Sách lịch sử cho học sinh giỏi của ĐHQG Hà Nội in sai, nhiều lỗi

Sách lịch sử cho học sinh giỏi của ĐHQG Hà Nội in sai, nhiều lỗi

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 7, 01/12/2018 | 11:26
0
Cuốn sách “Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi 9 và tuyển sinh vào lớp 10 chuyên” môn lịch sử, không chỉ sơ sài trong nội dung mà còn sai từ những lỗi cơ bản nhất như cách dùng thuật ngữ, đặt câu.

Sách tham khảo cho HSG sai cả cách dùng từ đặt câu

Sai cả lỗi dùng từ, đặt câu

Cuốn sách “Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi 9 và tuyển sinh vào lớp 10 chuyên” do Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia xuất bản, theo thông tin cuốn sách được in từ 2015 với giá bán in trên trang bìa là 108.000 đồng. Tuy nhiên giá trị của quyển sách không tương xứng với giá trị đó bởi theo đánh giá của giảng viên một trường Đại học tại Hà Nội cho biết, cuốn sách không chỉ sơ sài về nội dung mà còn sai từ cách dùng thuật ngữ, cách đặt câu.

Với những câu hỏi, phải có từ để hỏi như: Tại sao? Như thế nào? Tuy nhiên nhiều câu ở đây tác giả dùng câu mệnh lệnh, ví dụ câu “Nêu các thời kỳ cách mạng" rồi cho thêm dấu hỏi ở cuối, như vậy là không phân biệt được các kiểu câu.

Bên cạnh đó, tác giả không hiểu thuật ngữ, nhầm lẫn giữa "thời kỳ lịch sử” với “giai đoạn lịch sử”. Trong thời gian từ 1930 đến 1945 là một thời kỳ, trong thời kỳ trên có gian đoạn nhỏ như 1930-1931, 1936-1939 và 1939-1945. Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000 chỉ có 5 thời kỳ, nhưng trong cuốn sách tác giả không hiểu thế nào là thời kỳ nên dùng thuật ngữ này không chính xác.

Giáo dục - Sách lịch sử cho học sinh giỏi của ĐHQG Hà Nội in sai, nhiều lỗi

Cuốn sách mắc nhiều lỗi dùng từ đặt câu, sai thuật ngữ.

Hay câu hỏi 1, đề 3, trang 29 có hỏi: “Trên cơ sở hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 1930…” thì trong giai đoạn này đồng chí Nguyễn Ái Quốc chưa được gọi là “lãnh tụ”.

Về nội dung, ví dụ câu hỏi: "Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần Vương?" Thì hai gạch đầu dòng đáp án sơ sài là: “Sự non kém của người lãnh đạo” và ý thứ 2 là: “Sự bất cập của ngọn cờ giải phóng dân tộc”. Như vậy câu trả lời không chỉ sơ sài mà còn thiếu vế.

Để trả lời hoàn chỉnh cho câu hỏi này, cần chia ra rõ thành 2 nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Trong đó nguyên nhân khách quan là địch còn quá mạnh… sau đó mới triển khai các ý.

Trong khi đó có những câu hỏi sai về thời gian của sự kiện, như câu số 5, trang 35. Câu hỏi nối thời gian với sự kiện, thì có một đáp án là: "Ngày 16/10/2007, Việt Nam chính thức gia nhập WTO".

Nhưng thực tế,  ngày 11/1, tại Geneva, Tổ chức Thương mại thế giới WTO mới hành nghi lễ trao thẻ thành viên chính thức cho Việt Nam. Đồng thời phần câu hỏi ở đề 10 không có gợi ý đáp án như những đề thi khác, như vậy rất lộn xộn.

Nên thu hồi cuốn sách

Đánh giá tổng thể về cuốn sách, vị giảng viên bày tỏ: “Khi nhận được phản hồi của giáo viên về sai sót của cuốn sách, tôi chỉ nghĩ lỗi do in ấn vội vàng hay một số lỗi nhỏ vì thực tế, rất khó để có một cuốn sách toàn vẹn, không mắc lỗi. Tuy nhiên nhiều lỗi như cuốn này thật sự rất nguy hiểm.

Để viết một cuốn sách, đặc biệt là sách cho các em phổ thông không hề đơn giản. Nhưng với cuốn sách nhiều lỗi như trên sẽ làm hỏng những thế hệ học sinh. Đây là tất yếu của việc đặt lợi ích, lợi nhuận lên tất cả, dẫn đến “trăm hoa đua nở”, việc viết sách, in sách quá dễ dàng”.

Giáo dục - Sách lịch sử cho học sinh giỏi của ĐHQG Hà Nội in sai, nhiều lỗi (Hình 2).

Cuốn sách được bán ra thị trường từ 2015 với giá in 108.000 đồng.

Đồng ý với những phân tích trên, PGS.TS Vũ Quang Hiển, khoa Lịch sử, ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết: “Do nhiều lý do khác nhau, một cuốn sách có thể còn những sai sót nhất định. Đó là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, đối với sách dành cho học sinh phổ thông với nhiều sai sót không đáng có, cả về nội dung và cách thể hiện thì không nên sử dụng. Vì hậu quả là chính học sinh các em có thể bị thiệt thòi trong các kỳ kiểm tra, đánh giá”.

Nhà xuất bản nói gì?

