Thỏ Ngọc Trung Quốc hạ cánh thành công xuống mặt trăng

Thỏ Ngọc Trung Quốc hạ cánh thành công xuống mặt trăng

Chủ nhật, 15/12/2013 | 10:02
0
Robot tự hành Thỏ Ngọc của Trung Quốc đã được đưa thành công lên mặt trăng bởi tàu thám hiểm không người lái Hằng Nga-3 vào ngày 14/12.

Thỏ Ngọc (Jade Rabbit) là Robot tự hành có 6 bánh được trang bị bốn camera và hai chân cơ khí có thể khai thác các mẫu đất ở độ sâu 30 mét.

Chiếc xe tự hành hoạt động bằng năng lượng mặt trời được hỗ trợ sẽ tuần tra bề mặt của mặt trăng, nghiên cứu cấu trúc của lớp vỏ mặt trăng cũng như đất và đá trong vòng ít nhất là ba tháng. 

Tiêu điểm - Thỏ Ngọc Trung Quốc hạ cánh thành công xuống mặt trăng

Hình ảnh đồ họa của robot Thỏ Ngọc 

Tên của robot được quyết định bởi một cuộc thăm dò trực tuyến công cộng và lấy cảm hứng câu chuyện dân gian của Trung Quốc về con thỏ màu trắng, vật cưng của Hằng Nga sống trên mặt trăng.

Có trọng lượng 140 kg, chiếc xe tự hành mang một chiếc kính thiên văn quang học cho phép quan sát thiên văn và một máy ảnh tia cực tím mạnh mẽ cho phép giám sát hoạt động năng lượng mặt trời ảnh hưởng đến các tầng khí quyển của bầu khí quyển Trái đất - tầng đối lưu, tầng bình lưu và tầng điện ly,  Bộ công nghệ thông tin của Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Tiêu điểm - Thỏ Ngọc Trung Quốc hạ cánh thành công xuống mặt trăng (Hình 2).

Nhân viên tại Trung tâm Kiểm soát không gian vũ trụ Bắc Kinh vui mừng hạ cánh thành công.

Tiêu điểm - Thỏ Ngọc Trung Quốc hạ cánh thành công xuống mặt trăng (Hình 3).

Một màn hình điện tử khổng lồ hiển thị các thông tin hoạt động Nhiệm vụ của Hằng Nga-3 tại Trung tâm Kiểm soát không gian vũ trụ Bắc Kinh.

Jade Rabbit cũng được trang bị với các đơn vị máy đồng vị phóng xạ, cho phép nó hoạt động trong những đêm trăng lạnh khi nhiệt độ lao thấp -180 ° C (-292 ° F).

Thăm dò Mặt trăng  thành công đã khiến Trung Quốc trở thành một trong ba quốc gia - sau khi Mỹ và Liên Xô trước đây – đã hạ cánh mềm trên bề mặt của Mặt trăng. Kể từ khi tàu vũ trụ Luna 24 của Liên bang Xô viết (cũ) được đưa lên quỹ đạo năm 1976, đây cũng là lần đầu tiên một thiết bị thăm dò thực hiện hạ cánh mềm lên bề mặt vệ tinh của Trái đất.

Trung Quốc đã nhanh chóng xây dựng được chương trình không gian của nó kể từ khi nó lần đầu tiên gửi một phi hành gia vào không gian vào năm 2003. Trong năm 2012, cả nước đã tiến hành 18 vụ phóng tàu thăm dò không gian, theo Lầu Năm Góc.

Tàu thăm dò Hằng Nga 3 mang theo chiếc xe tự hành ‘Thỏ ngọc’ đã được phóng lên không gian bằng tên lửa Trường Chinh 3B vào 1h30 sáng 2/12  (theo giờ địa phương) từ Trung tâm phóng vệ tinh Tân Cương ở miền tây nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Hồng Hạnh (Theo CNN)

Sắp xác định được người Việt thứ hai bay vào vũ trụ

Thứ 6, 20/09/2013 | 10:09
Trải qua hơn 4 tháng phát động với 20.000 bạn trẻ tham dự, chương trình “AXE - tìm người Việt Nam thứ hai bay vào vũ trụ” đã xác định được top 11 thí sinh xuất sắc nhất tham gia tranh tài tại vòng thử thách quốc gia để chọn người đại diện cho Việt Nam bay vào vũ trụ.

