Sân khấu kịch Tết: Cháy vé!

Sân khấu kịch Tết: Cháy vé!

Nguyễn Duy Cường
Thứ 5, 15/02/2018 | 20:00
0
Theo khảo sát, tại nhiều sân khấu, đến nay, vé tất cả các suất đều đã được bán gần hết.

Nghệ sĩ Hồng Vân thừa nhận, sân khấu kịch đang ngày càng khó khăn vì sự cạnh tranh của nhiều hình thức giải trí, đặc biệt là gameshow. Các sân khấu kịch vẫn dựng các vở mới là việc làm mạo hiểm và được xem là canh bạc.

Hoạt động biểu diễn kịch Hồng Vân từ trước đến nay có 2 điểm là sân khấu kịch Phú Nhuận và sân khấu SuperBowl. Tuy nhiên, do không “ôm xuể” tiền thuê mặt bằng nên sân khấu SuperBowl chỉ hoạt động đến mồng 10 Tết và sẽ ngưng hoạt động biểu diễn.

Sự kiện - Sân khấu kịch Tết: Cháy vé!

Kịch Tết đang có nhiều khởi sắc.

Chủ các sân khấu vẫn tìm mọi cách để tăng chất lượng, thu hút người xem và chuẩn bị chu đáo cho mùa Tết. Tuy nhiên, rất nhiều vở kịch ra mắt vào dịp này chỉ “sống” được vài suất và hết mùa cũng phải ngưng. Đây là tình trạng chung, khiến những người làm nghề khá đau lòng. Tuy nhiên, vì mong muốn gửi đến “hương vị mới” cho khán giả nên chị vẫn chấp nhận dựng vở mới.

NSƯT Thành Hội cho biết, vài năm trở lại, việc dựng vở mới cho ngày Tết gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi vở kịch được công chiếu trải qua rất nhiều công đoạn, công sức của nhiều người. Nếu phim điện ảnh, có thể thắng lớn trong thời gian ngắn thì kịch muốn lấy lại tiền đầu tư cũng phải quá trình dài.

Do đó, kịch dựng cho ngày Tết không chỉ là để thu hút khách trong những ngày nghỉ lễ mà còn phải tính toán đến phương án chạy đường dài. Tức, vở kịch ấy vẫn có thể “sống” được sau dịp lễ này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, rất ít vở kịch tiếp tục được diễn sau tháng Giêng. Chủ các sân khấu cố gắng xuất xưởng vở mới trong dịp này là niềm vui mừng, để nhận thấy rằng, các nghệ sĩ vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục đương đầu với khó khăn để bảo tồn một nét đẹp văn hóa.

Đạo diễn NSƯT Trần Minh Ngọc, Hội đồng thành viên phúc khảo của sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhận định, thời gian gần đây, cách xây dựng kịch bắt đầu có sự chuyển hướng. Trước đây, kịch chủ yếu khai thác các yếu tố tâm linh, ma mị, kinh dị, hài kiểu nhảm, dễ dãi nhằm câu khách.

Vào nửa cuối năm 2017 và đầu năm 2018, sân khấu kịch có nhiều chuyển biến, đầu tư xây dựng, dù mang tính giải trí cao nhưng vẫn có ý nghĩa cuộc sống. Bên cạnh đó, các sân khấu cũng có nghe ngóng nhau về nhu cầu, xu hướng của khán giả để có những thay đổi phù hợp. Ông hy vọng, với sự thay đổi theo chiều hướng tích cực này sẽ níu chân khán giả đến với sân khấu kịch trong thời gian tới nói chung và dịp Tết này nói riêng.

Theo ghi nhận, đến nay, tình hình bán vé ở một số sân khấu kịch khá khả quan. Tại sân khấu Thế giới trẻ, vở kịch mới Bao giờ mẹ lấy chồng hiện đã cháy vé. Hầu hết tất cả các suất diễn, số lượng khán giả đặt vé nhiều. Ở sân khấu Ifecaf, trong 5 ngày tết, mỗi ngày diễn 3 suất, hiện đã bán gần hết vé. Chỉ một số suất diễn còn vài hàng ghế… Vài ngày nữa là đến Tết, sự thành bại của các vở kịch trong mùa vẫn còn là câu hỏi lớn. Nhưng với sự khảo sát này, hy vọng, các sân khấu kịch sẽ khởi sắc trở lại…

Sự kiện - Sân khấu kịch Tết: Cháy vé! (Hình 2).

Mùa kịch Tết năm nay có nhiều khả quan.

Chủ nhiều sân khấu cho biết, quanh năm, các diễn viên bận rộn với các chương trình truyền hình thực tế, đóng phim, nhưng những ngày Tết vẫn giành trọn cho sân khấu. Do đó, kịch Tết sẽ quy tụ nhiều tên tuổi nghệ sĩ “ăn khách” tại các sân khấu. Các nghệ sĩ như Lương Thế Thành, Lê Khánh, Vân Trang, Thu Trang, La Thành, Pu Ka, Hữu Châu, Thành Lộc, Hồng Ánh, Lê Lộc, Anh Vũ… cũng xác nhận tham gia các vở kịch trong suốt những ngày Tết.

Các nghệ sĩ phối cảnh sân khấu vở Sài Gòn có một ngã tư

Sân khấu kịch và canh bạc “tình người” ngày Tết

Thứ 5, 15/02/2018 | 11:09
Mặc dù khá chật vật nhưng trong những ngày Tết, các sân khấu kịch vẫn cố gắng ra vở mới và đây được xem là “canh bạc”.

Hotgirl làng hài Puka: Khóc khi lần đầu xa nhà diễn Tết

Thứ 5, 15/02/2018 | 09:00
Nữ diễn viên chia sẻ, lần đầu tiên từ quê lên TP.HCM diễn Tết, ngồi trên xe mà nước mắt ngắn dài. Lúc ấy, cô mới cảm nhận được tình cảm của gia đình thiêng liêng, cao quý đến nhường nào.

Phim Tết 798Mười: Hài vô lý đầy duyên dáng

Thứ 4, 14/02/2018 | 08:00
Mùa phim tết năm nay chỉ mới bắt đầu, nhưng người viết tin rằng, bộ phim này sẽ thắng lớn về khán giả và người xem bước ra khỏi rạp cảm thấy thỏa mãn…
Cùng tác giả

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.

Đà Nẵng: Thưởng tiền cho sinh viên nam đăng ký ngành giáo dục mầm non

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:33
Ngành giáo dục mầm non rất cần các thầy giáo trong quản lý cũng như giáo dục trẻ. Cơ hội việc làm cho sinh viên nam ra trường rất lớn…

Cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan đến thuế

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:19
Ngày 22/4, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã có cảnh báo, tình trạng giả chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên địa bàn.

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.