Trao đổi với PV, bà Phan Thị Nga, Trưởng phòng Kế hoạch của NXB Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, việc in ấn phát hành sách được kiểm duyệt và thực hiện rất nghiêm ngặt. Trong đó NXB phụ trách duyệt về nội dung tư tưởng là chủ yếu, còn những chuyên môn sâu, ví dụ như cuốn sách trên thì vẫn do tác giả là chủ yếu.

“Cuốn sách này đã được phát hành từ 2015, đến 5/2016 chúng tôi cũng từng phải thu hồi sửa chữa một lần. Lần này tiếp tục nhận được phản ánh, chúng tôi sẽ kiểm tra.

Sau khi nhận được bất kỳ phản hồi nào về sai sót của cuốn sách in ra, NXB sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá lại, tùy theo mức độ có thể đính chính, in lại hoặc tiêu huỷ toàn bộ. Để áp dụng biện pháp nào phải qua công tác tổ chức đánh giá chi tiết”, bà Nga thông tin.

Trong 3 năm qua, đã có nhiều cuốn sách được bán đến tay người dùng, vậy hướng xứ lý trong trường hợp này sẽ ra sao? Về vấn đề này bà Nga thừa nhận: “Đối những cuốn sách đã được bán ra thì không thể thu hồi”.

 

NXB Giáo dục độc quyền in ấn sách giáo khoa: 5 NXB vào “cuộc đua nghìn tỷ” liệu có công bằng?

Thứ 4, 03/10/2018 | 06:10
Sau khi dư luận xã hội cùng báo Người Đưa Tin đăng loạt bài nói về việc độc quyền trong in ấn sách giáo khoa (SGK), có những tác động tiêu cực, mới đây, bộ GD&ĐT cho biết hiện 5 nhà xuất bản (NXB) sẽ được tham gia cùng NXB Giáo dục Việt Nam trong việc in SGK. Đây là tín hiệu đáng mừng, mặc dù vậy, chính những NXB này cho biết sẽ là vô cùng khó khăn khi tham gia “sân chơi” này cùng NXB Giáo dục Việt Nam vì nhiều lý do.

TP.HCM: Phụ huynh khốn khổ tìm sách giáo khoa lớp 1 cho con

Thứ 4, 22/08/2018 | 18:34
Nhiều phụ huynh có con học lớp 1 tại TP.HCM phải tất tả ngược xuôi để tìm sách giáo khoa cho con. Họ bức xúc, bởi sách cơ bản phục vụ học sinh mà cũng hiếm như tôm tươi.
Cùng tác giả

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Từ vụ xét xử Tân Hoàng Minh: Trường hợp nào được lấy lại tiền ngay?

Thứ 2, 25/03/2024 | 18:57
Từ yêu cầu của bị hại trong vụ xét xử Tân Hoàng Minh, pháp luật quy định thể nào về việc trường hợp được nhận lại tài sản ngay lập tức, trường hợp nào không?

Hội Luật gia Việt Nam gửi công điện chia buồn sau vụ khủng bố tại Nga

Thứ 2, 25/03/2024 | 16:38
Chiều ngày 25/3, Hội Luật gia Việt Nam đã gửi Công điện chia buồn sau vụ khủng bố xảy ra tại Crocus City Hall (Moskva, Liên bang Nga).

Hội Luật gia Việt Nam tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở Nga

Thứ 2, 25/03/2024 | 11:46
Sáng ngày 25/3, Hội luật gia Việt Nam đã có mặt tại trụ sở Đại sứ quán Nga để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố tại Moskva, Liên bang Nga.

Diễn biến nổi bật của phiên toà "chưa từng có tiền lệ" Tân Hoàng Minh

Thứ 7, 23/03/2024 | 11:22
Tuần qua, vụ án Tân Hoàng Minh đã được đưa ra xét xử, cùng Người Đưa Tin điểm lại những diễn biến nổi bật của phiên toà “chưa từng có tiền lệ” này.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch hội đồng Trường Quốc tế Mỹ bị cấm xuất cảnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 23:01
Cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) do nợ thuế thu nhập cá nhân.

Lâm Đồng: Triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:31
Nhằm đảm bảo ATGT tại các trường THPT, Công an Tp.Bảo Lộc triển khai mô hình Cổng trường ATGT và Tổ tự quản đảm bảo TTATGT tại các trường học.

Diễn biến mới nhất vụ hàng ngàn học sinh Trường Quốc tế Mỹ dừng học

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:13
Đại diện nhóm phụ huynh cho rằng, chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm học, nên mong muốn con mình được học trực tuyến.

Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát triển khai liên kết đào tạo với nước ngoài

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Bộ GD&ĐT cho biết qua kiểm tra, một số địa phương có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đúng quy định.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10 THPT công lập

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm nay gồm ba môn là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, không có môn thứ tư.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Diễn biến mới nhất vụ hàng ngàn học sinh Trường Quốc tế Mỹ dừng học

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:13
Đại diện nhóm phụ huynh cho rằng, chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm học, nên mong muốn con mình được học trực tuyến.

Lâm Đồng: Triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:31
Nhằm đảm bảo ATGT tại các trường THPT, Công an Tp.Bảo Lộc triển khai mô hình Cổng trường ATGT và Tổ tự quản đảm bảo TTATGT tại các trường học.