Sai phạm tại dự án Bình Hà còn là trách nhiệm của chính quyền

Sai phạm tại dự án Bình Hà còn là trách nhiệm của chính quyền

Bùi Thị Ngân
Thứ 3, 17/07/2018 | 19:17
0
Nhiều đại biểu thẳng thắn cho rằng, sai phạm tại dự án chăn nuôi bò Bình Hà không chỉ là trách nhiệm của chủ đầu tư mà còn là của cơ quan quản lý Nhà nước.

Trong phiên chất vấn đầu tiên tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XVII diễn ra vào sáng 17/7, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Tĩnh Nguyễn Văn Việt đã trả lời nhiều vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là những sai phạm tại dự án Chăn nuôi bò Bình Hà.

Giám đốc sở NN&PTNT cho biết, qua 3 năm triển khai, đến nay, dự án Chăn nuôi bò Bình Hà chưa đạt mục tiêu đầu tư đề ra, quy mô chỉ đạt bình quân 15.000 con/năm, bằng 50% quy mô đầu tư giai đoạn 1 (30.000 con/năm) và bằng 6% so với quy mô dự án (254.200 con/năm).

Tin nhanh - Sai phạm tại dự án Bình Hà còn là trách nhiệm của chính quyền

Ông Nguyễn Văn Việt trả lời câu hỏi chất vấn.

Ngoài ra, công ty chưa thực hiện được việc nhập ngoại bò giống để nuôi sinh sản, chưa thực hiện được việc liên kết chăn nuôi bò với các hộ dân. Hiện, số lượng đàn bò còn lại rất ít (1.140 con), hệ thống chuồng trại đã xây dựng tại xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh) và một phần tại xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên) để trống, không sản xuất chăn nuôi.

Mặc dù dự án đã đầu tư nguồn vốn rất lớn trên 2.136 tỷ đồng, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dự án chưa mang lại hiệu quả kinh tế như mong muốn, bước đầu hoạt động sản xuất kinh doanh đang thua lỗ.

Ông Đặng Quốc Cương, Đại biểu huyện Cẩm Xuyên đặt ra câu hỏi: Kết quả bước đầu của công ty là thua lỗ nhưng việc đánh giá nguyên nhân thua lỗ như vậy là chưa thoả đáng, đó không chỉ là trách nhiệm của công ty mà còn của cơ quan quản lý Nhà nước.

“Trong quá trình hoạt động, công ty Bình Hà tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ trồng cỏ sang trồng chuối nhưng chưa được sự chấp thuận của UBND tỉnh là trái với pháp luật, việc này tỉnh xử lý vi phạm như thế nào?”, ông Nguyễn Huy Hùng, Đại biểu huyện Lộc Hà chất vấn.

Tin nhanh - Sai phạm tại dự án Bình Hà còn là trách nhiệm của chính quyền (Hình 2).

Ông Đặng Quốc Cương, Đại biểu huyện Cẩm Xuyên.

Trả lời câu hỏi chất vấn, ông Việt cho hay: “Ngay sau khi phát hiện những sai phạm tại công ty Bình Hà gây thua lỗ hàng trăm tỷ đồng, cơ quan chức năng đã vào kiểm tra và làm việc, tìm nguyên nhân và giải pháp xử lý. Tuy nhiên, trong giai đoạn đó, công ty gặp nhiều vấn đề về nhân sự nên có những lúng túng trong giải quyết, từ đó đến nay chúng tôi theo dõi liên tục, đã nhắc nhở nhưng việc xử phạt là biện pháp cuối cùng. Hiện nay, chúng tôi đang đồng hành với nhà đầu tư, tái cơ cấu sản xuất để điều chỉnh cho phù hợp.”

