Rộ tin đồn Syria bắn rơi F-22 và Tomahawk Mỹ

Rộ tin đồn Syria bắn rơi F-22 và Tomahawk Mỹ

Thứ 2, 09/09/2013 | 14:35
0
Kênh truyền hình al-Manar tuần trước tung ra một tin động thời: Mỹ đã tấn công Syria, nhưng thất bại thảm hại. Lực lượng phòng thủ Syria đã bắn hạ máy bay tàng hình F-22 và tên lửa hành trình Tomahawk.

Al-Manar dẫn lời một “chuyên gia Syria về các vấn đề chiến lược” khẳng định, các phương tiện phòng không Syria, hôm thứ bảy, 31/8, đã bắn rơi 1 máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-22 Raptor và 4 quả tên lửa hành trình Tomahawk.

Chiếc tiêm kích và tên lửa bay từ lãnh thổ Jordanie và đã bị một đại đội pháo/tên lửa phòng không Pantsir bắn rơi.

Chính thất bại này là nguyên nhân khiến Tổng thống Mỹ Barack Obama trì hoãn và yêu cầu Quốc hội Mỹ bỏ phiếu cho phép tấn công, cái mà ông ta không cần trên thực tế.

Tiêu điểm - Rộ tin đồn Syria bắn rơi F-22 và Tomahawk Mỹ

Máy bay tiêm kích tàng hình F-22

Nguồn đưa thông tin động trời này được cho là tờ báo Post xuất bản ở Oklahoma.

Thông tin Syria bắn rơi F-22 và Tomahawk được lan truyền nhanh chóng trên Internet và ngay sau đó đã bị một nguồn tin trong Hezbollah phủ nhận là không đúng sự thật, báo chí Li-băng cho hay.

Đồng thời, nguồn tin còn cho biết, ngay trước đó, quả thực đã phát hiện các máy bay tiêm kích của Mỹ và Anh. Các kíp phòng không Syria đã nhận được thông tin về sự tiếp cận của các máy bay này và nếu vi phạm biên giới Syria, chúng có thể đã bị bắn rơi.

Tiêu điểm - Rộ tin đồn Syria bắn rơi F-22 và Tomahawk Mỹ (Hình 2).

Tên lửa hành trình Tomahawk

Lúc đó, trực chiến ở gần bờ biển Syria là 5 khu trục hạm tên lửa Mỹ, cách đấy không xa là căn cứ không quân Anh trên đảo Síp. Có lẽ các máy bay đã bay đến chính từ phía ấy.

Ngoài các tàu chiến NATO, trong khu vực còn có các tàu chiến Nga. Hải quân Nga đã tăng cường các tàu trinh sát đến khu vực và trước đó có tin, các tàu Nga có thể truyền thông tin trên không và trên biển cho quân đội Syria.

Phòng không Syria chủ yếu được trang bị các hệ thống phòng không Liên Xô/Nga, trong đó có S-125, Tor…, hiện đại nhất trong số đó là mấy chục hệ thống pháo/tên lửa phòng không tự hành Pantsir-S1. Cần lưu ý là Pantsir-S/S1 được thiết kế chuyên để tiêu diệt tên lửa hành trình như Tomahawk mà các khu trục hạm Mỹ sẽ sử dụng để tấn công Syria.

Syria cũng đã có trong tay S-300, theo như tiết lộ của Tổng thống Nga Putin mới tiết lộ, nhưng không rõ trạng thái sẵn sàng của chúng đến đâu.

Theo Vnd, Politikus, Poscriptum, 1.9, Telegrafist

Công bố video chấn động về vụ tấn công ở Syria

Thứ 2, 09/09/2013 | 09:58
Trong nỗ lực thuyết phục Nhà Trắng ủng hộ tấn công Syria, Obama đã trình lên Thượng viện một video cho thấy sự tàn phá cơ thể của các nạn nhân trong vụ tấn công bằng khí sarin hồi tháng Tám.

Mỹ chần chừ tấn công Syria vì 'bóng ma' Iraq

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:46
Có nhiều lý do khiến Mỹ chần chừ khi can thiệp vào Syria nhưng hơn ai hết bóng ma chiến tranh Iraq đang ám ảnh họ và đồng minh.

Syria: Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng tham chiến

Thứ 2, 09/09/2013 | 10:54
Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa thêm quân đến khu vực biên giới phía nam tiếp giáp với Syria trong khi Hoa Kỳ đang cân nhắc tấn công tên lửa vào Syria.

Anh xuất khẩu tiền chất sản xuất vũ khí hóa học cho Syria?

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:45
Thế giới lại một lần nữa chấn động vì Anh bị tố cáo đã tiếp tay cho Syria các hóa chất dùng để sản xuất chất độc thần kinh sarin.

Hàng nghìn chiến binh Hezbolla bí mật tới thủ đô Syria

Chủ nhật, 08/09/2013 | 19:40
Tổ chức khủng bố Hồi giáo theo dòng Shi'ite tại Lebanon đã "huy động tất cả các sỹ quan và binh lính" tới thủ đô Damascus trước cuộc tấn công của Mỹ và các đồng minh vào Syria.

Syria: ‘Một quả tên lửa bay lên sẽ mở ra địa ngục!'

Chủ nhật, 08/09/2013 | 18:24
Quân đội Iran đã chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Hezbollah tổng động viên các chiến binh Hồi giáo và khởi động tất cả các trận địa tên lửa nhằm vào các mục tiêu Mỹ, Israel, phương Tây...

Người Mỹ đổ xô đến Syria làm 'lá chắn sống' bảo vệ Assad

Chủ nhật, 08/09/2013 | 18:37
Tờ Telegraph cho biết hàng trăm công dân Anh, Mỹ đã tình nguyện tới những nơi có tiềm năng trở thành mục tiêu quân sự, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Mỹ.

Các đảng Syria tạm gác bất đồng để chống xâm lược

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:44
Các chính đảng Syria ngày 7/9 đã nhất trí tạm gác mọi bất đồng và cùng chung sức để bảo vệ đất nước trong bối cảnh Mỹ và các nước đồng minh đang đe dọa tấn công quân sự vào nước này.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.