Rực rỡ sắc màu lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần 2 tại Đắk Nông

Rực rỡ sắc màu lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần 2 tại Đắk Nông

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 25/11/2020 | 22:54
0
Xác định văn hóa là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Đắk Nông đang tổ chức lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần 2 với không khí rộn ràng.

Sau chương trình khai mạc vào tối 24/11, lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần 2 tiếp tục nhiều hoạt động khác tại TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Tham dự lễ khai mạc có Thứ trưởng bộ VH,TT&DL Hoàng Đạo Cương; Trưởng Đại diện văn phòng UNESCO tại Việt Nam Michael Croft; lãnh đạo tỉnh Đắk Nông và đông đảo nghệ nhân, diễn viên, du khách, nhân dân trong nhiều tỉnh thành trong nước.

Văn hoá - Rực rỡ sắc màu lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần 2 tại Đắk Nông

Không gian văn hóa thổ cẩm được lồng ghép vào các tiết mục nghệ thuật một cách tinh tế, sinh động.

Lãnh đạo địa phương khẳng định, thổ cẩm là một trong những nét văn hóa tạo nên tính đặc trưng của từng tộc người, là “gia tài văn hóa” mà các nghệ nhân qua nhiều thế hệ đã chắt chiu, sáng tạo.

Trong xu thế xã hội ngày càng phát triển, quá trình giao lưu văn hóa giữa các tộc người đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ, văn hóa thổ cẩm truyền thống đang dần bị mai một.

Văn hoá - Rực rỡ sắc màu lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần 2 tại Đắk Nông (Hình 2).

Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần thứ 2 thu hút nhiều nghệ nhân tham gia.

Vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa thổ cẩm để loại hình văn hóa này được lưu truyền và từng bước tạo nên biểu tượng văn hóa của cộng đồng ngày càng trở nên cần thiết, cấp bách.

Việc bảo tồn và phát triển thổ cẩm không chỉ vì mục đích phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, mà còn là sứ mệnh của chúng ta đối với một phần di sản quan trọng và thiêng liêng được truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Văn hoá - Rực rỡ sắc màu lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần 2 tại Đắk Nông (Hình 3).

Thổ cẩm được ứng dụng, sáng tạo trong đời sống hiện đại.

“Thổ cẩm cũng góp phần làm nên tình đoàn kết, sự đa dạng về bản sắc văn hóa và lịch sử của 54 dân tộc anh em, là cầu nối văn hóa giữa chúng ta và bạn bè quốc tế, tượng trưng cho từng nhân sinh quan, tôn giáo, tín ngưỡng làm nên sắc thái riêng cho từng dân tộc”, ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu.

Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần thứ 2 tại Đắk Nông gồm nhiều hoạt động văn hóa - du lịch đa dạng và phong phú như: Triển lãm, thực nghiệm không gian văn hóa thổ cẩm Việt Nam; giao lưu văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; trình diễn trang phục thổ cẩm Việt Nam,...

Văn hoá - Rực rỡ sắc màu lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần 2 tại Đắk Nông (Hình 4).

NSƯT Thanh Lam biểu diễn ca khúc Hồ trên núi.

Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, khuyến khích các nghệ nhân và cộng đồng nâng cao ý thức trong việc bảo tồn, phát huy tinh hoa của hoa văn các dân tộc, từ đó góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Sự kiện được tổ chức với quy mô toàn quốc, có sự tham gia của 14 tỉnh, thành phố: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Yên Bái, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Kom Tum, Đắk Lắk, Bình Phước, Tiền Giang, Bạc Liêu, An Giang, Ninh Thuận và Đắk Nông.

Văn hoá - Rực rỡ sắc màu lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần 2 tại Đắk Nông (Hình 5).

Ông Michael Croft - Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam trao danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO cho lãnh đạo tỉnh Đắk Nông.

Tại đêm khai mạc, tỉnh Đắk Nông cũng chính thức nhận danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO. Danh hiệu này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Đắk Nông mà còn là vinh dự, niềm tự hào lớn của Việt Nam. Danh hiệu góp phần nâng tầm các giá trị di sản của địa phương thành di sản chung của toàn nhân loại, tạo điều kiện thuận lợi để quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và hình ảnh Đắk Nông nói riêng ra quốc tế.

Hé lộ về màn trình diễn thời trang thổ cẩm trong rừng thông

Thứ 4, 18/11/2020 | 20:34
Tỉnh Đắk Nông đang chuẩn bị thực hiện chương trình diễn thời trang tại khu rừng thông trên địa bàn. Liệu, việc tổ chức có ảnh hưởng xấu đến thiên nhiên hay không?

Đặc sắc Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ 2

Thứ 3, 10/11/2020 | 19:00
Sáng 10/11, tại Hà Nội, tỉnh Đắk Nông, Tổng cục Du lịch giới thiệu về Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II và đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu.

Tưng bừng Lễ hội thổ cẩm Việt Nam lần thứ 1 tại Đắk Nông

Thứ 3, 15/01/2019 | 11:51
Tối 14/1, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần đầu tiên đã chính thức khai mạc. Đây là một trong những chương trình kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (1/2004 - 1/2019).
Cùng tác giả

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.
Cùng chuyên mục

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công không nên xuất hiện trên giang hồ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:00
Sự xuất hiện của Cửu âm chân kinh đã khuấy đảo giang hồ, làm vô số cao thủ, bang phái lao vào tranh đoạt, gây ra vô số tổn thất và chết chóc.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.