Rừng phòng hộ khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ tiếp tục bị đốn hạ

Nguyễn Thiện Quyền
Chủ nhật, 13/11/2022 | 20:00
0
Hàng chục cây thông lớn, có tuổi hơn 30 năm trong khu vực rừng phòng hộ khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vừa bị người dân đốn hạ.

Mới đây, theo phản ánh của bạn đọc, hàng chục cây thông rừng phòng hộ tại khu bảo tồn thiên nhiên hồ Kẻ Gỗ thuộc địa bàn xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vừa bị người dân đốt phá.

Cụ thể, tại khu vực khoảnh 1, tiểu khu 308, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên hồ Kẻ Gỗ. Có mặt tại hiện trường, Pv chứng kiến một vạt rừng thông lớn vừa bị chặt phá tan hoang.

Môi trường - Rừng phòng hộ khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ tiếp tục bị đốn hạ

Hàng chục cây thông đã bị đốn hạ tại khu bản tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

Khoảng hơn 30 cây thông lớn, có tuổi đời hơn 30 năm bị chặt trơ gốc. Một số cây bị người dân đốt, phần thân cây bị cắt thành nhiều khúc chất thành từng đống, hàng chục lóng gỗ thông cháy sém vẫn còn để tại hiện trường.

Môi trường - Rừng phòng hộ khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ tiếp tục bị đốn hạ (Hình 2).

Rừng thông phòng hộ bị đốt phá.

Tại khu vực rừng thông bị chặt phá, theo quan sát của chúng tôi, người dân đã trồng thay thế bằng những cây keo non. Theo một số người dân địa phương cho biết, thực trạng bao lấn, chặt phá rừng nguyên sinh đã diễn ra tại đây khoảng gần 2 tháng trước đó.

Môi trường - Rừng phòng hộ khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ tiếp tục bị đốn hạ (Hình 3).

Tại hiện trường thông bị cưa hạ.

Lãnh đạo BQL khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ thừa nhận, khu vực bị chặt phá là rừng thông phòng hộ được trồng cách đây hơn 30 năm, thuộc đất rừng phòn hộ theo dự án 4304, năm 1990-1991.

Để xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng trên có phần trách nhiệm của đơn vị. Chính cán bộ BQL đã chặt phá một số diện tích rừng phòng hộ trong quá trình khai thác Keo.

Môi trường - Rừng phòng hộ khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ tiếp tục bị đốn hạ (Hình 4).

Những cây thông bị đốt gốc đã chết khô.

Theo tìm hiểu, tại khoảnh 1, tiểu khu 308, thuộc xã Cẩm Mỹ thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Từ năm 2010 đến nay đã giao khoán cho bà Võ Thị Hiếu, trú tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, thuộc đối tối tượng quy hoạch phòng hộ, hiện trạng là rừng trồng.

Được biết, bà Hiếu từng công tác tại BQL khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Còn chồng bà Hiếu là ông Nguyễn Phi Hùng, hiện đang công tác tại BQL khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

Môi trường - Rừng phòng hộ khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ tiếp tục bị đốn hạ (Hình 5).

Những cây thông có đường kính  bị cưa hạ và cắt thành từng khúc để đốt phi tang.

Trước đó không lâu, Ban quảng lý khu Bảo tồn Thiên nhiên Kẻ Gỗ đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng - BQL khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ để xác minh việc liên quan vụ phá rừng tự nhiên tại Khoảnh 4, Tiểu khu 325A thuộc lâm phần do BQL khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ quản lý, bảo vệ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Viết Ninh, Giám đốc BQL khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cho biết: “Sự việc rừng thông phòng hộ tại tiểu khu 308 hiện chúng tôi đã nắm được, hiện đã chuyển hồ sơ sang phía hạt kiểm Lâm huyện Cẩm Xuyên để kiểm tra và xử lý trách nhiệm”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Thông tin bất ngờ vụ chặt hạ cây bản địa trong rừng phòng hộ ở Huế

Thứ 3, 19/04/2022 | 18:16
Dù trong phương án phê duyệt, việc tổ chức khai thác lâm sản là giao cho cộng đồng thôn nhưng bên trúng đấu giá vẫn tự ý vào mở đường, chặt hạ cây trái phép.

Hà Tĩnh: Đang cháy lớn lan sang rừng phòng hộ

Thứ 2, 29/06/2020 | 22:01
Ngọn lửa bùng phát tại rừng sản xuất của người dân ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), lan sang khu vực rừng phòng hộ. Hàng trăm cán bộ chiến sỹ đang nổ lực dập lửa.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo kiểm tra thông tin “rừng phòng hộ bị chặt phá nghiêm trọng”

Thứ 3, 03/12/2019 | 11:10
Ngày 3/12, tin từ UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra và làm rõ trách nhiệm thông tin “rừng phòng hộ bị chặt phá nghiêm trọng”.
Cùng tác giả

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

Thứ 7, 13/01/2024 | 10:54
Ngày 13/1, Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và bàn phương hướng triển khai công tác năm 2024.

Tạm giam đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 19/12/2023 | 09:26
Sau khi lập các tài khoản facebook, zalo giả, Nguyễn Thế Anh đăng tải các bài viết để bán hàng. Nhận tiền xong, đối tượng chặn tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Xử phạt và ngăn chặn đại công trường khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 29/06/2023 | 10:06
UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử lý, kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác tại tiểu khu 132C, sau khi Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ 4, 28/06/2023 | 14:56
Nhóm đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để trộm cắp xe máy. Khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt sau đó.

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng tàng trữ mìn, súng và thuốc nổ số lượng lớn

Thứ 3, 27/06/2023 | 08:16
Trong lúc đang vận chuyển chất nổ và vũ khí trái phép với số lượng lớn, đối tượng Trần Văn Toàn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra làm rõ.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.