Sao chổi, sát thủ giết sạch khủng long

Sao chổi, sát thủ giết sạch khủng long

Thứ 6, 29/03/2013 | 09:20
0
Các nhà khoa học Mỹ công bố nghiên cứu loại đá không gian va chạm vào Trái đất cách đây 65 triệu năm gây ra sự tuyệt chủng của các loài khủng long là một sao chổi, chứ không phải là một tiểu hành tinh như các dự đoán trước đây.

Kết luận vừa được trình bày tại Hội nghị Khoa học về Mặt trăng và các hành tinh lần thứ 44, diễn ra từ ngày 18 đến 22/3 tại bang Texas (Mỹ).

Việt Nam Xanh - Sao chổi, sát thủ giết sạch khủng long
Minh họa sao chổi đâm vào Trái đất cách nay 65 triệu năm - (Ảnh: BBC)

Bằng chứng của việc va chạm nêu trên là các nhà khoa học đã tìm thấy một miệng hố Chicxulub có đường kính đến 180km tại bán đảo Yucatan, Mexico. Nhóm nghiên cứu thấy rằng để tạo ra một miệng hố rộng 180km cần sự tác động của một thực thể nhỏ có vận tốc di chuyển rất lớn.

Chính sao chổi di chuyển với tốc độ nhanh khi đâm sầm vào Trái đất đã gây ra hỏa hoạn, động đất và sóng thần, tiêu diệt đến 70% sinh vật trên Trái đất, trong đó có các loài khủng long, giáo sư Mukul Sharma - một trong những tác giả của nghiên cứu, làm việc tại ĐH Dartmouth, bang New Hampshire (Mỹ) - nói với BBC.

Theo Tuổi trẻ

Hú hồn với khủng long xuất hiện trên đường phố

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Tại đường phố Melbourn (Australia), một cô gái dẫn con khủng long Velociraptor đi dạo với những tiếng gầm gừ rất đáng sợ khiến mọi người "kinh hồn bạt vía" trước khi nhận ra nó là đồ giả có người điều khiển từ bên trong.

Sắp xuất hiện trận mưa sao băng lớn nhất trong năm

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Từ đêm 8/8 đến thứ bảy (13/8), các bạn trẻ yêu thiên văn học sẽ không thể bỏ qua trận mưa sao băng cực đại Perseids.

"Chuột tuyệt chủng 11 triệu năm" bị bán làm mồi nhậu

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
Một loài chuột đá được các nhà khoa học cho là quý hiếm đã bị tuyệt chủng cách đây 11 triệu năm, không ngờ lại được phát hiện tại Lào và huyện miền núi heo hút của tỉnh Quảng Bình.

Việt Nam tuyệt chủng tê giác một sừng cuối cùng

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Sáng 25/10, Quỹ Quốc tế bảo tồn thiên nhiên (WWF), đã tổ chức một buổi hội thảo khoa học thông báo rộng rãi cho giới khoa học trong và ngoài nước về thông tin tê giác Java một sừng đã tuyệt chủng tại Việt Nam.