Sà lan va chạm ghe trên sông Sài Gòn, 2 người mất tích

Sà lan va chạm ghe trên sông Sài Gòn, 2 người mất tích

Chủ nhật, 30/07/2017 | 09:42
0
Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 30/7 tại khu vực sông Sài Gòn đoạn qua xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Sáng 30/7, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ đang huy động nhân lực, tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sà lan hàng trăm tấn xảy ra va chạm với ghe tàu khiến 2 người mất tích.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, 1 chiếc ghe gỗ có ít nhất 4 người trong gia đình lưu thông trên tuyến sông Sài Gòn, đoạn qua bến phà An Sơn, xã An Sơn, thị xã Thuận An.

Tin nhanh - Sà lan va chạm ghe trên sông Sài Gòn, 2 người mất tích

Lực lượng chức năng đang triển khai công tác tìm kiếm.

Tới khu vực bến phà, ghe bất ngờ bị 1 chiếc sà lan nặng hàng trăm tấn chở cát mang số hiệu SG 7552 749 từ phía sau tông trúng.

Cú tông mạnh khiến chiếc ghe chìm ngay tức khắc, 4 người bị nước cuốn trôi. Các nạn nhân bao gồm: Lê Văn Thư (SN 1979), Nguyễn Thị Thuý E. (SN 1983), Lê Long An (SN 2001), Lê Thị Thanh B. (SN 2007) là người cùng nhà, quê ở tỉnh Tiền Giang.

May mắn, ông Thư và An nỗ lực bơi về phía sà lan nên được cứu, riêng bà E., cháu Thanh B. được nhiều người nỗ lực tìm kiếm nhưng hiện chưa phát hiện 2 nạn nhân.

Tin nhanh - Sà lan va chạm ghe trên sông Sài Gòn, 2 người mất tích (Hình 2).

Tin nhanh - Sà lan va chạm ghe trên sông Sài Gòn, 2 người mất tích (Hình 3).

Đến thời điểm hiện tại, 2 người đang mất tích, vị trí ghe gỗ bị chìm đang được xác định.

Tới gần 9h cùng ngày, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Hàng chục người nhái, lực lượng cứu hộ, cứu nạn PCCC tỉnh Bình Dương cũng đã được huy động ngụp lặn nhiều điểm trên khu vực trên để xác định khu vực ghe bị chìm và tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Thông tin mới sẽ được báo Người Đưa Tin cập nhật tiếp theo.

Phùng Sơn

Cùng chuyên mục

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.

Quảng Ninh: Công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:27
Nhiều địa phương, đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh có lãnh đạo mới, trong đó thị xã Quảng Yên có tân Bí thư Thị ủy, Sở Du lịch có tân Giám đốc Sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.
     
Nổi bật trong ngày

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.