Mảnh vỡ tên lửa đẩy Hằng Nga 3 rơi trúng nhà dân

Thứ 3, 03/12/2013 | 20:48
Mảnh vỡ của tên lửa Trường Chinh phóng phi thuyền thuộc sứ mệnh Hằng Nga 3 đưa xe tự hành lên mặt trăng, đã rơi trúng nhà dân và chính quyền buộc phải bồi thường.

Nga tạo ra căn cứ có người lái trên Mặt Trăng

Thứ 2, 07/10/2013 | 07:16
Các chuyên gia của Cơ quan Vũ trụ Nga đang nỗ lực làm việc với bản thiết kế một căn cứ có người lái lên Mặt Trăng.

Trái đất đảo lộn ra sao nếu... mặt trăng tan biến?

Thứ 7, 10/08/2013 | 08:43
Sự sống trên trái đất dù không có mặt trăng vẫn tồn tại, nhưng sẽ có nhiều cái khác biệt, có ảnh hưởng khá lớn đến cuộc sống trên trái đất.

Nghệ An: Bắt được cá Mặt trăng khổng lồ 400kg

Thứ 6, 02/08/2013 | 08:24
Con cá có chiều dài gần 2m và chiều rộng tính cả hai vi là 2,3m, cân nặng khoảng 400kg.

Chuyện hoàng đế chọn mỹ nữ theo chu kỳ mặt trăng

Thứ 7, 20/07/2013 | 19:44
Vào thời nhà Chu, triều đình vẫn chưa lập được cơ quan chuyên trách lo việc chăn gối cho Hoàng đế, do vậy, chuyện sủng hạnh hậu phi của Hoàng đế được quyết định theo các chu kỳ tròn – khuyết của mặt trăng.

Sắp xác định được người Việt thứ hai bay vào vũ trụ

Thứ 6, 20/09/2013 | 10:09
Trải qua hơn 4 tháng phát động với 20.000 bạn trẻ tham dự, chương trình “AXE - tìm người Việt Nam thứ hai bay vào vũ trụ” đã xác định được top 11 thí sinh xuất sắc nhất tham gia tranh tài tại vòng thử thách quốc gia để chọn người đại diện cho Việt Nam bay vào vũ trụ.

Mảnh vỡ tên lửa đẩy Hằng Nga 3 rơi trúng nhà dân

Thứ 3, 03/12/2013 | 20:48
Mảnh vỡ của tên lửa Trường Chinh phóng phi thuyền thuộc sứ mệnh Hằng Nga 3 đưa xe tự hành lên mặt trăng, đã rơi trúng nhà dân và chính quyền buộc phải bồi thường.

Nga tạo ra căn cứ có người lái trên Mặt Trăng

Thứ 2, 07/10/2013 | 07:16
Các chuyên gia của Cơ quan Vũ trụ Nga đang nỗ lực làm việc với bản thiết kế một căn cứ có người lái lên Mặt Trăng.

Trái đất đảo lộn ra sao nếu... mặt trăng tan biến?

Thứ 7, 10/08/2013 | 08:43
Sự sống trên trái đất dù không có mặt trăng vẫn tồn tại, nhưng sẽ có nhiều cái khác biệt, có ảnh hưởng khá lớn đến cuộc sống trên trái đất.

Nghệ An: Bắt được cá Mặt trăng khổng lồ 400kg

Thứ 6, 02/08/2013 | 08:24
Con cá có chiều dài gần 2m và chiều rộng tính cả hai vi là 2,3m, cân nặng khoảng 400kg.

Chuyện hoàng đế chọn mỹ nữ theo chu kỳ mặt trăng

Thứ 7, 20/07/2013 | 19:44
Vào thời nhà Chu, triều đình vẫn chưa lập được cơ quan chuyên trách lo việc chăn gối cho Hoàng đế, do vậy, chuyện sủng hạnh hậu phi của Hoàng đế được quyết định theo các chu kỳ tròn – khuyết của mặt trăng.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Vụ tai nạn tại Nam Phi: Chỉ duy nhất bé gái 8 tuổi sống sót

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.