Samsung giữ ngôi vương, Huawei soán ngôi Apple là nhà sản xuất điện thoại thông minh số một thế giới

Samsung giữ ngôi vương, Huawei soán ngôi Apple là nhà sản xuất điện thoại thông minh số một thế giới

Thứ 7, 24/11/2018 | 09:32
0
Samsung soán ngôi danh hiệu nhà sản xuất điện thoại thông minh số một thế giới khi chiếm 19% thị phần trong quý 3 năm 2018.
Cuộc sống số - Samsung giữ ngôi vương, Huawei soán ngôi Apple là nhà sản xuất điện thoại thông minh số một thế giới

Huawei chính thức soán ngôi Apple, chỉ còn xếp sau Samsung. (Ảnh minh họa)

Theo số liệu của hãng Counterpoint Research công bố ngày 23/11/2018, hãng công nghệ khổng lồ Hàn Quốc đã xuất xưởng 72,3 triệu chiếc điện thoại thông minh trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9.

Cuộc sống số - Samsung giữ ngôi vương, Huawei soán ngôi Apple là nhà sản xuất điện thoại thông minh số một thế giới (Hình 2).

Biểu tượng Samsung tại trụ sở ở Seoul, Hàn Quốc ngày 31/10 vừa qua. (Ảnh TTXVN)

Tháng 6/2018, công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint đã công bố Samsung là công ty đứng đầu danh sách 5 thương hiệu dẫn đầu thị phần điện thoại thông minh toàn cầu.

Cuộc sống số - Samsung giữ ngôi vương, Huawei soán ngôi Apple là nhà sản xuất điện thoại thông minh số một thế giới (Hình 3).

Xét về thị phần trên từng châu lục, smartphone của Samsung chỉ hoạt động yếu ở khu vực châu Á với 13% thị phần, tương đương với Huawei, Xiaomi và OPPO, cao hơn Apple 12%.

Tại Bắc Mỹ, thị phần điện thoại thông minh của Samsung chiếm 27%, kém xa so với 38% của Apple nhưng cao hơn nhiều so với LG, ZTE và Lenovo.

Cuộc sống số - Samsung giữ ngôi vương, Huawei soán ngôi Apple là nhà sản xuất điện thoại thông minh số một thế giới (Hình 4).

Ở các khu vực như châu Âu, châu Mỹ Latinh và Trung Đông châu Phi, với Samsung dẫn đầu thị trường với thị phần tương ứng là 33%, 37% và 28%.

Được biết, trong bảng xếp hạng "Top 100 thương hiệu toàn cầu" do viện Nghiên cứu thương hiệu châu Âu - cơ quan tư vấn về thương hiệu có trụ sở tại Vienna của Áo, hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc đứng thứ 19, tăng 4 bậc so với vị trí thứ 23 hồi năm ngoái.

Giá trị thương hiệu của Samsung trong năm nay đạt 39,27 tỷ USD, tăng 11,8% so với năm ngoái và ngạc nhiên hơn nữa, Samsung là doanh nghiệp Hàn Quốc duy nhất lọt vào danh sách này.

Ở cuộc đua này, trong quý 3/2018, với 52 triệu chiếc điện thoại xuất xưởng, công ty Huawei của Trung Quốc đã tăng thị phần lên 14% so với mức 10% của cùng kỳ năm ngoái.

Cuộc sống số - Samsung giữ ngôi vương, Huawei soán ngôi Apple là nhà sản xuất điện thoại thông minh số một thế giới (Hình 5).

Với lợi thế thống trị tuyệt đối tại "sân nhà", không "ông lớn" smartphone toàn cầu nào có thể sánh nổi kể cả Apple hay Samsung, các hãng sản xuất điện thoại di động Trung Quốc như Huawei, Xiaomi, Lenovo hay OPPO dù sinh sau đẻ muộn song đã phát triển như vũ bão.

Cuộc sống số - Samsung giữ ngôi vương, Huawei soán ngôi Apple là nhà sản xuất điện thoại thông minh số một thế giới (Hình 6).

Những người tham dự CES 2018 (Triển lãm Điện tử Tiêu dùng) đang xem điện thoại thông minh "Mate 10 Pro" của Huawei tại Las Vegas, Mỹ vào ngày 10/1/2018. (Ảnh: Bloomberg)

Từ bệ phóng vững chắc là thị trường 1,35 tỷ dân, các hãng sản xuất điện thoại di động Trung Quốc đều lên kế hoạch đánh chiếm thị trường thế giới.

Việc xâm chiếm được các thị trường Âu, Mỹ cho thấy sức công phá mạnh mẽ của các hãng smartphone Trung Quốc trên toàn cầu, chứ không riêng các thị trường chung quanh như Ấn Độ và Đông Nam Á - nơi mà doanh số smartphone của Huawei, Xiaomi, OPPO… có tốc độ tăng trưởng tới vài chục phần trăm mỗi năm.

