Rùng mình trước những hình phạt ghê rợn vì ngoại tình

Rùng mình trước những hình phạt ghê rợn vì ngoại tình

Thứ 2, 18/04/2016 | 12:34
0
Người phụ nữ trẻ trong trang phục truyền thống bị dẫn ra trước đám đông. Cô khóc lóc, quỳ xuống hứng chịu những làn roi liên tiếp.

Đánh thừa sống thiếu chết

Tin tức từ benarnews cho hay, một phụ nữ ở Banda Aceh (Indonesia) mới đây đã bị đánh roi công khai do ngoại tình, vi phạm quy định của đạo Hồi.

Theo đó, người phụ nữ trẻ trong trang phục truyền thống bị dẫn ra trước đám đông. Cô khóc lóc, quỳ xuống hứng chịu những làn roi. Người quất roi trong trang phục màu nâu và đeo mặt nạ.

Sau khi chịu đủ số roi, người phụ nữ không thể đứng dậy được, nên người ta phải dùng cáng để khiêng cô đi. Tiếp sau đối tượng nữ, hai người đàn ông khác đã bị đưa ra đánh công khai vì tội tương tự.

Pháp luật - Rùng mình trước những hình phạt ghê rợn vì ngoại tình

Người phụ nữ ở Banda Aceh (Indonesia) bị đánh roi công khai do ngoại tình.

Indonesia là quốc gia có trên 90% số dân theo đạo Hồi. Theo quy định của đạo Hồi, ngoại tình là một tội rất nặng.

Năm 2015, một địa phương ở Banda Aceh đã đề ra quy định yêu cầu các trường học ở đây phải cách ly các học sinh nam, nữ trong khi học tập hoặc tham dự ngoại khóa.

Phụ nữ khi ngồi xe máy, không được ngồi theo kiểu xoạc chân sang hai bên. Đầu năm nay, tỉnh Banda Aceh thậm chí còn cấm phụ nữ ra khỏi nhà sau 11 giờ đêm, trừ phi đi cùng chồng, hoặc bố hay anh em trai.

Năm 2015, một người phụ nữ Ghor, Afghanistan cũng đã phải chịu hình phạt bị đánh gần 100 roi trước mặt đám đông do phạm tội ngoại tình.

Thông tin cho biết, người phụ nữ này trùm khăn che mặt kín mít quỳ gối dưới đất và bị một người đàn ông cầm roi đánh liên tiếp vào người. Vây xung quanh là một nhóm đàn ông ngồi ghế xem và quay phim lại cảnh trừng phạt kẻ phạm tội ngoại tình.

Trong khi bị đánh liên tiếp, phạm nhân liên tục cúi đầu chịu tội và không thấy có bất kỳ hành động than khóc nào. Người đàn ông mà cô ngoại tình không xuất hiện trong hình ảnh nhưng được cho là cũng phải chịu

Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.