Atletico thực sự là nỗi ác mộng với Ronaldo trong những lần đối đầu. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã không ghi bàn vào lưới đội bóng cùng thành phố ở 4 lần đối đầu gần nhất. Lần gần nhất tiền vệ 32 tuổi xé lưới Atletico đã cách đây khá lâu từ trận lượt về vòng 1/8 cúp Nhà vua ở mùa giải trước trên Bernabeu. Đó là khi Real bị Atletico cầm hòa số 2-2 nhưng thất bại chung cuộc 2-4.
Ronaldo gặp khó trước Atletico của Simeone.
Tính rộng ra trong 9 lần gặp nhau gần đây giữa Real và Atletico, CR7 cũng chỉ hai lần tìm thấy mảnh lưới của đối thủ, với hiệu suất 0,22 bàn/trận, quá thấp. Hiệu suất này rõ ràng đã giảm đi rất nhiều so với quãng thời gian trước đó khi Ronaldo chưa bộc lộ những dấu hiệu của tuổi tác như hiện tại (8 bàn thắng trong 9 trận, đạt hiệu suất 0,89 bàn/trận). Điều này giải thích vì sao Real vẫn thường gặp khó khi chạm trán Atletico trong những trận derby thành Madrid.
Sự khác biệt càng thấy rõ hơn nếu so sánh với quãng thời gian trước khi HLV Simeone dẫn dắt Atletico. Khi đó Atletico vẫn là mồi ngon của Real và cả Ronaldo. Anh đạt hiệu suất ghi bàn lên tới 1 bàn/trận còn Los Blancos có tới 78,57% số lần chiến thắng trong các trận derby. Và hiện tại 9 trận gần nhất, tỉ lệ chiến thắng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trước đội bóng láng giềng chỉ là 11,11%.
Atletico-Real: Đua tranh ngôi nhì bảng
La Liga còn 13 vòng đấu nữa mới khép lại, nhưng Barca đang nắm giữ lợi thế quá lớn trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Họ khuất phục cả Real lẫn Atletico để tạo nên một khoảng cách 9 và 8 điểm so với Real và Atletico đủ an toàn khi vẫn thể hiện được phong độ quá ổn định. Những đối thủ yếu hơn ở các vòng đấu còn lại khó có thể làm khó Messi và các đồng đội.
Cuộc đối đầu giữa Real và Atletico vì thế chỉ mang ý nghĩa cho vị trí thứ hai. Nếu thất bại trong cuộc tiếp đón