Tin tức trên báo Tuổi trẻ online, chiều ngày 23/11 ông Vương Bình Thạnh - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết chiều cùng ngày ông đã chỉ đạo và giao cho một phó chủ tịch UBND tỉnh họp với các sở, ngành của tỉnh xem xét lại việc xử lý kỷ luật ba cán bộ trong vụ bình luận về chủ tịch trên Facebook.
Ông Thạnh cũng thông tin kết thúc cuộc họp chiều cùng ngày, UBND tỉnh đã thống nhất yêu cầu Sở Thông tin truyền thông, Đảng ủy khối dân chính Đảng tỉnh An Giang, Sở Công thương An Giang rút các quyết định xử lý phạt hành chính và chính quyền, kỷ luật Đảng đối với 3 cán bộ mà các cơ quan này đã ra quyết định xử lý trước đó.
Theo đó, Sở Thông tin truyền thông phải rút quyết định xử phạt hành chính mức 5 triệu đồng đối với bà Lê Thị Thùy Trang (giáo viên Trường THPT Long Xuyên, TP.Long Xuyên) và ông Huỳnh Nguyễn Huy Phúc (nhân viên Điện lực An Giang).Hai cán bộ này chỉ bị cơ quan đang công tác phê bình nhắc nhở trong toàn cơ quan.
Quyết định xử phạt chỉ được hủy bỏ khi có căn cứ trái luật, sai quy trình, sai thẩm quyền (ảnh minh họa).
Tuy nhiên, trả lời cho Thanh niên online, ông Võ Nguyên Nam, Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang lại cho hay: Việc rút quyết định xử phạt và miễn nộp phạt đối với giáo viên “chê” Chủ tịch tỉnh trên Facebook là vì người bị xử phạt có đơn cứu xét hoàn cảnh khó khăn.
Việc xử phạt người “nói xấu” lãnh đạo trên mạng xã hội vừa qua ở An Giang đã gây những phản ứng gay gắt từ phía dư luận. Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng việc xử phạt này là chưa đúng, có phần tùy tiện và có dấu hiệu vi phạm các quyền của công dân.
Không có gì là khó hiểu nếu như ai đó đặt dấu hỏi về việc rút quyết định xử phạt cán bộ bình luận trên Facebook là hành động sửa sai hay chỉ đơn thuần vì áp lực từ phía cộng đồng?
Đánh giá sự việc trên, trao đổi