bắt nhóm đối tượng chém chết người tại tiệm game

Thứ 3, 24/01/2017 | 22:02
0
Liên quan đến vụ truy sát kinh hoàng tại tiệm game làm một người chết, công an đã mời làm việc 3 đối tượng trong nhóm 10 thanh niên nghi vấn để phục vụ công tác điều tra.

Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân. Đồng thời, mời làm việc 3 đối tượng nghi vấn có liên quan trong nhóm 10 thanh niên sử dụng dao tự chế truy sát kinh hoàng tại tiệm game bắn cá ở xã Đạo Thạnh (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) làm một người chết.

An ninh - Hình sự - Ráo riết truy bắt nhóm đối tượng chém chết người tại tiệm game

Tiệm game bắn cá nơi xảy ra vụ truy sát kinh hoàng (Ảnh CTV).

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Lữ Tiến Phương (tự Phương "ma da", 35 tuổi, ngụ phường 4, TP. Mỹ Tho) bị chém vỡ hộp sọ, gần đứt lìa một cánh tay và tử vong sau đó.

Theo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan công an, vào khoảng 18h30 ngày 23/1, anh Phương đang ngồi chơi game bắn cá tại tiệm game bắn cá nêu trên.

Bất ngờ, lúc này có một nhóm thanh niên (khoảng 10 người) mang theo nhiều hung khí nóng như dao tự chế, mã tấu,.... xông vào đâm chém liên tục vào người anh Phương gây thương tích nặng.

An ninh - Hình sự - Ráo riết truy bắt nhóm đối tượng chém chết người tại tiệm game (Hình 2).

Rất đông người hiếu kỳ tụ tập ngay phía trước tiệm game bắn cá để nghe ngóng tìm hiểu thông tin (Ảnh CTV).

Gây án xong, nhóm thanh niên nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Anh Phương được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tử vong khoảng 20h cùng ngày.

Kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân chết do đa chấn thương, sốc mất máu cấp toàn bộ động mạch cánh tay phải, xuất huyết não, dập não.

Hiện PC45 đang ráo riết truy bắt các đối tượng gây án để phục vụ công tác điều tra.

Thanh Lâm

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.