Ông Nguyễn Văn Việt cho biết, việc công ty Bình Hà phá bỏ toàn bộ diện tích cỏ đã trồng (767,52ha), chuyển sang trồng chuối (212,04ha) là chưa đúng với mục tiêu của dự án, theo chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh. Tháng 9/2017, công ty Bình Hà đã phá bỏ 767,52ha diện tích trồng cỏ để tiến hành trồng 212,04ha chuối. Khi phát hiện việc này, sở NN&PTNT và các địa phương đã kiểm tra thực tế, yêu cầu công ty nếu trồng chuối phải có các thủ tục điều chỉnh mục đích sử dụng đất, điều chỉnh nội dung dự án và cung cấp các hồ sơ, văn bản liên quan đến nguồn gốc giống chuối, trước mắt dừng việc trồng chuối đến khi báo cáo đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Tin nhanh - Sai phạm tại dự án Bình Hà còn là trách nhiệm của chính quyền (Hình 3).

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XVII

Tuy nhiên, theo ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, mặc dù công ty tự ý phá bỏ diện tích trồng cỏ chuyển sang trồng chuối nhưng thời gian tới, công ty Bình Hà cần sớm hoàn thiện các thủ tục để tiếp tục chăm sóc số diện tích chuối đã trồng, xem xét hiệu quả của mô hình và không mở rộng diện tích sản xuất chuối đến khi có đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định.

UBND tỉnh chỉ đạo công ty Bình Hà tiếp tục tập trung hoàn thành việc rà soát tổng thể kết quả thực hiện dự án và xây dựng phương án, kế hoạch tái cơ cấu sản xuất kinh doanh thời gian tới đảm bảo tính khả thi; tập trung thực hiện nghiêm các quy định về quản lý sử dụng đất, quản lý và bảo vệ môi trường…

Về việc xử lý những vấn đề của công ty Bình Hà, theo ông Sơn cần phải có thời gian để xem xét hiệu quả của dự án. 

Dự án Chăn nuôi bò của công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 15/4/2015, với tổng diện tích đất 2.163ha, tổng vốn đầu tư 4.582 tỷ đồng. Đây là dự án chăn nuôi bò thịt, bò giống lớn nhất cả nước từng được kỳ vọng sẽ phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng ban đầu, sau gần 3 năm hoạt động, dự án gây ô nhiễm môi trường, dân mất tư liệu sản xuất, không đem lại hiệu quả kinh tế.

Liên quan dự án này, mới đây, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Văn Dũng, nguyên Tổng giám đốc công ty Bình Hà về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. CQĐT xác định, Dũng cùng đồng phạm là Nguyễn Xuân Lương, Giám đốc công ty Tân Đại Việt đã cấu kết nâng khống khối lượng chiếm đoạt 110 tỷ tại dự án nuôi bò thịt, bò giống.

 

 

Tiết lộ về 3 dự án của Vũ "nhôm" mà Đà Nẵng sẽ biểu quyết thu hồi

Thứ 5, 12/07/2018 | 22:57
Chính quyền TP.Đà Nẵng đưa 48 dự án (346 ha) cần thu hồi đất để trình HĐND xem xét. Trong số này có 3 dự án “khủng” do Phan Văn Anh Vũ làm chủ đầu tư.

Chưa hoàn thành dự án, công ty Bình Hà xin thêm đất trồng chuối

Thứ 7, 16/06/2018 | 07:28
Công ty Bình Hà vừa có đề xuất gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh xin điều chỉnh, bổ sung thêm một phần diện tích trong dự án nuôi bò.

Hà Tĩnh: Bắt giam Tổng Giám đốc công ty CP chăn nuôi Bình Hà

Thứ 3, 12/06/2018 | 17:04
PC46 Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Văn Dũng, nguyên Tổng Giám đốc công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà với tội danh Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Hà Tĩnh: Bộ sưu tập độc đáo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh gây sốt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:11
Một bộ sưu tập thời trang được thiết kế đầy cảm hứng sáng tạo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh lớp 11 tại Hà Tĩnh đang gây sốt cộng đồng mạng.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.