Tài xế lại dùng tiền lẻ mua vé qua trạm BOT quốc lộ 5

Tài xế lại dùng tiền lẻ mua vé qua trạm BOT quốc lộ 5

Lã Đắc Tiến
Thứ 2, 11/12/2017 | 19:31
0
Sau khi “hóa giải” được tình trạng tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí QL 5A (Hưng Yên) vào sáng nay, 11/12, đến khoảng 16h30 lại có một số tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm này.

Theo ghi nhận của PV, khoảng 16h30, lực lượng chức năng gồm CSGT, CSCĐ được điều động khá đông để phục vụ công tác phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự tại đây.

Lúc này, vào giờ cao điểm, lưu lượng xe các loại qua lại trạm thu phí BOT QL 5A rất đông, một số lái xe dùng tiền lẻ mua vé liền được lực lượng chức năng, nhân viên của trạm hướng dẫn, phân luồng. Vì thế không xảy ra tình trạng tắc nghẽn.

Xã hội - Tài xế lại dùng tiền lẻ mua vé qua trạm BOT quốc lộ 5

Tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ mua vé qua trạm vào cuối giờ chiều nay.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Điều – Trạm trưởng Trạm BOT QL 5A (huyện Văn Lâm, Hưng Yên) cho biết, sau khi trả tiền lẻ mua vé, các nhân viên đếm tiền và trả lại tiền xong xuôi, các lái xe tiếp tục lưu thông bình thường. "Do có sẵn phương án ứng phó với "chiêu" dùng tiền lẻ mua vé nên không có tình trạng ùn tắc tại trạm", ông Điều nói.

Theo ông Điều, trạm thu phí đã chuẩn bị sẵn 1-2 tập tiền lẻ, trong đó chủ yếu là tiền mệnh giá 100 đồng để trả lại khi các tài xế thanh toán tiền vé qua trạm. “Nếu tài xế cố tình gây mất trật tự thì trạm sẽ phối hợp với lực lượng công an thi hành nhiệm vụ đúng theo thẩm quyền”, ông Điều nói.

Xã hội - Tài xế lại dùng tiền lẻ mua vé qua trạm BOT quốc lộ 5 (Hình 2).

Lái xe dùng tiền lẻ trả phí vào đúng giờ cao điểm nên trạm thu phí có hiện tượng ùn ứ.

Xã hội - Tài xế lại dùng tiền lẻ mua vé qua trạm BOT quốc lộ 5 (Hình 3).

Rất đông phóng viên tác nghiệp tại hiện trường.

Cùng với đó, lực lượng chức năng huy động cả xe cẩu lớn đến để phục vụ việc đảm bảo phân luồng giao thông tại trạm BOT này.

 Như PV báo Người Đưa Tin phản ánh, vào khoảng 7h20 sáng nay (11/12), có 3 tài xế lái xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 5, chiều Hà Nội – Hưng Yên đã sử dụng loại tiền mệnh giá 200 đồng, 500 đồng và 1.000 đồng để mua vé với giá 40.000 đồng khi qua trạm thu phí (thuộc địa phận huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Vụ việc diễn ra trong khoảng 10 phút (từ 7h20 đến 7h30) khiến giao thông tại khu vực BOT quốc lộ 5 ùn tắc. Tuy nhiên, do sẵn có các phương án nên nhân viên tại trạm thu phí đã phối hợp với lực lượng công an xử lý, giải thích cho các lái xe, sau đó các lái xe này đã đồng ý mua vé và qua trạm bình thường.

Lã Tiến

Tái diễn tình trạng tài xế dùng tiền lẻ qua trạm BOT Quốc lộ 5

Thứ 2, 11/12/2017 | 12:49
Khoảng 7h20 ngày 11/12, một số lái xe đã dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 5 (đoạn qua địa phận huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Clip: Xuất hiện cảnh tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua BOT QL5

Thứ 2, 11/12/2017 | 10:34
Theo ghi nhận của phóng viên báo Người Đưa Tin, vào khoảng 7h30 sáng 11/12, đã có trường hợp tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT QL5.
Cùng tác giả

Nam Định: Sáu nông dân bỏ hàng chục tỷ đồng gom đất nông nghiệp

Thứ 4, 07/02/2018 | 15:42
Người dân ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) đang bàn tán xôn xao chuyện một số ‘nông dân’ trên địa bàn bỏ ra 20,2 tỷ đồng mua lại hơn 10ha đất nông nghiệp.

Xe trên 12 chỗ lại được lưu thông bình thường ra đảo Cát Bà

Thứ 5, 01/02/2018 | 10:00
Từ hôm nay (31/1), TP.Hải Phòng lại cho phép xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên lưu thông ra đảo Cát Bà sau 6 ngày thực hiện cấm.

Hải Phòng: Người dân vẫn đốt pháo sáng ăn mừng trước nỗ lực của U23 Việt Nam

Chủ nhật, 28/01/2018 | 09:35
Tối 27/1, hàng nghìn người dân Hải Phòng vẫn đổ ra đường chúc mừng những nỗ lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết.

Hải Phòng: Cấm lưu thông trên một số tuyến đường khi diễn ra trận chung kết

Thứ 7, 27/01/2018 | 12:00
Một số tuyến đường tại Hải Phòng sẽ bị cấm lưu thông, dừng đỗ trong thời gian diễn ra trận chung kết giải U23 Châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Hải Phòng: Công bố Quyết định cách chức Chủ tịch huyện An Lão

Thứ 3, 23/01/2018 | 11:30
UBND TP.Hải Phòng vừa công bố Quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND huyện An Lão.