Để truyền đi ý nguyện được hiến đầu cho y học của anh Phạm Sỹ Long - người đã được nói đến ở các bài trước, PV báo Người Đưa Tin đã kết nối trực tiếp với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể (bộ Y tế) và đã nhận được nhiều tham vấn bất ngờ từ chuyên gia tại đây. Một tin vui cũng được truyền đến cho anh Long, kỹ thuật ghép thân - đầu nếu thế giới thực hiện được, các bác sỹ Việt Nam sẵng sàng tiếp nhận, học hỏi kỹ thuật này…
Tại Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể (bộ Y tế), tiếp chúng tôi là Ths. Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc trung tâm. Khi nắm được nội dung của buổi tiếp xúc này, đặc biệt trước thông tin về một thanh niên trẻ bị liệt toàn thân mong muốn được hiến đầu cho y học, Ths.Nguyễn Hoàng Phúc vô cùng xúc động. Ông chia sẻ: “Khoan hãy nói về chuyên môn hay kỹ thuật y khoa có tiến hành được hay không. Song, ý nguyện của chàng trai này thật tuyệt vời, rất nhân văn, chúng tôi rất trân trọng”.
Về vấn đề cấy ghép và hiến tạng hiện nay, Ths.Nguyễn Hoàng Phúc thông tin, nhu cầu ghép tạng hiện nay ở Việt Nam là rất lớn. Ngay từ những năm bắt đầu xây dựng luật về hiến ghép mô tạng, đến năm 2006, khi Luật hiến lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác được thông qua thì nhu cầu cấy ghép tạng rất lớn. Đến nay, nhu cầu này càng ngày càng tăng chứ không giảm…
Một tin vui cũng được truyền đến cho anh Long, kỹ thuật ghép thân - đầu nếu thế giới thực hiện được, các bác sỹ Việt Nam sẵng sàng tiếp nhận, học hỏi kỹ thuật này…
Theo Ths. Phúc, cái khó nhất hiện nay là nguồn hiến tạng rất hạn chế trong lúc bệnh nhân ngày càng tăng. Bệnh nhân ung thư tăng, bệnh tiểu đường nhiều (một trong những nguyên nhân dẫn đến suy thận dẫn đến nhu cầu cấy ghép thận cao), rồi suy tim, gan cũng rất nhiều. Từ những câu chuyện đó đã đẩy nhu cầu được cấy ghép tạng rất cao trong khi nguồn hiến tạng hiện vẫn hạn chế. Cù