Regent thương hiệu khách sạn sang trọng bậc nhất

Regent thương hiệu khách sạn sang trọng bậc nhất

Thứ 4, 22/11/2017 | 11:19
0
Thương hiệu Regent thành lập năm 1970 bởi huyền thoại trong giới khách sạn Robert H Burns, sau đó được nhận diện quốc tế với sự ra mắt của Regent Hong Kong năm 1980.

Sau gần 50 năm hình thành và phát triển, tập đoàn Regent Hotels Group hiện sở hữu và điều hành gần 20 khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên toàn cầu với hệ thống các thương hiệu: Regent Hotels & Resorts, Silks Place, Sliks Club và Just Sleep. Trong đó, Regent Hotels & Resorts là thương hiệu cao cấp nhất trong hệ thống.

Bất động sản - Regent thương hiệu khách sạn sang trọng bậc nhất

 

"Điều tiên quyết làm nên danh tiếng của chúng tôi là sự sang trọng và điểm chung duy nhất của các khách sạn Regent trên toàn cầu là tính độc bản" - Robert H. Burns, Người sáng lập Regent Hotels

Regent Hotels & Resorts – sự kết hợp của thiết kế kiến trúc độc bản và đẳng cấp xa xỉ

Với lối kết hợp hài hòa đan xen giữa thanh sắc Á đông và phong cách hiện đại phương tây đi kèm nét tinh tế nhẹ nhàng nhưng khác biệt và đẳng cấp, Regent là thương hiệu khách sạn đầu tiên của châu Á thành công trên  thị trường quốc tế và có vị thế vững mạnh trong ngành công nghiệp vốn bị chi phối bởi các thương hiệu châu Âu và châu Mỹ.

Bất động sản - Regent thương hiệu khách sạn sang trọng bậc nhất (Hình 2).

 

Triết lý thương hiệu của Regent được giữa vững trên nền tảng mà Robert Burns đặt ra, đó là sự cân bằng giữa âm (yin) và dương (yang), là biểu trưng của sự trọn vẹn và hoàn hảo. Bên cạnh đó, nó chứa đựng sự dung hòa giữa các mặt đối lập, cân bằng của thiên nhiên và con người, tạo ra tinh hoa từ sự hài hòa của đất trời.

Tập trung khai thác yếu tố địa phương đi cùng với những tiêu chuẩn đặc thù riêng cho từng khách sạn, không đi theo lối mòn vốn dĩ đã phổ biến trong ngành công nghiệp khách sạn, mỗi khách sạn Regent luôn là một tuyệt tác độc bản. Sự đơn giản, sang trọng và tiện nghi tối đa được đặt trong bối cảnh của sự khéo léo tinh tế. Kết quả đem lại cho khách hàng là một trải nghiệm mang tính chân thực, ấn tượng và đáng nhớ thông qua những cảm nhận tinh tế bằng cả 5 giác quan.

Bởi thế, Regent Hotels & Resorts là thương hiệu nghỉ dưỡng quen thuộc của các ngôi sao hàng đầu thế giới cũng như giới chính khách và doanh nhân. Trong suốt 47 năm, công suất phòng trung bình trên tất cả các khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Regent luôn đạt trên 90%.

Năm 1990, Regent đặc biệt ghi dấu ấn đậm nét khi trở thành địa điểm lý tưởng cho bộ phim lãng mạn kinh điển hay nhất mọi thời đại "Pretty Woman", nhờ vẻ đẹp cổ điển tráng lệ của kiến trúc khách sạn Regent Beverly Wilshire. Hình ảnh thương hiệu nghỉ dưỡng 6 sao Regent thực sự trở thành biểu tượng với sự kiện vua nhạc Pop Micheal Jackson đích thân lựa chọn Regent Đài Bắc làm chốn dừng chân năm 1993 & 1995. Từ đây, Regent liên tục chào đón hàng loạt ngôi sao quốc tế như Beyoncé, Mariah Carey, Cindy Crawford, Tom Cruise, Celine Dion, Whitney Houston, Elton John, Michael Jordan, Lang Lang, Sophie Marceau, Lionel Richie, Keanu Reeves, gần đây nhất là biểu tượng pop đương đại Lady Gaga ghé thăm và mua sắm tại Regent Galleria. Niềm tin cậy của những vị khách có gu thưởng thức sành sỏi quả thực là bảo chứng cho đẳng cấp thương hiệu.

Regent Phu Quoc - Tinh hoa đánh thức mọi cảm quan

Từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ, mỗi địa danh mà Regent in dấu đều mang tính tinh hoa độc bản trong từng cảm quan. Tại đảo Ngọc, Phú Quốc, Việt Nam, Regent  Phu Quoc tiếp tục mang đến sự hòa quyện tinh tế này. Dự án có chủ đầu tư là BIM Group, một trong những tên tuổi uy tín nhất trên thị trường bất động sản hiện nay.

Nằm trong quần thể dự án Phu Quoc Marina tại Bãi Trường Phú Quốc – nổi tiếng là nơi ngắm cảnh hoàng hôn đẹp nhất trên đảo Ngọc, dự án Regent Phu Quoc có tầm nhìn hướng biển hoàn hảo với tổng diện tích 15ha bao gồm 76 căn biệt thự biển sang trọng và 42 căn sky villas, 120 phòng khách sạn hạng sang cùng nhiều tiện ích hạng sang như: Rooftop bar, Sky bar, Gym, nhà hàng đạt chuẩn Michelin Star, Beach club, Spa…

Bất động sản - Regent thương hiệu khách sạn sang trọng bậc nhất (Hình 3).

 

"Thương hiệu Regent mở ra khái niệm mới về khu phức hợp nghỉ dưỡng kết hợp giữa phòng khách sạn cao cấp và khu căn hộ, biệt thự nghỉ dưỡng tại châu Âu. Vì vậy, sự ra đời của Regent Phu Quoc sẽ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch mở rộng của Regent ra toàn cầu, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á", ông Steven Pan, Chủ tịch Regent Hotels Group nhấn mạnh. Dự án đã vinh dự nhận được giải thưởng IPA (ASIA Pacific Property Awards) năm 2017 tại Bangkok, Thái Lan, là giải thưởng danh giá, uy tín và luôn được giới bất động sản đánh giá cao.

Regent là thương hiệu đã giành được nhiều giải thưởng có giá trị trên thế giới như: Giải vàng thường niên Gold Circle Awards 2011 của trang web đặt phòng khách sạn trực tuyến quy mô toàn cầu hàng đầu châu Á Agoda.com; Giải do độc giả bình chọn của tạp chí du lịch quốc tế uy tín Condé Nast Traveler (năm 2011); Giải Thương hiệu Khách sạn sang trọng nhất Đài Loan 2017; Giải thương hiệu toàn cầu 2017 cho Regent Taipei và Xếp hạng khách sạn 5 sao của tạp chí Forbes Travel Guide cho Regent Berlin

Giải thưởng không chỉ thể hiện sự hài lòng và đánh giá cao của khách hàng và giới chuyên môn dành cho Regent Hotels & Resorts mà còn là cột mốc đánh dấu những nỗ lực không ngừng của chủ đầu tư thương hiệu.

Trần Hằng

BĐS nghỉ dưỡng Phú Quốc tăng tốc đón cơ hội đặc khu.

Thứ 4, 15/11/2017 | 14:53
Việc trở thành đặc khu kinh tế đầu tiên ở Việt Nam không chỉ mang động lực tăng trưởng cho Phú Quốc mà còn tạo đòn bẩy phát triển du lịch, BĐS nghỉ dưỡng đảo Ngọc.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.