Tuyệt chiêu trong cuộc chiến không kém phần khốc liệt của các hãng sản xuất smartphone Trung Quốc để chiếm lĩnh các thị trường trên thế giới đó là giá rẻ song đầy đủ các tính năng, công nghệ thời thượng nhất cùng thiết kế bắt mắt.

Cùng tính năng, cấu hình nhưng giá một chiếc smartphone Trung Quốc có giá chỉ bằng 1/2 hay 1/3 sản phẩm cùng loại của Samsung hay Apple.

Một chiếc smartphone Trung Quốc hiện nay có những tính năng và công nghệ chỉ mới xuất hiện ở các mẫu smartphone mới nhất của Apple và Samsung như: Bảo mật vân tay, màn hình cảm ứng lực 3D Touch.

Tuy nhiên, một điều đáng lo ngại ở các hãng điện thoại Trung Quốc đó là chính sách bảo mật và an ninh không gian mạng.

Đứng thứ ba sau Samsung và Huawei là Apple. Trong quý vừa qua, nhà sản xuất iPhone chiếm 12% thị phần thị trường điện thoại di động toàn cầu.

Cuộc sống số - Samsung giữ ngôi vương, Huawei soán ngôi Apple là nhà sản xuất điện thoại thông minh số một thế giới (Hình 7).

Apple là công ty có tiềm năng nhất đạt giá trị nghìn tỷ USD trong tương lai gần. (Ảnh: Shutterstock).

Là hãng điện thoại nổi tiếng trên thế giới, iPhone như một người đẹp "lắm tài nhiều tật". Người dùng liên tục phàn nàn những lỗi khó hiểu trên những sản phẩm mới sau một thời gian ngắn sử dụng.

Những tưởng hãng điện thoại trứ danh của nhà Táo khuyết có nguy cơ bị khách hàng quay lưng nhưng ngược lại với tin đồn, hiện nay cơn sốt của iPhone vẫn chưa hề giảm, các tín đồ dường như vẫn còn đang "sôi sục" với những phiên bản mới của Apple.

Cuộc sống số - Samsung giữ ngôi vương, Huawei soán ngôi Apple là nhà sản xuất điện thoại thông minh số một thế giới (Hình 8).

Apple hiện là công ty sáng tạo nhất thế giới nhờ vào iPhone X, AirPods và Apple Watch.

Tuy nhiên, dù có thị phần không thực sự cao song Apple lại chiếm tổng doanh thu toàn thị trường cao nhất.

Trung bình một chiếc iPhone bán ra mang về doanh thu cao gấp 3 lần smartphone của các hãng khác. Xét về doanh thu trên mỗi chiếc smartphone, Apple đang đứng ở vị trí số 1.

Hai thương hiệu Trung Quốc khác có mặt trong danh sách top 5 về thị phần toàn cầu là Xiaomi và OPPO, lần lượt chiếm 9% thị phần.

Minh Anh

Mỹ "rủ" đồng minh tẩy chay Huawei

Thứ 7, 24/11/2018 | 06:59
Do lỗ hổng an ninh mạng và vấn đề bảo mật nên Mỹ đã tiếp cận các nước đồng minh để cảnh báo về những rủi ro đến từ những sản phẩm viễn thông của tập đoàn công nghệ Huawei.

Samsung sẽ trình làng mỗi năm một chiếc điện thoại màn hình gập

Thứ 3, 20/11/2018 | 11:33
Samsung có kế hoạch liên tục cải tiến thiết bị thuộc dòng Galaxy F để có thể ra mắt mỗi năm một thiết bị mới tương tự như dòng Galaxy S.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Kia K3 giảm giá 21 triệu đồng để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc

Thứ 3, 09/04/2024 | 11:55
Theo VAMA 2 tháng đầu năm 2024, Kia K3 duy trì vị trí thứ 2 trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam.

Tesla sắp trình làng dự án được ấp ủ từ lâu của Elon Musk

Chủ nhật, 07/04/2024 | 19:33
Tháng 8 sắp tới sẽ chứng kiến một phương tiện hoàn toàn mới từ Tesla.

Muốn tắt Bluetooth? Android 15 nói không!

Chủ nhật, 07/04/2024 | 07:53
Android 15 sẽ tự động bật lại Bluetooth ngay cả khi bị tắt: Tiện lợi hay phiền toái?

Loạt laptop AI mới chạy vi xử lý "khủng" của Intel và pin tới 21 giờ

Thứ 6, 05/04/2024 | 14:57
HP vừa công bố loạt sản phẩm công nghệ cho văn phòng mới, gồm các dòng laptop mới được tích hợp AI.

Land Rover hé lộ thêm biển thể siêu mạnh cho dòng xe Defender

Thứ 4, 03/04/2024 | 14:53
Land Rover vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên về biến thể hiệu suất cao của dòng xe Defender.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Chiếc đồng hồ siêu mỏng nhất thế giới có giá "khủng" 1,4 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:47
Ngôi vị đồng hồ mỏng nhất thế giới bị "tái chiếm" với máy đo thời gian chỉ chỉ dày 1,7 mm, tức mỏng hơn đồng xu.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.